Bóng đá Việt Nam ngày 30/3: HLV Troussier tạm chia tay U23 Việt Nam

30/03/2023 12:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 30/3: HLV Troussier tạm chia tay U23 Việt Nam

HLV Troussier tạm chia tay U23 Việt Nam

Sáng nay (30/3), ĐT U23 Việt Nam đã có mặt trở lại Hà Nội sau khi hoàn thành thi đấu tại giải giao hữu quốc tế U23 Cup tại Doha, Qatar. 

Trước khi các học trò trở về các CLB, chiến lược gia người Pháp cũng đã đưa ra những lời căn dặn. Bên cạnh đó, HLV Philippe Troussier bày tỏ sự hy vọng các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ được thi đấu nhiều hơn nữa tại V-League và hạng Nhất QG.

"Sau giải U23 Cup, các cầu thủ sẽ trở về với CLB chủ quản. Tôi mong trong quãng thời gian giải chuyên nghiệp diễn ra, họ sẽ được ra sân thi đấu ở V.League hoặc hạng Nhất một cách thường xuyên. 

Từ đó họ sẽ duy trì được phong độ, thể lực, cảm giác bóng. Tôi sẽ gặp lại họ sau đây 3 tuần, dự kiến vào ngày 17/4 để chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng hướng tới SEA Games 32", HLV Philippe Troussier cho hay.

Bóng đá Việt Nam ngày 30/3: HLV Troussier tạm chia tay U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Troussier tạm chia tay U23 Việt Nam. ảnh VFF

Chuyên gia chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, U23 Việt Nam bộc lộ nhiều điểm yếu tại Doha Cup 2023.

"Quỹ thời gian để ông Troussier xây dựng lối chơi còn quá eo hẹp. U23 Việt Nam yếu và thiếu toàn diện. Tôi thấy các cầu thủ chỉ duy trì việc chạy được hơn một hiệp. 

Khi muốn chuyền bóng cho nhau, các cầu thủ phải liên tục di chuyển đổi chỗ, tạo khoảng trống nhưng họ chưa làm được. Chúng ta thấy cầu thủ chạy được một đoạn là đã có dấu hiệu đuối sức. 

Tầm vóc của đội tuyển lần này yếu hơn so với thế hệ trước và không phòng ngự tốt. Khi đội hình dâng cao thì đương nhiên tạo khoảng không phía sau lưng. 

Vì vậy, thể lực mà không đảm bảo yêu cầu để chạy về, cầu thủ cứ chạy lên xuống một đoạn 50-60 mét thì không thể đảm bảo, sẽ nhanh xuống sức", chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ với giới truyền thông.

Bóng đá Việt Nam ngày 30/3: HLV Troussier tạm chia tay U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Chuyên gia chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam. ảnh VFF

Chốt thời điểm bốc thăm môn bóng đá SEA Games

Trang thông tin chính thức của LĐBĐ Campuchia đã chốt ngày bốc thăm vòng bảng môn bóng đá nam và bóng đá nữ. Ngày bốc thăm đã được LĐBĐ Campuchia xác định là ngày 5/4 tại SVĐ Quốc gia Moradok Techo.

SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 – 17/5 tại Campuchia, trong đó môn bóng đá khởi tranh từ 29/4. Ở môn bóng đá nam, 10 đội tham dự bao gồm Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Timor Leste, Singapore, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Việt Nam hiện đang là nhà ĐKVĐ SEA Games.

Bóng đá Việt Nam ngày 30/3: HLV Troussier tạm chia tay U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Chốt thời điểm bốc thăm môn bóng đá SEA Games

Bốc thăm chia bảng VCK U17 châu Á 2023

14h00 chiều nay (30/3), LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho 16 đội giành quyền tham dự VCK U17 châu Á 2023. ĐT U17 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng với Malaysia, Afghanistan và Ả rập Xê út. 

Với tư cách là chủ nhà của VCK, ĐT U17 Thái Lan nằm ở nhóm số 1 cùng với Nhật Bản, Tajikistan và Hàn Quốc. Nhóm hạt giống số 2 gồm Australia, Ấn Độ, Iran, Yemen. Nhóm hạt giống số 4 gồm Trung Quốc, Qatar, Uzbekistan và Lào.

16 đội thuộc 4 nhóm hạt giống sẽ được bốc thăm vào 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Chủ nhà U17 Thái Lan được ấn định ở mã số A1.

VCK U17 châu Á 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 15/6 đến ngày 2/7 tới. 4 đội vào bán kết U17 châu Á 2023 sẽ tham dự U17 World Cup 2023, tổ chức tại Peru vào tháng 10 tới. 

Để chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2023, ĐT U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn sẽ bắt đầu tập trung tập luyện từ ngày 1/4 tới tại Hà Nội.

Bóng đá Việt Nam ngày 30/3: HLV Troussier tạm chia tay U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Bốc thăm chia bảng VCK U17 châu Á 2023

Indonesia quyết tâm hướng tới bóng đá sạch

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã có những chia sẻ về việc Indonesia bị tước quyền đăng cai U20 World Cup.

Chủ tịch PSSI ông Erick Thohir nói: "Tôi đã thử làm tất cả những gì có thể. Tôi đã gặp gỡ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và chuyển thư của Tổng thống Jokowi cho ông ấy. 

Tuy vậy, chúng ta phải chấp nhận quyết định của FIFA về việc hủy bỏ tổ chức sự kiện này. Indonesia là thành viên của FIFA. Vì vậy đối với các vấn đề bóng đá quốc tế nên chúng ta phải tuân thủ tất cả các quy định đã được đặt ra. 

Chúng ta phải mạnh mẽ. Tôi cũng yêu cầu tất cả những CĐV bóng đá Indonesia hãy ngẩng cao đầu trước quyết định đầy khó khăn này của FIFA", Chủ tịch PSSI nói tiếp.

Bên cạnh đó, tân chủ tịch PSSI cũng xốc tinh thần đội bóng cũng như NHM bóng đá xứ Vạn đảo: "Đây là lúc chúng ta phải chứng minh với FIFA rằng bóng đá nước nhà sẽ làm việc chăm chỉ hơn để thay đổi, hướng tới bóng đá trong sạch".


An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm