Bóng rổ Việt Nam nhắm tới huy chương hai nội dung 5x5 và 3x3 SEA Games 33

10/11/2025 07:40 GMT+7 | Thể thao

Khi Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33 đang đến gần, 2 đội tuyển bóng rổ nam và nữ Việt Nam đều bước vào giai đoạn nước rút với tinh thần quyết tâm cao nhất. Sau thành công ở kỳ SEA Games 32, mục tiêu năm nay của bóng rổ Việt Nam là nâng tầm vị thế và hướng tới huy chương ở cả 2 nội dung 5x5 và 3x3.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, danh sách sơ bộ của đội tuyển nam đã được chốt với nhiều cái tên nổi bật như Chris Dieker, Đinh Thanh Tâm, Tô Ngọc Khánh, Đặng Thái Hưng, Justin Dương Young, Trần Đăng Khoa, Dư Minh An, Huỳnh Trực Nhân, Phạm Hiền Tài, Võ Kim Bản, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Nguyễn Phúc Vinh, Đậu Trung Kiên, Nguyễn Anh Kiệt. Họ sẽ tham dự cả hai nội dung 5×5 và 3×3, bên cạnh mục tiêu rõ ràng nâng tầm trong khu vực.

Đội tuyển đã được tập trung tại TP.HCM dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện gồm HLV Matt Van Pelt, Hoàng Thế Vinh, Vũ Thế Cang, Nguyễn An Siêng và Lê Trần Minh Nghĩa.

Về mặt chiến thuật và thể lực, đội tuyển nam "làm nóng" thông qua giải quốc nội và tham dự các giải 3×3 quốc tế như FIBA 3x3 Asia Cup 2025, nơi đội Việt Nam đăng ký lực lượng chủ chốt như Chris Dieker, Justin Young, Đinh Thanh Tâm, Trần Đăng Khoa.

Bên cạnh đó, công tác hậu cần cũng được siết chặt. Báo cáo cho thấy các đội tuyển Việt Nam nói chung được yêu cầu ổn định chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, y tế và điều kiện tập luyện; riêng bóng rổ cũng không ngoại lệ.

Tuy vậy, đội tuyển vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, như việc thiếu nhân sự y tế chuyên biệt đã được nêu ra như một thách thức chung của nhiều đội tuyển.

Cùng với đó, ban huấn luyện xác định rõ: Ngoài việc thuần thục kỹ - chiến thuật và sức bền, yếu tố "tinh thần đồng đội", "chủ động trong trận đấu" sẽ đóng vai trò quyết định ở sân chơi mà các đội mạnh như Philippines, Thái Lan không hề dễ chịu.

Bóng rổ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33: Nhắm tới huy chương cả 2 nội dung 5x5 và 3x3 - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng rổ 3x3 của Việt Nam nhắm tới mục tiêu huy chương ở SEA Games 33 sắp tới. Ảnh: Liên đoàn bóng rổ Việt Nam

Nếu đội nam hướng tới mục tiêu tiến sâu, thì đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đang gánh trọng trách bảo vệ tấm HCV nội dung 3x3 và phấn đấu giành huy chương ở 5x5, điều chưa từng có trong lịch sử.

Lực lượng đội nữ năm nay kết hợp hài hòa giữa các trụ cột dày dạn kinh nghiệm và tuyển thủ trẻ đầy tiềm năng: Trương Thảo Vy, Nguyễn Thị Tiểu Duy, Bùi Kim Nhạn, Văn Thu Thảo, Đặng Thị Cẩm Linh, Bùi Thu Hằng, Đặng Thị Thúy Hằng, Mầu Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thảo Hương, Liễu Yến Nhi, Trần Thị Yến Vân, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Lan Anh.

Có một sự vắng mặt đáng tiếc trong lần tập trung này của đội tuyển bóng rổ nữ khi Trương Thảo My không thể tham dự do CLB cô đang thi đấu không chịu nhả quân. Theo tìm hiểu, thời gian SEA Games 33 diễn ra sẽ trùng với thời gian thi đấu vòng play-off của giải quốc nội Mông Cổ, nơi Ulaanbaatar Amazons, đội bóng của Thảo My đang khoác áo có cơ hội tham dự giai đoạn tranh chức vô địch.

Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam cũng tập huấn tại TP.HCM. Ban huấn luyện đội gồm các HLV Naeimeh Zafar, David John Grice, Huỳnh Thị Ngoan, Trát Thị Nguyệt Nga và Trương Minh Hiền.

Tại SEA Games 33, cả 2 đội tuyển đều đối mặt với thách thức chung: Lịch thi đấu dày, áp lực thể lực và sự cạnh tranh ngày càng lớn trong khu vực. Philippines và Thái Lan vẫn là 2 đối thủ mạnh nhất ở Đông Nam Á, trong khi Indonesia và Malaysia cũng đầu tư bài bản cho cả 2 nội dung 3x3 và 5x5.

Nếu SEA Games 32 là dấu mốc lịch sử khi đội nữ giành HCV đầu tiên, thì SEA Games 33 sẽ là phép thử bản lĩnh, xem liệu bóng rổ Việt Nam có thể duy trì vị thế ấy và vươn tầm cao mới hay không.

Hải Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm