Cabin BLV Quang Huy: Pep Guardiola đã ở trong ngôi đền huyền thoại

23/05/2023 14:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trong 15 năm cầm quân, Pep Guardiola luôn chung thành với một triết lý bóng đá tấn công và trên thế giới hiện tại cũng không có một cái tên nào thực sự đạt được tới đẳng cấp giống như ông.

1. Tháng 5/2008, Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona thông báo Pep Guardiola sẽ là HLV mới của CLB để thay thế cho Frank Rijkaard. Những gì người ta biết Pep Guardiola thời điểm đó trên cương vị HLV chỉ là thành tích vô địch Tercera Division cùng đội Barcelona B mùa giải 2007-08. HLV người Tây Ban Nha ngồi vào chiếc ghế nóng tại Camp Nou với nhiều hoài nghi về năng lực cầm quân. Thế nhưng, ở mùa giải đầu tiên, Pep Guardiola đã mang về cho Barcelona chức vô địch La Liga, Copa del Rey và quan trọng nhất là Champions League.

Kể từ đó tới nay, Pep Guardiola đã làm HLV chuyên nghiệp được 15 năm. Ông trải qua 3 CLB tại 3 quốc gia khác nhau. Đi tới đâu, chiến lược gia 52 tuổi cũng giúp đội bóng của mình thống trị giải đấu. Không thể có sự may mắn nào có thể giúp Pep Guardiola giành tới 5 chức vô địch Premier League trong 7 năm làm việc tại đây.

Trong 15 năm qua, Pep Guardiola luôn theo đuổi triết lý bóng đá tấn công và không ngừng hoàn thiện chiến thuật của mình. Điều đó khiến cho các đội bóng của ông đơn giản là không thể bị bắt bài quá nhiều. Cái hay của Pep Guardiola còn nằm ở việc ông giúp từng cá nhân đến với CLB được nâng tầm. Kevin De Bruyne từng không có chỗ đứng tại Chelsea nhưng giờ là tiền vệ hàng đầu thế giới. Bernardo Silva trước khi tới Man City chỉ là cái tên mới nổi tại Monaco. Ngay đến cả John Stones tưởng chừng không còn tương lai tại Etihad thì mùa giải này đã "hồi sinh" với một vai trò, lối chơi mới trong sơ đồ của Pep Guardiola.

Những cầu thủ được Pep Guardiola lựa chọn dĩ nhiên đều cần thiết để vận hành bộ máy được thiết kế rất công phu của Man City. Thậm chí, những cầu thủ có dấu hiệu sa sút hoặc không còn phù hợp với chiến thuật cũng sẽ nhanh chóng được thay thế. Chẳng hạn như sau khi đẩy Raheem Sterling đi, Pep đã mang về tới 2 cầu thủ có thể đá cắm là Erling Haaland và Julian Alvarez. Trước đó, Jack Grealish cũng đã được mang về Etihad để làm mới hành lang trái của Man City. Tuy có khởi đầu chậm nhưng Grealish giờ không còn bị ai phàn nàn về mức độ đóng góp vào lối chơi chung của Man City nữa.

Cabin BLV: Pep Guardiola đã ở trong ngôi đền huyền thoại - Ảnh 1.

Pep Guardiola là HLV kiệt xuất của bóng đá thế giới

 2. Nói như vậy để thấy, Pep Guardiola không chỉ là người nghĩ nhiều trước mỗi trận đấu mà ông còn nghĩ rất xa trước mỗi mùa giải. Ông biết đội bóng mình cần, thiếu gì. Vì thế, Pep Guardiola luôn có sự thay thế, bổ sung phù hợp để Man City luôn có một phong độ ổn định nhất có thể. Đó là lý do vì sao Liverpool chỉ có thể cạnh tranh với Man City trong 2 mùa giải, còn Arsenal thì ngã ngựa ở những vòng cuối.

Nói về Liverpool, HLV Jurgen Klopp cuối mùa giải 2021-22 từng nói rằng The Kop có thể không đạt được thành tích như trước đây. Sự thật đã diễn ra như vậy ở mùa giải 2022-23 vì các cầu thủ kiệt quệ về thể trạng. Lối chơi của Jurgen Klopp cũng tấn công như Pep Guardiola nhưng các cầu thủ liên tục phải gồng sức trong suốt cả trận. Còn với Pep Guardiola, đội bóng của ông lên bóng đều và chỉ tăng tốc dồn ép đối thủ khi tới vòng cấm. Vì thế, các cầu thủ không thực sự phải tốn nhiều sức.

Đối với Arsenal, việc họ đánh mất ngôi đầu Premier League không phải điều quá mới lạ. Đội hình của họ vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ nên sự lì lợm và bản lĩnh vẫn cần rèn luyện thêm. Trong mùa giải tới, Chelsea sẽ có HLV mới. Sự đổi mới có thể diễn ra ngay tại Stamford Bridge nhưng rất khó để kỳ vọng vào danh hiệu. Trong khi đó, Man United vẫn phải bổ sung thêm nhiều vị trí ở mùa giải tới như hậu vệ hay trung phong.

Mùa giải tới, Man City có thể sẽ phải đối mặt với những sự cạnh tranh gay gắt của các CLB khác. Tuy nhiên, sẽ chẳng bất ngờ nếu đội bóng của Pep Guardiola sẽ vô địch lần thứ 4 liên tiếp.

BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm