Ông Phan Anh Tú: HLV cần sự tin tưởng, không phải tiền lương

03/06/2012 18:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Cuối tuần) - Sau nhiều tin đồn khiến báo chí tốn nhiều giấy mực, cuối cùng HLV Phan Thanh Hùng của CLB Hà Nội T&T đã được lựa chọn cho chiếc ghế trống đầy sức ép ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ly cà phê đắng cuối tuần dường như đã tìm được “viên đường” của nó : HLV đội tuyển quốc gia! Vị khách “cà phê bóng đá” tuần này với TT&VH là ông Phan Anh Tú, Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội, xung quanh câu chuyện về HLV đội tuyển quốc gia Việt Nam.

* Cuối cùng, danh tính HLV trưởng của đội tuyển quốc gia cũng đã được công bố. Ông có bình luận gì về tin này?

- HLV Phan Thanh Hùng cuối cùng cũng được LĐBĐ Việt Nam (VFF) mời với sự chấp thuận của Tổng cục Thể dục thể thao. Đó là sự tất yếu trong cuộc sống bóng đá nước nhà và nó cho thấy đây là lựa chọn hợp lý nhất trong giai đoạn hiện nay. Rất tiếc, đáng ra nó phải diễn ra hết sức bình thường chứ không nên tốn quá nhiều giấy mực của giới truyền thông đến thế .

* Ông có suy nghĩ gì về việc VFF và Tổng cục TDTT chỉ ký hợp đồng 6 tháng với ông Phan Thanh Hùng? Còn có ý kiến cho rằng HLV nội không đủ dũng khí dám làm dám chịu và có thể tính toán thiệt hơn?

- Việc phải ký hợp đồng tạm thời với HLV Phan Thanh Hùng của VFF và được Tổng cục TDTT tạm thời chấp nhận cho thấy ở đây có sự lúng túng trong “cơ chế” tìm kiếm, tuyển chọn HLV cho đội tuyển quốc gia, thậm chí gây ra nghi ngờ về việc cơ quan nào là người chịu trách nhiệm chính về việc tìm và bổ nhiệm vị trí HLV đội tuyển quốc gia, Tổng cục TDTT hay VFF?! Đương nhiên theo luật thể dục thể thao và điều lệ VFF thì việc đó trách nhiệm của VFF, nhưng cũng có người lại hiểu rằng đội tuyển quốc gia là đại diện cho quốc gia nên Tổng cục TDTT phải có có trách nhiệm. Đây chính là điểm không rạch ròi trong việc phân quyền giữa cơ quan quản lý nhà nước và các liên đoàn thể thao chuyên môn. Ngay cả nếu coi đây là việc chính của VFF, thì cũng không nên cho đó là việc riêng của Hội đồng HLV, vì bộ phận này chỉ có chức năng tham mưu, tư vấn thôi. Dám chịu trách nhiệm trước vấn đề mang tính chuyên môn hẹp phải là việc của lãnh đạo VFF.


HLV Phan Thanh Hùng chỉ có hợp đồng 6 tháng với VFF

Còn về chuyện thứ hai mà Cà phê bóng đá đặt ra, theo tôi, đối với các HLV nội, không phải là họ không có dũng khí, kém chuyên môn và thiếu trách nhiệm với quốc gia. Được làm HLV đội tuyển quốc gia đối với HLV nào cũng là một vinh dự lớn lao, là thước đo tài nghệ và bản lĩnh chuyên môn, tôi biết có rất nhiều HLV muốn khẳng định điều đó, chứ họ không nghĩ nhiều cho lợi ích cá nhân đâu. Nhưng vấn đề ở đây là “cơ chế” có hỗ trợ được họ trước những khó khăn thách thức hay không. Vấn đề tiền lương không phải là quan trọng nhất, mà là sự tôn trọng, tin tưởng, kiên nhẫn và bảo vệ họ bằng con mắt chuyên môn trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể, dù cho có lúc nhất thời dư luận không ủng hộ họ. Tôi đã có nhiều dịp làm việc với những HLV được VFF mời. Họ đều là những người đàn ông tuyệt vời, không sợ thất bại, mất việc. Họ chỉ sợ thất bại hay mất việc vì những lý do không mang tính chuyên môn và không có người hiểu họ, chia sẻ cùng họ. Đấy cũng chính là lý do tại sao họ chưa sẵn sàng nhận vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia rất vinh dự nhưng cũng đầy áp lực.

* Có phải chúng ta đang học tập Malaysia, một quốc gia Hồi giáo, về việc nội hóa bóng đá? Việc học thế có đúng không?Trong lần Cà phê bóng đá kỳ trước, NS Dương Thụ có nói rằng muốn học Malaysia có kết quả thì phải  như họ: Làm sạch nền bóng đá một cách triệt để, tuyệt đối không dùng cầu thủ, HLV  ngoại quốc trong giải quốc nội, cầu thủ phải có phẩm chất của người theo đạo Hồi và ít nhất phải làm như thế ròng rã 3 năm. Với tư cách là một chuyên gia và một nhà quản lý bóng đá ông nghĩ thế nào?

Vấn đề tiền lương không phải là quan trọng nhất, mà là sự tôn trọng, tin tưởng, kiên nhẫn và bảo vệ HLV bằng con mắt chuyên môn trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể, dù cho có lúc nhất thời dư luận không ủng hộ họ- ông Phan Anh Tú.

- Malaysia đã có cuộc cải cách mạnh về bóng đá. Họ “nội địa hóa” hoàn toàn bóng đá trong một vài năm và đã có những thành quả nhất định. Nhưng có lẽ đó là một điều tự nhiên trong quá trình phát triển bởi Malaysia gặp khủng hoảng lớn về bóng đá, bắt buộc họ phải bắt tay vào cải cách. Với cách làm đó, họ gặt hái được thành công, nhưng trong tương lai, nếu lại gặp một cuộc khủng hoảng mới khác, họ sẽ tiếp tục có những cuộc cải cách tiếp theo. Cứ như thế bóng đá được phát triển. Bóng đá Việt Nam có thể xem đấy như một kinh nghiệm, một bài học trong giai đoạn khủng hoảng này, nhưng cách làm của Việt Nam phải phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam. Cải cách triệt để nhằm phát triển tốt hơn là điều ai cũng muốn, nhưng quan trọng là phải tìm ra hướng đi hay của chính mình.

* Là một HLV đã từng tu nghiệp ở Đức,ông có nghĩ rằng HLV nội không hề thua kém HLV ngoại từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia, như Alfred Riedle, Henrique Calisto hay Falko Goetz?

- So sánh trình độ giữa các HLV nội và HLV ngoại cũng cần đặt vào hoàn cảnh cụ thể. Có những lúc chúng ta rất cần HLV ngoại, đặc biệt là thời kỳ đầu mới hòa nhập, khi bước ra các đấu trường quốc tế. Họ thực sự có đóng góp lớn cho sự phát triển bóng đá Việt Nam, trong số họ nhiều người để lại dấu ấn và tạo những cú hích nhất định cho bóng đá Việt Nam và có ít nhiều ảnh hưởng đến HLV nội. Nhưng đến khi mà các HLV nội có điều kiện tiếp cận với các kiến thức bóng đá hiện đại, họ không còn khoảng cách lớn với HLV ngoại nữa, trong khi đó họ lại hiểu bóng đá Việt Nam hơn, nên hiện nay họ tỏ ra thành công hơn các HLV ngoại ở V-League. Còn ở đấu trường quốc tế, mục tiêu của chúng ta lúc này cũng chỉ là cố gắng khẳng định mình luôn là tốp đầu bóng đá Đông Nam Á mà thôi. Đây là mục tiêu quen thuộc và đủ tầm cho các HLV nội . Còn với mục tiêu xa hơn chắc chắn chúng ta vẫn cần những HLV có tầm hơn .

* Nếu vì một lý do nào đó chúng ta phải mời trở lại HLV ngoại, thì trong 3 cái tên kể trên ông muốn mời ai nhất? Vì sao?

- Với những phân tích trên, nếu phải chọn HLV nước ngoài, tôi mong muốn sẽ có một cái tên mới, hy vọng sẽ mang nhiều cái mới cho những người làm bóng đá Việt Nam. Đặc biệt là các HLV trẻ Việt Nam. Họ rất ham học hỏi và rất nhạy bén trong việc phát hiện những cái mới trong bóng đá hiện nay.

* Xin cám ơn ông.

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm