Bóng đá nam SEA Games 33: Cuộc chiến của nhóm 'Big 4'

02/12/2025 07:46 GMT+7 | SEA Games 33

Đã rất nhiều năm qua, bóng đá Đông Nam Á hình thành nhóm 4 đội mạnh nhất với những quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Bóng đá trẻ và SEA Games cũng không phải là ngoại lệ.

1. SEA Games 33 năm nay, người ta không khó chỉ ra vài ba cái tên là ứng cử viên cho tấm HCV, còn lại chủ yếu để cạnh tranh theo kiểu học hỏi. Đấy là nỗi buồn của bóng đá khu vực, khi bao nhiêu năm rồi trình độ các đội vẫn quá chênh lệch.

Tại mỗi kỳ SEA Games, bóng đá nam vẫn là môn thể thao Vua, nhận được quan tâm nhiều nhất, cũng như chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa những đội thuộc nhóm đầu. Tại SEA Games 33 trên đất Thái lần này, dù số lượng tham dự chỉ còn 9 đội, nhưng không vì thế mà giá trị của tấm HCV bị giảm đi. Tuy vậy, để làm được điều đó, không có nhiều đội tuyển đủ sức vươn tới, trừ nhóm được gọi là "Big 4" gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Thái Lan, chủ nhà SEA Games 33, cho thấy quyết tâm cao khi đặt mục tiêu giành toàn bộ 4 HCV ở các nội dung bóng đá nam- nữ, futsal nam-nữ. Riêng bóng đá nam là tấm HCV được nước chủ nhà chờ đợi nhất vì họ đã trải qua 3 kỳ SEA Games liên tiếp đều không giành vàng.

Với khao khát giành tấm HCV, U22 Thái Lan được đầu tư kỹ càng cùng dàn cầu thủ có chất lượng đồng đều. Trong số này, có thể kể đến Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok.

Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ Thái Lan lo lắng là họ không thể có cầu thủ gốc Anh Jude Soonsup-Bell (từng thi đấu cho đội trẻ Chelsea, Tottenham) vì CLB chủ quản Grimsby Town không nhả người. Tuy không có đội hình mạnh nhất, nhưng là chủ nhà U22 Thái Lan vẫn đủ sức thách thức mọi đối thủ. Ở 15 kỳ SEA Games từ năm 1995 đến nay, việc bóng đá Thái Lan đã vào đến 12 trận chung kết là con số thống kê ấn tượng khiến các đối thủ phải dè chừng.

2. Giành tấm HCV ở SEA Games 32-2023, U22 Indonesia xứng đáng để mọi đối thủ e ngại. Tuy tuyên bố mục tiêu là tấm HCB nhưng giới chuyên môn đều cho rằng, đấy chỉ là đòn "nghi binh" của Indonesia.

Bóng đá nam SEA Games 33: Cuộc chiến của nhóm “Big 4” - Ảnh 1.

ĐKVĐ Indonesia (áo trắng) sẽ là một trong những thử thách đáng kể nhất của Văn Khang và đồng đội ở U22 Việt Nam trong nhiệm vụ chinh phục HCV SEA Games. Ảnh: Tuấn Phạm

Việc mang đến Thái Lan tới 5 cầu thủ Hà Lan nhập tịch chất lượng cao Dion Markx, Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, Rafael Struick và Jens Raven đã chứng tỏ tham vọng của họ. Chưa kể, đội hình của U22 Indonesia ở SEA Games lần này còn có những cầu thủ từng khoác áo ĐTQG dự ASEAN Cup 2024 như Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Hokky Caraka.

Rõ ràng, mục tiêu của U22 Indonesia lớn hơn lời tuyên bố rằng chỉ hướng đến HCB. Chính HLV Indra Sjafri phát biểu: "Chúng tôi gọi là những người giỏi nhất để bảo vệ tấm HCV SEA Games". Có thể coi đây mới là mục tiêu mà U22 Indonesia hướng đến khi gom đủ "binh hùng" như thế.

Trong khi đó, U22 Malaysia, dù đang gặp vấn đề lực lượng, nhưng tham vọng không hề giảm bớt. Mang đến Thái Lan 6 cầu thủ đang thi đấu ở giải VĐQG, 2 cái tên nhập tịch, số còn lại chủ yếu chơi ở các hạng dưới, nhưng U22 Malaysia là "ẩn số" mà U22 Việt Nam phải giải mã ngay ở vòng bảng.

Trước "điều tiếng" bởi vụ việc nhập tịch ở ĐTQG, bóng đá Malaysia đang đặt mọi hy vọng vào các đội tuyển trẻ, đặc biệt là U22 dự SEA Games lần này. Đây được xem là cơ hội để bóng đá Malaysia gỡ thể diện và bảo vệ vị trí "Big 4" Đông Nam Á.

3. Trong số những ứng viên cho tấm HCV, xét về lực lượng, phong độ, U22 Việt Nam đang được đánh giá cao nhất tại SEA Games 33. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đến SEA Games với một hành trang vô cùng ấn tượng: lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá U23 Đông Nam Á, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, có những màn cọ xát chất lượng với U22 Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Nhân sự ổn định, gắn bó cùng nhau liên tục từ U17, U19, U20 và thậm chí có nhân tố đã được "ăn cơm" ĐTQG, rõ ràng U22 Việt Nam có sự nhuần nhuyễn, gắn kết nhất định, đặc biệt là độ "chín" về tâm lý. Đây là điều mà một đội tuyển trẻ không dễ gì hội tụ đầy đủ.

Với sự ổn định kéo dài từ nhiều đợt tập trung, U22 Việt Nam được kỳ vọng hướng đến mục tiêu giành HCV SEA Games 33. Tuy nhiên, để chạm đích đến, thầy trò HLV Kim Sang Sik buộc phải thắng tất cả. Triết lý bóng đá của HLV Kim Sang Sik là tính kỷ luật, sự ổn định và hiệu suất kiểm soát. Có thể nói, U22 Việt Nam đã có một hành trình chuẩn bị nghiêm túc, dài hơi và kết tinh là lực lượng kế cận đầy kỳ vọng cho ĐTQG.

Với thầy trò HLV Kim Sang Sik, giành HCV SEA Games 33 không chỉ là mục tiêu danh hiệu, mà còn là bước đệm quan trọng để thế hệ trẻ vươn lên ĐTQG, mở ra một chu kỳ thành công mới cho bóng đá Việt Nam.

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm