ĐT nữ VN tập huấn ở Trung Quốc: VFF nghi ngờ có chuyện nhập nhèm

12/12/2008 13:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Gần 3 tháng sau khi trở về từ Côn Minh (Trung Quốc), VFF vẫn chưa thế thanh toán hoá đơn chứng từ của chuyến đi này do nảy sinh vấn đề khuất tất xung quanh khoản phí 7.100 USD. Đầu tháng trước, VFF đã mời thanh tra của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch vào cuộc, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức. Vì thế, thanh tra Bộ đã đề nghị chuyển hồ sơ qua cơ quan công an để làm sáng tỏ vụ việc.

Từ ngày 7 đến 16/9, để chuẩn bị cho AFF Cup 2008, ĐT nữ VN đã có chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Côn Minh với 32 thành viên, trong đó có 25 tuyển thủ. Theo báo giá của trung tâm Côn Minh, chi phí trung bình cho 1 người trong 1 ngày là 35 USD (bao gồm 3 bữa ăn và tiền công giặt là 2 bộ quần áo). Do trưởng đoàn ĐT nữ Đỗ Văn Ninh sang Côn Minh công tác theo tiêu chuẩn của VFF, nên ĐT nữ VN chỉ thực chi cho 31 thành viên. Bên cạnh đó, do ĐT nữ không ăn bữa sáng, trưa ngày đầu tiên và không ăn bữa tối ngày cuối, nên tính ra chỉ có 9 ngày lưu trú tại Côn Minh. Tổng cộng, chi phí VFF phải trả cho Trung tâm Côn Minh cho chuyến tập huấn của ĐT nữ là 9.765 USD.
 
 ĐT nữ Việt Nam trong suốt bao năm qua vẫn luôn khó khăn về kinh phí

Ngay sau khi tới Côn Minh, thay mặt ĐT nữ VN, phiên dịch Nguyễn Mạnh Sơn (phòng Quản lý – Huấn luyện Trung tâm HLTTQG Hà Nội) đã nhận từ VFF 10.000 USD (có biên bản ký nhận) để tạm ứng cho Trung tâm Côn Minh. Tuy nhiên, khi thanh toán toàn bộ chi phí cho Trung tâm Côn Minh, ĐT nữ VN phát hiện ra rằng ông Sơn mới chỉ tạm ứng 2.300 USD cho Trung tâm Côn Minh và hiện vẫn chưa bàn giao 7.100 USD còn lại.
Trong lần thanh toán đầu tiên, kế toán Trung tâm Côn Minh đã xuất hoá đơn với giá 35 USD/ngày cho ĐT nữ VN, nhưng sau khi nhân viên phụ trách hậu cần của ĐT nữ VN rời khỏi phòng kế toán thì nhận được điện thoại yêu cầu trả lại hoá đơn 35 USD để lấy hoá đơn khác có giá 55 USD/ngày. Như vậy, căn cứ theo hoá đơn mới, số tiền ĐT nữ VN phải trả cho Trung tâm Côn Minh là 17.050 USD cho 10 ngày tập huấn tại đây, thay vì chỉ 9.765 USD cho 9 ngày.

Cũng theo nhân viên hậu cần nói trên, dù không còn hoá đơn 35 USD/ngày nhưng vẫn còn một hoá đơn ghi bằng tiếng Trung Quốc, trong đó ghi rõ giá là 35 USD/ngày. Thậm chí, dù trên danh nghĩa ĐT nữ có tiêu chuẩn giặt là 2 bộ quần áo/người/ngày nhưng thực tế thì không hề có.

Được biết, VFF không chấp nhận chuyện phát sinh này, nghi ngờ có chuyện nhập nhèm từ những người có trách nhiệm.
 
Hoàng  Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm