Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid ngày 8/9 cho biết Thủ tướng nước này Boris Johnson sẽ không đề nghị trì hoãn Brexit tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) vào tháng tới, nhưng thay vào đó sẽ hối thúc để đảm bảo một thỏa thuận cho việc rời khỏi khối một cách suôn sẻ.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đang phải đối mặt với nhiều áp lực mới giữa lúc Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí Amber Rudd vừa từ chức để phản đối cách xử lý của ông Johnson trong cuộc khủng hoảng liên quan đến việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu
Ngày 4/9, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 15/10 nếu các nghị sĩ Hạ viện Anh bỏ phiếu phản đối ông và thông qua luật buộc chính phủ đương nhiệm phải xin Liên minh châu Âu (EU) gia hạn Brexit thêm 3 tháng.
Nữ hoàng Elizabeth II đã chấp thuận đề xuất của chính phủ hoãn lịch làm việc của Quốc hội dự kiến bắt đầu từ ngày 3/9 sang ngày 14/10 nhằm ngăn chặn khả năng các nghị sĩ đối lập cản trở kịch bản Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không có thỏa thuận vào ngày 31/10 tới.
Sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 25/8 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại Pháp, một quan chức Anh cho biết ông Johnson đã khẳng định với ông Tusk rằng trong bất kể hoàn cảnh nào, nước Anh vẫn sẽ rời Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/10 tới.
Liên minh châu Âu (EU) vẫn duy trì quan điểm thống nhất về việc Anh rời "mái nhà chung" - Brexit. Tuyên bố trên do người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra ngày 23/8 sau khi báo giới Anh đưa tin rằng Thủ tướng nước này, ông Boris Johnson có thể thuyết phục các nhà lãnh đạo Đức và Pháp thay đổi lập trường về Brexit.
Ngày 18/8, Chính phủ Anh thông báo Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit, ông Stephen Barclay, đã ký sắc lệnh cho phép chấm dứt việc áp dụng tất cả các luật của Liên minh châu Âu (EU) tại Anh kể từ ngày 31/10 tới.
Lãnh đạo Công đảng đối lập chính ở Anh, ông Jeremy Corbyn ngày 14/8 đã hối thúc quốc hội bãi nhiệm Thủ tướng Boris Johnson trước khi nhà lãnh đạo mới của Anh đưa nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - Brexit mà không kèm thỏa thuận.
Ngày 28/7, một tổ chức các doanh nghiệp Anh cảnh báo so với Anh, các nước Liên minh châu Âu (EU) ít chuẩn bị hơn cho kịch bản "Brexit cứng". Điều này có thể đẩy các công ty Anh vào thế bất lợi nếu Brexit diễn ra mà không có thỏa thuận chuyển tiếp và làm suy yếu lợi thế của London trong các cuộc đàm phán thương mại tương lai.
Ngày 24/7, ngay sau khi Thủ tướng Anh Theresa May đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng Elizabeth II, ông Boris Johnson đã đến Cung điện Buckingham để diện kiến Nữ hoàng và nhậm chức Thủ tướng Anh.
Không nằm ngoài dự đoán, ứng cử viên sáng giá Boris Johnson đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền lựa chọn lãnh đạo mới, đồng thời là Thủ tướng mới của Anh.
Tân Chủ tịch đảng Bảo thủ Anh - ông Boris Johnson sẽ trở thành chủ nhân mới của Nhà số 10 phố Downing trong ngày 24/7, sau khi bà Theresa May chính thức đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng Anh trước đó cùng ngày. Báo chí xứ sở sương mù đã dành nhiều bài viết bình luận về sự kiện này với những dự đoán đầy thận trọng.
Tối 17/7 theo giờ địa phương, chiến dịch tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ và cũng là Thủ tướng Anh của cựu Ngoại trưởng Boris Johnson và Ngoại trưởng Jeremy Hunt đã kết thúc tại thủ đô London, mỗi ứng viên có 45 phút diễn thuyết và trả lời các câu hỏi trước các đảng viên đảng Bảo thủ.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Ủy ban châu Âu (EC) có lãnh đạo là phụ nữ - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. Người phụ nữ với vóc dáng nhỏ bé và là mẹ của 7 đứa con sẽ gánh trên vai trọng trách lãnh đạo cơ quan hành pháp quyền lực nhất của Liên minh châu Âu (EU) 5 năm tới, trong bối cảnh những thách thức đặt ra cho EU ngày càng lớn.
Sau khi bà Theresa May rời khỏi vị trí người đứng đầu đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh, cuộc đua tìm người thay thế bà sẽ diễn ra từ nay cho tới cuối tháng Bảy tới.
Thủ tướng Anh Theresa May đã chính thức từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ ngày 7/6/2019, mở đường cho một cuộc chạy đua vào ngôi vị lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền và cũng là chủ nhân của nhà số 10 phố Downing, đồng thời đặt ra những câu hỏi ngổn ngang về Brexit. Bà May sẽ vẫn là Thủ tướng tạm quyền cho đến khi đảng Bảo thủ tìm được người kế nhiệm. Dự kiến kết quả bầu chọn sẽ được công bố vào cuối tháng 7 tới.
Ngày 7/6, Thủ tướng Anh Theresa May đã chính thức từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ, qua đó mở đường cho cuộc đua tìm người kế nhiệm thay bà hoàn tất tiến trình đưa Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - Brexit - đầy chông gai.