Nhà vô địch châu Á khen tuyển thủ Thái Lan

25/05/2023 08:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

Các HLV của CLB vừa vô địch AFC Champions League 2022-2023 Urawa Red Diamonds đã dành lời ngợi khen 3 tuyển thủ Thái Lan đang tập luyện cùng CLB này là Weerathep Pomphan, Jaroensak Wongkorn và Eknit Panya.

Bộ 3 cầu thủ đến từ Muangthong United đã có cơ hội tốt để tới CLB mạnh nhất Nhật Bản hiện tại để tập luyện. 

Urawa Red Diamonds lựa chọn để cùng đội 1 CLB này rèn luyện chung, học hỏi kỹ chiến thuật và trực tiếp xem các trận đấu của đội ở các giải đấu.

Nhà vô địch châu Á khen ngợi tuyển thủ Thái Lan - Ảnh 1.

Ba tuyển thủ Thái Lan được CLB Urawa Red Diamonds mời đến tập luyện sau khi Thai League kết thúc. Ảnh: Muangthong United

Urawa Red Diamonds là CLB vừa vô địch AFC Champions League mùa giải năm nay sau khi đánh bại CLB giàu truyền thống nhất sân chơi này là Al Hilal của Saudi Arabia 2-1 sau 2 lượt trận. 

Đội bóng của Nhật Bản cùng Pohang Steelers (Hàn Quốc) đang có cùng 3 chức vô địch giải đấu số 1 châu Á cấp CLB và chỉ kém Al Hilal 1 lần đăng quang.

Nhà vô địch châu Á khen ngợi tuyển thủ Thái Lan - Ảnh 2.

Họ phải trải qua nhiều bài kiểm tra ở Nhật Bản. Ảnh: Muangthong United

Về phía bộ 3 tuyển thủ Thái Lan từng không ít lần đụng độ các đội tuyển Việt Nam trong quá khứ, họ có vinh dự được cùng CLB Urawa Red Diamonds tập luyện vì mối quan hệ hợp tác của đôi bên.

CLB cũ của Văn Lâm muốn những cầu thủ của mình có thêm cơ hội để tiến lên trong sự nghiệp. Nếu tập luyện và thích nghi tốt, không loại trừ khả năng đại diện Nhật Bản sẽ chính thức ký hợp đồng với những cái tên này.

Nhà vô địch châu Á khen ngợi tuyển thủ Thái Lan - Ảnh 3.

Nhóm cầu thủ này có thể được CLB mời ở lại để ký hợp đồng chính thức nếu đáp ứng được các yêu cầu của nhà vô địch châu Á. Ảnh: Muangthong United

Những cái tên thành công ở Nhật Bản như Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin và hiện tại là Supachok Sarachat đang giúp các CLB xứ phù tang để tâm tới cầu thủ Thái Lan nhiều hơn.

CLB Urawa Red Diamonds vừa qua đã kiểm tra thể lực của nhóm cầu thủ Thái Lan bằng cách đo nồng độ máu, cho chạy thử trong 40 phút để thu thập thông tin về các điểm nổi bật của những cầu thủ này và xem điều gì cần điều chỉnh ở họ.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, đội thể lực của Urawa Red Diamonds sẽ kiểm tra thêm và sẽ bổ sung các phương pháp tập luyện mới. Đại diện CLB này quan tâm đến 3 cầu thủ Thái Lan đến tập luyện vì họ muốn cả 3 cùng phát triển để trở nên mạnh mẽ hơn, đủ sức chơi ở J-League trong tương lai.

Phát biểu với truyền thông Thái Lan, các tuyển thủ xứ Chùa Vàng đánh giá cao cơ hội họ có được. Weerathep cùng các đàn em có cơ hội tham gia huấn luyện chiến thuật và xem trận đấu của CLB ở Luwan Cup, trận đấu của Urawa RedDiamonds với Kawasaki Frontale (CLB của Chanathip Songkrasin đầu quân).

Trợ lý ngôn ngữ của Urawa Red Diamonds là ông Takuya Iwanami cho biết: "Tôi biết rất rõ các cầu thủ Thái Lan vì đã từng làm việc với Chanathip Songkrasin. Các cầu thủ Thái Lan cũng đã chứng minh rằng tốc độ hoà nhập của họ với bóng đá Nhật Bản rất tốt. Chanathip có những đồng đội tuyệt vời và Bunmathan cũng đã giành chức vô địch J-League.

Từ khi đến tập luyện cùng CLB, họ thích nghi nhanh chóng. Tôi không ngạc nhiên vì các cầu thủ Thái Lan đã có kỹ năng và cơ bản tốt. 3 cầu thủ này có thể  mang lại lợi ích rất nhiều cho CLB".

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm