Môn khiêu vũ trên băng tại Olympic mùa đông đang đối mặt với làn sóng tranh cãi dữ dội, sau khi một giám khảo người Pháp bị cáo buộc "dàn xếp" điểm số nhằm giúp cặp VĐV đồng hương giành HCV, qua đó đẩy đội Mỹ xuống vị trí á quân trong tiếc nuối.
Tại Milan hôm 12/2, Madison Chock và Evan Bates của Mỹ, cặp đôi đã tin rằng mình có màn trình diễn "hoàn hảo xứng đáng HCV", bất ngờ bị vượt qua bởi bộ đôi người Pháp Laurence Fournier Beaudry và Guillaume Cizeron. Cặp VĐV Pháp giành tổng điểm 225,82, hơn đội Mỹ đúng 1,43 điểm. Piper Gilles và Paul Poirier của Canada đoạt HCĐ.

Cặp đôi Fournier Beaudry và Cizeron của Pháp
Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail của Anh tranh cãi bùng nổ khi bảng điểm chi tiết của giám khảo người Pháp Jezabel Dabouis được công bố. Ở phần thi tự do (free dance), Dabouis chấm cho cặp Pháp 137,45 điểm, mức cao thứ hai trong số các giám khảo. Đáng chú ý, bà là người duy nhất không chấm đội Mỹ vượt mốc 130 điểm (chỉ 129,74).
Trong khi đó, giám khảo Mỹ và Trung Quốc lần lượt cho Chock/Bates 137,67 và 136,95 điểm. Khoảng cách điểm số mà Dabouis dành cho Pháp so với Mỹ lên tới gần 8 điểm, cao vượt trội so với các giám khảo khác trong hội đồng.
Ở phần thi rhythm dance (nhảy theo nhịp điệu) trước đó, những nghi vấn tương tự cũng xuất hiện. Dabouis chấm cho cặp Pháp 93,34 điểm, cao hơn gần 6 điểm so với 87,6 điểm bà dành cho đội Mỹ, mức thấp thứ hai trong số 9 giám khảo. Dù không giám khảo nào xếp Mỹ dưới hạng hai (thậm chí 3 người chấm họ đứng đầu), cặp Pháp vẫn kết thúc phần thi với lợi thế sít sao 0,46 điểm.

Cặp đôi Madison Chock và Evan Bates của Mỹ
Đáng chú ý, giám khảo người Mỹ không có tên trong hội đồng chấm điểm phần rhythm dance. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng Dabouis đã "nới rộng khoảng cách" có chủ đích giữa Pháp và Mỹ. "Phải mở cuộc điều tra!", một tài khoản bức xúc. "Đây là bê bối chấm điểm. Chock và Bates đã bị cướp mất HCV", một ý kiến khác nhận định.
Lịch sử từng ghi nhận bê bối tương tự liên quan đến giám khảo Pháp. Tại Olympic mùa đông 2002 ở Salt Lake City, Marie-Reine Le Gougne bị cáo buộc chịu áp lực từ liên đoàn để chấm điểm có lợi cho cặp Nga, khiến đội Canada mất HCV. Sau đó, bà bị Liên đoàn Trượt băng quốc tế (ISU) treo giò ba năm và vụ việc dẫn tới cải tổ sâu rộng hệ thống chấm điểm.
Sau khi nhận HCB, Evan Bates chia sẻ: "Đó là màn trình diễn xứng đáng HCV của chúng tôi. Chúng tôi đã trượt tốt nhất có thể." Madison Chock nói thêm: "Chúng tôi đã thể hiện những gì tốt nhất mỗi khi bước lên băng. Phần còn lại nằm ngoài tầm kiểm soát."

Sự thất vọng của bộ đôi Mỹ (trái)
Càng khiến dư luận chú ý hơn khi bộ đôi Pháp mới kết hợp từ tháng 3 năm ngoái, nhưng trong 12 tháng qua, Dabouis đã chấm điểm ở 6 giải họ tham dự và họ thắng tới 5 lần. Cả hai cũng vướng không ít ồn ào đời tư.
Fournier Beaudry từng chịu áp lực lớn vì mối quan hệ với Nikolaj Sorensen, bạn trai và cựu bạn diễn bị đình chỉ năm 2024 do cáo buộc tấn công tình dục (mà anh phủ nhận). Trong khi đó, Cizeron bị bạn diễn cũ Gabriella Papadakis cáo buộc là "kiểm soát, khắt khe và hay chỉ trích". Cizeron bác bỏ và cho biết đang theo đuổi hành động pháp lý, khẳng định cuốn hồi ký của Papadakis chứa nhiều thông tin sai sự thật.
Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Nhưng rõ ràng, thay vì khép lại bằng những giọt nước mắt hạnh phúc, nội dung khiêu vũ trên băng năm nay đang bị phủ bóng bởi nghi vấn công bằng và tính minh bạch trong chấm điểm.