Chelsea vẫn như một công trường dang dở

05/08/2024 22:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chelsea lại tiếp tục có một mùa chuyển nhượng bận rộn với 142,5 triệu bảng đã chi ra. Chelsea càng mua nhiều, người ta càng hoài nghi vào thành công của họ trong mùa bóng mới.

1. Chelsea đang tích cực chuyển nhượng. Họ ráo riết hiện thực hóa chiến lược tăng cường lực lượng trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần nữa mùa giải mới sẽ bắt đầu. Bài toán đầu tiên của The Blues là phải làm sao giải quyết được vấn đề mang tên Conor Gallagher.

Hợp đồng của Conor Gallagher với Chelsea chỉ còn thời hạn đến mùa Hè 2025. Theo Daily Mail, Chelsea đã đề nghị tiền vệ người Anh gia hạn hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm tùy chọn gia hạn 1 năm. Nếu đồng ý gia hạn, Gallagher sẽ trở thành 1 trong những cầu thủ nhận lương cao nhất ở The Blues.

Về phần mình, Conor Gallagher muốn ra đi và đã từ chối gia hạn hợp đồng. Ngôi sao 24 tuổi muốn gia nhập Atletico Madrid. Chelsea sẽ cần phải làm rõ tương lai của Gallagher. Hai bên cần ngồi với nhau, trong trường hợp thủ quân trẻ tuổi này quyết định ra đi, Chelsea cũng sẽ để anh được như ý.

Song song với việc định đoạt tương lai Gallagher, Chelsea cũng đang xúc tiến những bước cuối cùng trong kế hoạch đưa tiền đạo Victor Osimhen về với sân Stamford Bridge. Napoli đã bật đèn xanh khi thể hiện rõ ý định muốn bán chân sút chủ lực người Nigeria. 60 triệu bảng là con số mà Napoli yêu cầu cho Osimhen và đó không phải là con số quá lớn so với tài chính của đội bóng thành London.

2. Osimhen có thể sẽ là cái tên cuối cùng trong kế hoạch chuyển nhượng của Chelsea. Trước đó, đội bóng áo xanh đã tiến hành một loạt những thương vụ khác. Tổng số tiền mà The Blues đã bỏ ra tính đến thời điểm hiện tại là 142,5 triệu bảng.

Chelsea vẫn như một công trường dang dở - Ảnh 1.

Chelsea đã chi 142,5 triệu bảng tăng cường lực lượng

Tosin Adarabioyo là cái tên mới nhất tới Stamford Bridge theo dạng chuyển nhượng tự do từ Fulham. Omari Kellyman được mua về từ Aston Villa với giá 19 triệu bảng. Tiền đạo trẻ Marc Guiu đến từ Barcelona với giá 5 triệu bảng trong khi Estevao Willian khiến Chelsea mất tới 48 triệu bảng từ Palmeiras (anh sẽ gia nhập Chelsea vào Hè năm 2025).

Trong quá trình tuyển quân, HLV Maresca đã trở lại CLB cũ Leicester để chiêu mộ Kiernan Dewsbury-Hall với giá 30 triệu bảng. Ông mua thêm Renato Veiga từ Basel với giá 12 triệu bảng, Caleb Wiley từ Atlanta giá 8,5 triệu bảng. Thủ môn Filip Jorgensen từ Villarreal cũng khiến Chelsea mất tới 20 triệu bảng.

3. Việc ông Maresca tăng cường lực lượng cho Chelsea cũng là điều dễ hiểu. Ông mới tới Chelsea mùa Hè này và cần thêm những cầu thủ mới, những người có thể đáp ứng những yêu cầu về chiến thuật mới. Tuy nhiên, điều khiến cho người hâm mộ Chelsea hoài nghi chính là bởi trong số những cái tên đã gia nhập sân Stamford Bridge, không có một ngôi sao nào đã khẳng định được thương hiệu.

Cần phải nhấn mạnh rằng, 3 năm trở lại đây, Chelsea mua sắm không có giới hạn. Theo thống kê, chỉ trong 3 kỳ chuyển nhượng gần nhất, ông chủ Todd Boehly chi gần 1 tỉ bảng Anh mua sắm cầu thủ.

Vấn đề của Chelsea là dù có nhiều ngôi sao gia nhập sân Stamford Bridge nhưng thành tích của họ vẫn mãi lận đận, không thể lọt vào Top 4. Điều này khiến cho BLĐ Chelsea bị chỉ trích rất nhiều. Cái cách mà họ cứ mua mua bán bán ở những kì chuyển nhượng gần đây cho thấy một vấn đề lớn: Dường như chẳng có phương hướng gì cả. Nói một cách khác, Chelsea lúc nào cũng như một công trường không biết đến khi nào mới xây xong công trình.

Bởi thế, với những cái tên mà tân HLV Maresca đang có, Chelsea vẫn bị nghi ngờ rất nhiều ở mùa bóng này.


Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm