Bóng đá Việt Nam 2020: Kỳ vọng mang tên Olympic, quyết tâm ở vòng loại World Cup, thận trọng tại AFF Cup

26/01/2020 10:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Màn trình diễn không như ý ở VCK U23 châu Á của thầy trò HLV Park Hang Seo là một chỉ dấu cho thấy bóng đá Việt Nam sẽ đối mặt với khá nhiều thách thức trong năm 2020 này. Nhưng bên cạnh đó, vẫn là những hy vọng lớn.

 

Năm 2020 của ông Park Hang Seo!

Năm 2020 của ông Park Hang Seo!

Sau những gì mà HLV Park Hang Seo đã trải qua trong năm 2019 và 2018 cùng các ĐTQG Việt Nam, có thể dự báo năm 2020 sẽ là quãng thời gian có nhiều thử thách bậc nhất kể từ khi ông thầy Hàn Quốc tới Việt Nam vào cuối năm 2017.

 

Khi mà giấc mơ Olympic đã tan vỡ với các chàng trai U23 thì hy vọng về lần đầu lịch sử góp mặt ở sân chơi Thế vận hội vẫn còn nguyên với các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam. Đầu tháng Hai, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bước vào vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Việc đội tuyển nữ Triều Tiên rút lui vào giờ chót là cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc đi tiếp vào vòng play-off khi hai đối thủ còn lại là Hàn Quốc và Myanmar.

 

 

Bong da Viet Nam 2020, lịch thi đấu bóng đá Việt Nam 2020, đội tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020, đội tuyển nữ Việt Nam, vòng loại Olympic 2020, U19
Tuyển nữ Việt Nam đứng trước cơ hội giành vé dự Olympic 2020

Việc U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng, dù đến giải với tư cách đương kim á quân khiến cho đội tuyển Việt Nam sẽ phải bước vào 3 lượt trận cuối của vòng loại World Cup 2022 với một sự thận trọng nhất định, dù chúng ta đang tạm xếp đầu bảng G. Lý do: Trong 3 trận còn lại đó, có hai chuyến làm khách rất khó lường trên sân Malaysia và UAE, và cuộc đua giành vé đi tiếp vẫn còn rất căng thẳng. Malaysia và Thái Lan chỉ thua chúng ta lần lượt 2 và 3 điểm, trong khi UAE kém 5 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận. Chỉ cần một trận hòa hay một thất bại, cái giá phải trả sẽ là rất đắt.

Một sự kiện rất lớn khác của năm là AFF Cup 2020, nơi chúng ta sẽ tham dự với tư cách đương kim vô địch. Áp lực của việc bảo vệ ngôi vương chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều 2 năm trước, khi chúng ta là những người đi chinh phục. Nên nhớ, trong suốt 13 năm qua, chỉ duy nhất Thái Lan là bảo vệ được ngôi vô địch Đông Nam Á (2014, 2016). Đây cũng là đối thủ lớn nhất đe dọa lật đổ ngôi vương của Việt Nam. Dưới triều đại Akira Nishino, bóng đá Thái Lan đang có dấu hiệu hồi sinh. Trong khi đó, Indonesia cũng đang quyết tâm làm mới mình khi bổ nhiệm HLV Shin Tae Yong, còn Malaysia vẫn luôn là đối thủ đáng gờm vài năm gần đây.

Bong da Viet Nam 2020, lịch thi đấu bóng đá Việt Nam 2020, đội tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020, đội tuyển nữ Việt Nam, vòng loại Olympic 2020, U19
Việt Nam sẽ có sứ mệnh bảo vệ ngôi vương ở AFF Cup 2020

Năm 2020 còn có những sự kiện đáng chú ý khác ở cấp độ bóng đá trẻ như giải vô địch U19 Đông Nam Á và VCK U19 châu Á. Đây là những giải đấu để HLV Philippe Troussier chứng minh đẳng cấp thực sự của mình, cũng như tìm ra những nhân tố mới cho thế hệ Quang Hải, Đình Trọng, vốn sẽ quá tuổi tham dự SEA Games 31 trên sân nhà. Ở môn Futsal, các đội tuyển nam và nữ của Việt Nam cũng đều góp mặt ở VCK của sân chơi châu lục.

Các sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam năm 2020

03 - 9/2: Vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo môn bóng đá nữ

26/2 - 8/3: VCK Futsal Châu Á

31/3: Vòng loại World Cup 2022 (Việt Nam vs Malaysia)

4/6: Vòng loại World Cup 2022 (Việt Nam vs Indonesia)

9/6: Vòng loại World Cup 2022 (Việt Nam vs UAE)

2 - 12/7: VCK Futsal nữ Châu Á

8/2020: Giải vô địch U19 Đông Nam Á

14 - 31/10: VCK U19 Châu Á U19

23/11 - 31/12: AFF Cup 2020

Sống lại khoảnh khắc đăng quang AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm