Cầu thủ Hàn Quốc phân biệt chủng tộc với nhà vô địch AFF Cup, CLB phải xin lỗi trước cơn bão chỉ trích

12/06/2023 19:00 GMT+7 | Bóng đá 24h

Hai cầu thủ Hàn Quốc đã sử dụng tên của nhà vô địch AFF Cup, Sasalak Haiprakhon, với ý nghĩa phân biệt chủng tộc.

Cầu thủ Hàn Quốc hứng chịu chỉ trích vì phân biệt chủng tộc với nhà vô địch AFF Cup

Báo chí Thái Lan gần đây tỏ ra phẫn nộ khi tên của tuyển thủ Sasalak Haiprakhon bị 2 cầu thủ Hàn Quốc của CLB Ulsan Hyundai sử dụng với ý nghĩa phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội.

Sasalak đã chuyển sang CLB Jeonbuk Hyundai Motors theo dạng cho mượn vào năm 2021. Hai cầu thủ của CLB Ulsan Hyundai là Park Yong Woo (đội phó) và Lee Kyu Seong (đội phó) đã viết trên Instagram gọi người đồng đội Lee Myeong Jae là "Sasalak" hay "ASEAN Quota" (hạn ngạch Đông Nam Á) vì nước da ngăm đen của cầu thủ này.

Cầu thủ Hàn Quốc hứng chịu chỉ trích vì phân biệt chủng tộc với nhà vô địch AFF Cup, CLB phải xin lỗi - Ảnh 2.

CLB Ulsan Huyndai xin lỗi vì hành vi phân biệt chủng tộc của 2 cầu thủ thuộc biên chế

Bình luận sau đó đã bị xóa đi. Tuy nhiên những cầu thủ Hàn Quốc nói trên vẫn hứng chịu cơn bão chỉ trích.

CLB Ulsan Hyundai đã chính thức gửi lời xin lỗi sau khi các cầu thủ của họ phân biệt chủng tộc với Sasalak: "CLB Ulsan Huyndai muốn gửi lời xin lỗi tới nạn nhân, các bên liên quan và người hâm mộ vì hành động không đúng mực của các cầu thủ. CLB Ulsan Hyundai sẽ sớm thành lập một ủy ban để điều tra và tìm biện pháp ngăn chặn sự cố tái diễn".

Cầu thủ Hàn Quốc hứng chịu chỉ trích vì phân biệt chủng tộc với nhà vô địch AFF Cup, CLB phải xin lỗi - Ảnh 3.

Sasalak là thành viên của ĐT Thái Lan vô địch AFF Cup 2022

CLB này cho biết sẽ giáo huấn các cầu thủ để loại bỏ những hành vi phân biệt chủng tộc, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Sasalak. Bên cạnh đó, Ulsan Hyundai sẽ tổ chức hội đồng điều tra vụ việc này và sẽ kỷ luật các cầu thủ dính líu.

Trong bộ quy tắc đạo đức của K-League do Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc công bố ghi rõ các thành viên phải tôn trọng màu da, dân tộc, quốc tịch, giới tính…và không được sử dụng những lời nói, hành động có ý miệt thị. Nếu vi phạm thì cầu thủ có thể bị phạt tiền hơn 10 triệu won (tương đương 182 triệu đồng) và bị treo giò 10 trận, trong khi CLB chủ quản sẽ bị phạt hơn 20 triệu won.

Cầu thủ Hàn Quốc hứng chịu chỉ trích vì phân biệt chủng tộc với nhà vô địch AFF Cup, CLB phải xin lỗi - Ảnh 4.

Sasalak lọt vào đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2022

Sasalak đã cùng tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2022 và lọt vào đội hình hay nhất giải. Cầu thủ chạy cánh này đã 4 lần vô địch Thai League với Buriram United. Ngoài ra, anh còn giành chức vô địch K-League 1 năm 2021 với Jeonbuk Hyundai Motors.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm