Ngày mai, hợp đồng VFF với HLV ĐT nữ VN hết hạn: Vẫn đang “cò kè” tiền lương

14/02/2009 14:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không giống như thông tin phát đi lúc ban đầu, VFF và ông Trần Vân Phát vẫn chưa tái ký hợp đồng dù bản hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào ngày mai, 15/2.
 
Về cơ bản, 2 bên đã đạt được thoả thuận là sẽ tiến hành gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, nhưng sau buổi làm việc mới nhất giữa đại diện VFF và HLV Trần Vân Phát vào ngày 12/2 vừa qua, bản hợp đồng mới vẫn chưa được ký kết, mặc dầu HLV Trần Vân Phát và VFF đã bàn bạc và thông qua kế hoạch chuyên môn của ĐT nữ VN trong năm 2009.
 
Theo tìm hiểu của TT&VH, 1 trong những nguyên nhân chính khiến việc ký kết hợp đồng mới giữa HLV Trần Vân Phát và VFF chưa được hoàn tất như kế hoạch (dự kiến là sẽ ký kết ngay sau khi ông Phát từ Trung Quốc sang VN) là bởi ông thầy người Trung Quốc này đã đề đạt nguyện vọng muốn được tăng lương. Theo bản hợp đồng hiện tại, mức lương của ông Phát là 3.300 USD (1.500 USD của TTHLTTQG, 1.500 USD của VFF và 300 USD phụ phí). Tuy nhiên, ông Phát không nhận được toàn bộ số tiền này mà ông phải tự trả thuế thu nhập với mức 30% (ông Phát không thuộc diện chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân).
 
HLV Trần Vân Phát không xứng đáng nhận lương cao
hay VFF thiếu tiền?

Vì thế, trong cuộc gặp gỡ mới nhất với VFF, ông Phát đã đề xuất xin được tăng lương (chưa thuế) lên 4.500 USD, nhưng VFF chưa thể trả lời vấn đề này ngay lập tức, bởi bản thân VFF hiện nay còn phải nhờ Tổng cục TDTT trả lương cho HLV trưởng ĐTQG nam Henrique Calisto (10.000 USD/tháng) và VFF chỉ lo phụ phí (khoảng 3.000 USD), nên để tăng thêm 1 khoản đáng kể như vậy trong lương tháng của HLV Trần Vân Phát là điều không đơn giản với VFF. Hiện chưa rõ khi nào bản hợp đồng mới sẽ được ký kết.

Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng HLV Trần Vân Phát đang phàn nàn vì chưa nhận được tiền thưởng của VFF sau danh hiệu á quân AFF Cup 2008, nhưng theo tìm hiểu của TT&VH, tiền thưởng đã được VFF chuẩn bị cho ông Phát nhưng do ông thầy này chưa có tài khoản nên VFF chưa thể chuyển tiền mà hiện phải tạm giữ hộ ông Phát.

T.Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm