Cầu thủ đấm Đình Trọng xô đổ kỷ lục của bóng đá Thái Lan

25/05/2023 17:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

Từng nhận thẻ đỏ vì U23 Thái Lan thua đậm U23 Việt Nam ở Mỹ Đình năm 2019, Supachai Chaided đã có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp khi giúp Buiram United vô địch quốc gia và lấy luôn danh hiệu Vua phá lưới Thai League.

Supachai đang khiến CĐV của CLB mạnh nhất Thái Lan phát sốt với phong độ cực kỳ ấn tượng mùa giải 2022-2023. Tiền đạo 25 tuổi đã chính thức sở hữu danh hiệu Vua phá lưới giải đấu với 19 bàn thắng.

Đây là kỳ tích của bóng đá Thái Lan kể từ ngày Thai League 1 thực sự chuyên nghiệp ra đời năm 2009.

Cầu thủ đấm Đình Trọng xô đổ kỷ lục của bóng đá Thái Lan - Ảnh 1.

Supachai đi vào lịch sử Thai League sau rất nhiều năm với tư cách là Vua phá lưới giải VĐQG. Ảnh: Buriram United

Trước đó, Anon Sangsanoi của BEC Tero Sasana là cầu thủ Thái Lan có thể sở hữu danh hiệu này 2 năm liên tiếp ở mùa 2008, 2009. 

Đến mùa giải 2012, Teerasil Dangda của Muangthong United mới có thể chen chân cùng chân sút Brazil Cleiton Silva (BEC Tero Sasana) đồng sở hữu danh hiệu này với 24 bàn thắng.

Cầu thủ đấm Đình Trọng xô đổ kỷ lục của bóng đá Thái Lan - Ảnh 2.

Supachai đã có 4 Cúp VĐQG, 1 Cúp QG, 1 Cúp Liên đoàn với Buriram United và vô địch AFF Cup 2020 với đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Buriram United

Từ đó đến nay, bóng đá Thái Lan chưa chứng kiến thêm tiền đạo nào có thể sánh với các ngoại binh ở danh hiệu Vua phá lưới giải đấu. 

Supachai do đó đã khiến nhiều CĐV xứ Chùa Vàng tự hào với việc xếp trên tất cả các ngoại binh để sở hữu danh hiệu này.

Cầu thủ đấm Đình Trọng xô đổ kỷ lục của bóng đá Thái Lan - Ảnh 3.

Tỷ phú Newin (ngoài cùng bên trái) có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Supachai. Ảnh: Buriram United

Với 19 bàn thắng sau 30 vòng đấu, Supachai cũng giúp CLB Buriram United lập kỷ lục 8 lần lên đỉnh giải đấu cao nhất quốc gia. Muangthong United là đội xếp sau với 4 lần vô địch Thai League 1. 

Về phần Supachai, tiền đạo sinh năm 1998 có 19 bàn chỉ sau 28 trận, trong khi người xếp ngay sau là tiền đạo người Brazil Samuel có 18 bàn sau 29 trận. CLB Prachuap của Samuel cũng chỉ cán đích ở vị trí 11/16, đủ để trụ hạng.

Supachai Chaided từng là nỗi xấu hổ của CĐV Thái Lan khi đấm Đình Trọng ở sân Mỹ Đình năm 2019. U23 Thái Lan khi đó dự Vòng loại bảng K U23 châu Á 2020 và so tài với U23 Việt Nam, U23 Indonesia và U23 Brunei. 

Họ mang đội hình mạnh nhất tới Việt Nam, chủ yếu để cọ sát nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Vòng chung kết U23 châu Á năm đó với tư cách chủ nhà (U23 Thái Lan không cần đá Vòng loại nhưng họ có nguyện vọng đá vòng loại để cọ sát).

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có chiến thắng đậm nhất lịch sử khi đối đầu một đội tuyển bóng đá của Thái Lan. Chiến thắng 4-0 hôm đó của đội chủ sân Mỹ Đình khiến Supachai cùng nhiều đồng đội không khỏi mất bình tĩnh. Tuy nhiên, Supachai đã phản ứng mạnh mẽ bằng việc đấm Đình Trọng và phải nhận thẻ đỏ rời sân. 

Chiếc thẻ đỏ đó tượng trưng cho sự bất lực của U23 Thái Lan và đầu năm nay, tiền đạo 25 tuổi cũng đã thừa nhận mình vẫn còn ám ảnh khi đối diện với bản thân lẫn những lời chỉ trích. Có điều, Supachai đã chứng tỏ cho tất cả về sự mạnh mẽ để đứng lên từ vấp ngã. Đình Trọng thì sau những năm tháng tưng bừng đó đang gặp sự cố với chấn thương liên tục và đang ngồi ngoài ở T.Bình Định.

Supachai cùng Narubadin, Suphanat Muaenta là những cầu thủ được Chủ tịch CLB Buiram United là tỷ phú Newin gửi sang Leicester City tập luyện khi tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2022. Ông không muốn các cầu thủ của mình phải lên tuyển để dự giải đấu mà ông xem nhẹ. Cơ hội học hỏi ở đội bóng từng vô địch nước Anh là điều Supachai nắm bắt để tích lũy cho bản thân.

Ở mùa giải 2022-2023, Suphachai cùng đồng đội đang hướng tới cú đúp danh hiệu nếu đánh bại Bangkok United tối 28/5 tới. Ngoài ra, Supachai đang cùng đội trưởng Theerathon Bunmathan dẫn đầu trong cuộc đua danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thai League mùa 2022-2023. Người đang nắm giữ danh hiệu này là Bunmathan sau màn trình diễn chói sáng năm ngoái.

Trận chung kết Cúp Quốc gia Thái Lan 2022-2023 giữa Buriram United và Bangkok United cũng là trận cuối mùa bóng của bóng đá Thái Lan. Bangkok United là đối thủ đua tranh mạnh mẽ nhất của Buiram United tại giải vô địch quốc gia. CLB của Supachai đã lên đỉnh vô địch giải quốc nội năm nay với 72 điểm sau 30 trận (23 thắng, 5 hòa và 2 thua), còn Bangkok United có ngôi Á quân với 12 điểm ít hơn.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm