Tiến tới lễ trao giải âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014: Nở rộ những 'cống hiến'

17/03/2014 11:21 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng Tư lại về, Danh sách tham khảo đề cử đã được Ban tổ chức (BTC) gửi đến gần 100 phóng viên. Âm nhạc Cống hiến mùa thứ 9 của Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã bắt đầu. Qua góc nhìn của Cống hiến, chúng ta hãy nhìn lại những sáng tạo nghệ thuật mà các nghệ sĩ đã miệt mài phấn đấu trong một năm qua…

Với 7 hạng mục của giải Âm nhạc Cống hiến, có thể nói rằng chúng phản ánh tương đối đầy đủ những sinh hoạt của âm nhạc đại chúng Việt Nam hiện nay. Nếu giải Âm nhạc Cống hiến tôn vinh những nghệ sĩ, sản phẩm âm nhạc theo tiêu chí “Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng” thì giải Âm nhạc Cống hiến là nơi giúp cho người yêu nhạc có một cái nhìn lạc quan về sự phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng giữa bối cảnh thị trường và showbiz nhiều xôn xao về những chuyện… giật gân. Và điều quan trọng hơn cả, Âm nhạc Cống hiến luôn là người bạn đồng hành với những sáng tạo của nghệ sĩ, đốt lên ngọn lửa đam mê sáng tạo nghệ thuật giữa thị trường có nhiều “băng giá”.

“Nhộn nhịp” tài năng trẻ

Từ năm ngoái, giải Âm nhạc Cống hiến có thêm 2 hạng mục Nghệ sĩ mới của năm và Bài hát của năm. Năm nay Cống hiến lại càng sôi động ở 2 hạng mục này, khi năm qua đánh dấu sự lên ngôi của các chương trình truyền hình ca nhạc.

Dàn nhạc giao hưởng “hoành tráng” vinh danh các nghệ sĩ tại đêm trao giải Cống hiến lần 8-2013 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Ảnh: Lê Minh

Một số tài năng trẻ về ca hát, về sáng tác ca khúc được nhiều người biết đến qua các chương trình truyền hình cũng đi vào “quỹ đạo” của giải Cống hiến. Qua danh sách đề xuất ban đầu của BTC và bổ sung đề cử của phóng viên 2 miền Nam - Bắc, những gương mặt có thể vào danh sách đề cử chính thức ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm như: Đinh Hương, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Cát Tường, Đức Hùng, Hoàng Tôn… đều là những nghệ sĩ xuất phát từ các chương trình truyền hình. Đặc biệt là Phương Mỹ Chi, một ca sĩ “nhí” được xem là hiện tượng ca hát của năm 2013.

Hạng mục Bài hát của năm, tuy không có những “sự kiện” đình đám như Chiếc khăn piêu, Người hát tình ca như năm ngoái, nhưng theo xu hướng nghe nhạc khá phổ biến hiện nay, người ta có thể chọn lựa khá nhiều bài hát xếp vào Top đầu trong các bảng xếp hạng của các trang web nghe và tải nhạc như: Tình yêu màu nắng (ca sĩ Đoàn Thúy Trang), Chờ người nơi ấy (ca sĩ Uyên Linh), Vết mưa (Cát Tường), Nơi tình yêu bắt đầu (nhiều ca sĩ)… Trong đó có bài hát đã được Bài hát Việt trao giải Sáng tạo như Bác làm vườn và con chim sâu (sáng tác Đức Hùng, ca sĩ Trúc Nhân).

Những làn gió mới

Tuy nhiên, nếu Nghệ sĩ mới của năm và Bài hát của năm là hai hạng mục khá sôi động, tạo nên “sức trẻ” cho Cống hiến, đặc biệt Nghệ sĩ mới của năm ghi nhận thành tích bước đầu của các nghệ sĩ trẻ, thì con đường phấn đấu cho nghệ thuật mà họ hướng đến được thể hiện chủ yếu qua album và live show. Cho nên những hạng mục như: Album, Chương trình, Nhạc sĩ và Ca sĩ của năm là cốt lõi của giải Âm nhạc Cống hiến. Có thể nói, ở đó đa số là những gương mặt “gạo cội” đang miệt mài với những tìm tòi sáng tạo nhằm tạo nên những sản phẩm âm nhạc mang nhiều cá tính. Họ đã thật sự mang lại những làn gió mới, mát lành để tạo nên sự phong phú, hấp dẫn cho đời sống âm nhạc.

Năm nay, ca sĩ Tân Nhàn với album Yếm đào xuống phố kết hợp chèo và jazz. Tùng Dương với album world music Độc đạo; nhóm Mặt Trời đỏ với album Tri kỷ theo hướng dân gian - hiện đại; album Yêu của nhóm Năm Dòng Kẻ đậm chất new age và world music; cùng các album nhạc pop nhiều thú vị của Đỗ Bảo (Cánh cung 3 - Chuyện của Mặt trời, chuyện của chúng ta), Mỹ Tâm (Tâm), Hồ Quỳnh Hương (Tĩnh lặng)…

Lễ công bố Danh sách đề cử giải Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014 sẽ tổ chức tại Hà Nội ngày 18/3/2014. Lễ trao giải sẽ diễn ra lúc 20h ngày 22/4/2014 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Ngoài ra nhiều chương trình và chuỗi chương trình không kém phần hấp dẫn như: Trần Mạnh Tuấn với chương trình Bướm mơ kết hợp jazz với nhạc cụ truyền thống; MobiFone với chuỗi chương trình RockStorm khuấy động không khí rock cuồng nhiệt trên toàn quốc, Luala Concert (Công ty DX) tiếp tục “xuống phố” mang âm nhạc cổ điển đến với đại chúng, Giai điệu trẻ (Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM) tiếp tục bắc nhịp cầu cho giới trẻ đến với âm nhạc cổ điển…

Bên cạnh đó còn có một loạt chương trình nhạc pop có chất lượng cao như: Tôi mơ một giấc mơ (Dương Thụ), Gửi tình yêu của em (Mỹ Tâm), Người đàn bà yêu (Thanh Lam), Cánh cung (Đỗ Bảo)…

Ngoài ra chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện của nhóm tình nguyện Trái tim hồng và Đoàn thanh niên Bộ Y tế đã thật sự là “liều thuốc âm nhạc” đến với đông đảo bệnh nhân; các chương trình Bài hát Việt, Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí đã giới thiệu một số gương mặt trẻ triển vọng và đem lại nhiều khoảnh khắc thư giãn hấp dẫn với công chúng…

Có thể nói, đứng sau các sản phẩm nêu trên là những nghệ sĩ rất đáng được vinh danh. Giải Âm nhạc Cống hiến hàng năm như một sự tổng kết - đánh giá công tâm, ghi nhận công lao của các nghệ sĩ. Được đứng vào đề cử chính thức là một vinh dự và nhận được giải Cống hiến do các nhà báo toàn quốc bình chọn là niềm hạnh phúc của những người miệt mài sáng tạo và được vinh danh. Tuy nhiên, bục cao nhất của giải thưởng thì chỉ có một chỗ đứng duy nhất ở mỗi hạng mục. Cuộc “tranh đua” vào danh sách đề cử chính thức đã bắt đầu và cũng là sự kiện mà nhiều người quan tâm chờ đợi.

Ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng ở mỗi hạng mục của Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014 vẫn là điều bí mật cho đến giờ trao giải. Nhưng giờ đây tất cả chúng ta có thể vui mừng với nhiều tài năng đang lộ diện và chúc mừng nhiều sản phẩm âm nhạc có ý nghĩa đã cống hiến cho đời sống âm nhạc đại chúng trong một năm qua.

Năm nay giải Âm nhạc Cống hiến có thêm hạng mục Chuỗi chương trình của năm. Tổng cộng có 7 hạng mục là: Album của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm, Ca sĩ của năm, Bài hát của năm và Ca sĩ của năm.

Đặc biệt năm nay có một nghệ sĩ người nước ngoài gốc Việt - Nguyên Lê - nằm trong danh sách tham khảo đề cử.

Hữu Trịnh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm