'Hà Nội siết chặt quản lý trong các khu chung cư'

25/03/2014 16:51 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/3, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị đã làm việc và kiểm tra tình hình hoạt động, vận hành của một số dự án nhà ở lớn trên địa bàn Hà Nội như: Toà nhà Keangnam, dự án khu đô thị The Mannor, Công viên Hoà Bình...

Theo Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị, tốc độ phát triển đô thị của thành phố Hà Nội thời gian qua rất nhanh, nhưng đi kèm theo là nhiều bất cập, khó khăn trong công tác quản lý nhà ở, dẫn tới có nơi chưa đi vào nề nếp, lộn xộn, quyền lợi của người dân chưa được đảm bảo.

Thực hiện năm văn minh đô thị, thành phố tăn cường kiểm tra, giám sát, nắm tình tình thực tế, qua đó  kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Những hạn chế không chỉ đổ lỗi cho công tác quản lý, mà ý thức chấp hành của nhân dân đóng góp vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, có nơi cư dân thực hiện rất nghiêm chỉnh các chủ trương, pháp luật, nhưng vẫn xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu nại, do cơ chế quản lý có nơi chưa nghiêm minh và chưa công bằng.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị nói chuyện với người dân ở tòa nhà The Mannor (Thanh Xuân)

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị nói chuyện với người dân ở tòa nhà The Mannor (Thanh Xuân)

Bí thư Thành uỷ đánh giá, những tháng đầu năm 2014 nhiều khuyết điểm về mặt xây dựng đang tích cực được khôi phục sửa chữa, thể hiện sự nỗ lực cố gắng của thành phố trong chăm việc chăm lo cho cuộc sống của người dân. Ông Phạm Quang Nghị lưu ý, để công tác này đi vào bài bản, cần có sự kết hợp hài hoà giữa quản lý, chủ đầu tư và người dân. Thậm chí người dân cũng cần đóng góp công sức, tiền của để tổ chức hoạt động nơi dân cư, công công được tốt hơn.

Mặc dù thành phố tăng cường đầu tư quản lý,  nhưng những cái gì mà người dân hưởng lợi nên cần tham gia cùng với chính quyền để phục vụ trở lại cho người dân, chứ không trông chờ, ỷ lại vào kinh phí Nhà nước, vì nguồn ngân sách eo hẹp và thủ tục chậm.

Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị chỉ đạo, để đột phá trong công tác này, trọng tâm của thành phố năm nay cần phải nâng cao nhận, thức ý thức của tất cả mọi người sống trên địa bàn Thủ đô, mỗi người thực hiện đúng các quy định,  dùchỉ là  nhữnghành động nhỏ không xả rác bừa bãi, gây tiếng ồn, hành động thiếu văn hoá nơi công cộng. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, từ những người trực tiếp tiếp xúc vớinhân dân đến cán bộ quản lý.

Nguyễn Văn Cảnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm