NÓNG: Nữ Triều Tiên rút lui, Việt Nam thắp lên hi vọng dự Olympic 2020

25/12/2019 07:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc nữ Triều Tiên rút lui khỏi vòng loại thứ 3 tới Olympic Tokyo 2020, tuyển nữ Việt Nam thắp lên hi vọng giành quyền góp mặt tại sự kiện tầm cỡ thế giới này.

100 tỷ đồng cho giấc mơ World Cup 2026 của bóng đá nữ Việt Nam

100 tỷ đồng cho giấc mơ World Cup 2026 của bóng đá nữ Việt Nam

Giấc mơ tham dự World Cup 2026 của bóng đá nữ Việt Nam vừa được tiếp sức bằng bản hợp đồng tài trợ trị giá 100 tỷ đồng có thời hạn trong 5 năm. VFF và thầy trò HLV Mai Đức Chung không còn lo thiếu tiền trong hành trình chinh phục sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Tại vòng loại lần này, các học trò HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng A cùng Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar trong khi bảng B có sự hiện diện của Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Tại mỗi bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt và hai đội nhất và nhì mỗi bảng vào vòng play-off.

Ở vòng play-off, 4 đội được chia làm 2 cặp đấu thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách. Hai đội giành chiến thắng ở vòng play-off sẽ cùng với nữ Nhật Bản (chủ nhà) đại diện cho châu Á tham dự Thế vận hội Tokyo 2020. Các trận đấu vòng bảng vòng loại thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 3/2 đến 9/2/2020. Các trận đấu play-off diễn ra vào các ngày 6/3 và 11/3/2020.

Chú thích ảnh
Việt Nam vô địch bóng đá nữ SEA Games 30

Triều Tiên cùng Hàn Quốc được coi là hai đội mạnh nhất bảng A nhưng với việc Triều Tiên rút lui, cơ hội để nữ Việt Nam giành 1 trong 2 suất vào vòng play-off trở nên vô cùng sáng sủa bởi bảng đấu của chúng ta chỉ còn 3 đội là nữ Việt Nam, nữ Hàn Quốc và nữ Myanmar.

Trong khi nữ Hàn Quốc được đánh giá ở đẳng cấp vượt trội và chắc chắn sẽ giành 1 suất đá play-off thì suất chơi vòng play-off còn lại nằm trong tầm tay của chúng ta bởi nữ Myanmar không phải đối thủ thực sự mạnh, từng nhiều lần bị chúng ta đánh bại. Còn nhớ, tại vòng bảng bóng đá nữ AFF Cup 2018, các học trò HLV Mai Đức Chung từng đè bẹp Myanmar 4-0, đứng đầu bảng B trước khi vô địch giải đấu.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar ngày 6/2/2020 trước khi đối đầu nữ Hàn Quốc ngày 9/2/2020. Nếu vào vòng play-off, chúng ta có thể đối đầu Australia hoặc Trung Quốc, hai đội mạnh nhất ở bảng B. Trước mắt, cơ hội cho chúng ta vào vòng play-off là cực lớn còn một khi đã có mặt ở đó dù gặp Australia hay Trung Quốc, chúng ta cũng sẽ chơi với hơn 100% khả năng của mình và vẫn có khả năng gây bất ngờ để làm nên điều kì diệu là giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Các học trò ông Mai Đức Chung sẽ có hơn một tháng rèn quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. HLV 67 tuổi cho biết ban huấn luyện đã quyết định thay đổi kế hoạch tập luyện. Theo đó, các cầu thủ sẽ sẽ tập xuyên Tết Nguyên đán để chuẩn bị cho vòng loại lần này. Chiều 24/12, đội đã tập luyện trở lại trước khi đi Quảng Ninh tập huấn 1 tuần rồi tiếp tục về Hà Nội rèn quân.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm