Bóng đá Việt Nam ngày 18/1: Tuyển Việt Nam cần HLV châu Âu, HAGL ra mắt ngoại binh

18/01/2023 12:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 18/1: Tuyển Việt Nam cần 1 HLV châu Âu, HAGL ra mắt ngoại binh

Tuyển Việt Nam cần 1 HLV châu Âu

Theo nhận định của BLV Vũ Quang Huy, sau khi thầy Park nói lời chia tay, đội tuyển Việt Nam cần một chiến lược gia đến từ châu Âu dẫn dắt.

"Tân HLV trưởng của tuyển Việt Nam rõ ràng sẽ gặp rất nhiều thách thức khi kế nhiệm, đặc biệt là phải chịu áp lực so sánh với HLV cũ. Nhưng ngược lại, HLV mới cũng rất thuận lợi khi được kế thừa di sản ông Park để lại. 

Đó là có một lứa cầu thủ tốt, có trình độ kỹ thuật, lối chơi rõ ràng, có niềm tin chiến thắng. Tân HLV chỉ cần biết thoát ra áp lực so sánh thì sẽ thành công.

Tôi nghĩ một HLV đến từ châu Âu sẽ tốt hơn với bóng đá Việt Nam lúc này. Các HLV châu Âu thường rất khoa học, bài bản. 

Họ được tiếp cận các nền bóng đá phát triển hơn nên sẽ giúp bóng đá Việt Nam vươn lên tầm cao mới", bình luận viên Quang Huy chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam ngày 18/1: Tuyển Việt Nam cần 1 HLV châu Âu, HAGL ra mắt ngoại binh - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam cần 1 HLV châu Âu. ảnh Hoàng Linh

HAGL ra mắt tân binh Pape Diakite

Vào sáng 18/1, CLB HAGL đã chính thức giới thiệu tân binh là trung vệ Pape Diakite. Cầu thủ  người Senegal từng có thời gian thi đấu tại CLB TPHCM.

Ở mùa giải 2021/22, Pape Diakite chơi bóng tại Malaysia cho đội bóng Terengganu FC tại giải VĐQG nước này.

Anh thi đấu 19 trận, ghi 1 bàn thắng. Ngoài ra cầu thủ sinh năm 1992 này còn chơi 10 trận ở hai giải đấu cúp của Malaysia.

Bóng đá Việt Nam ngày 18/1: Tuyển Việt Nam cần 1 HLV châu Âu, HAGL ra mắt ngoại binh - Ảnh 3.

HAGL ra mắt tân binh Pape Diakite

Đình Trọng không thể đá V-League 2023

Vận đen tiếp tục đem bám trung vệ Đình Trọng khi anh không thể cùng Bình Định thi đấu V-League 2023. Đình Trọng đã gặp chấn thương nặng khi đá trận giao hữu Bình Định thắng Hà Tĩnh 4-1 ngày 9/1. Đình Trọng được xác định đứt dây chằng đầu gối phải, tổn thương sụn chêm và phải nghỉ thi đấu ít nhất 8 tháng.

Với chấn thương này, CLB Bình Định đã không đăng ký Đình Trọng vào danh sách thi đấu V-League 2023. Tháng 6/2019, Đình Trọng bị đứt dây chằng chéo đầu gối trái khi cùng Hà Nội FC đấu HAGL tại sân Pleiku ở V-League.

Bóng đá Việt Nam ngày 18/1: Tuyển Việt Nam cần 1 HLV châu Âu, HAGL ra mắt ngoại binh - Ảnh 4.

Đình Trọng không thể đá V-League 2023. ảnh CLB Topenland Bình Định

Hồng Duy chính thức đầu quân cho Nam Định

Sau khi AFF Cup 2022 kết thúc, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy chính thức gia nhập Nam Định. Cầu thủ này sẽ mang chiếc áo số 7 quen thuộc ở đội bóng mới.

Trong thời gian qua, Nam Định đã chiêu mộ hàng loạt hảo thủ như thủ môn Trần Nguyên Mạnh, Hoàng Văn Khánh, Nguyễn Hữu Tuấn, Hồ Khắc Ngọc, Phạm Đức Huy, Ngô Hoàng Thịnh.

Nam Định cũng chính thức chốt 3 ngoại binh gồm tiền vệ Hendrio, tiền đạo Pedro Paulo và tiền đạo Gerard Artigas Fonullet.

Bóng đá Việt Nam ngày 18/1: Tuyển Việt Nam cần 1 HLV châu Âu, HAGL ra mắt ngoại binh - Ảnh 5.

Hồng Duy chính thức đầu quân Nam Định. ảnh Nam Định FC

Chủ tịch FIFA hy vọng 1 đội bóng ở Đông Nam Á dự World Cup 2026

Chủ tịch Gianni Infantino cũng tin rằng sẽ có một đội bóng ở Đông Nam Á tham dự World Cup 2026: "Trong khoảng 3 năm gần đây, các đội bóng Đông Nam Á đã gặt hái được thành tích ở bóng đá nam và nữ. Cá nhân tôi rất vui khi tới đây hỗ trợ một giải đấu lớn ở khu vực. Tôi tin rằng trong tương lai, giải AFF Cup sẽ nâng hạng và thuộc giải đấu chính thức của FIFA.

Chúng tôi cố gắng làm việc để nâng tầm giải đấu này. Giải đấu vốn rất lớn ở khu vực nên chúng tôi sẽ cùng nhau giúp nó phát triển hơn nữa để nhận sự chấp thuận của FIFA. 

Tại World Cup 2026, châu Á sẽ tăng từ 4,5 suất lên 8,5 suất tham dự. Tôi hy vọng sẽ có một đội bóng ở Đông Nam Á góp mặt ở giải đấu sắp tới. Các bạn chắc chắn có cơ hội bởi tình yêu bóng đá ở khu vực này rất lớn. Điều đó giúp bóng đá Đông Nam Á ngày một phát triển".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm