Mùa giải rối loạn của Man United: Van Gaal không kém, chỉ quá 'đen'

29/02/2016 12:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những chấn thương, mục tiêu quá ngắn hạn và sự khó khăn trong việc tái thiết đội bóng đã góp phần hủy hoại danh tiếng của một trong những HLV xuất sắc nhất châu Âu.

Những đội bóng lớn cần nhiều thời gian để xây dựng, và Louis Van Gaal từng tạo dựng nền tảng cho một số đội như thế. Van Gaal là HLV đã xây dựng bản sắc cho nhiều đội bóng, vô địch châu Âu với một đội còn tương đối ít tiếng tăm và đưa một ĐT Hà Lan chỉ ở mức trung bình về đích thứ 3 ở World Cup. Tại sao ông lại thất bại ở Manchester United?

Những chấn thương hủy hoại mùa giải

Thiếu một số ngôi sao lớn của họ, Man United chỉ là một đội bóng trung bình khá của Premier League. Vì thế, cơn lốc chấn thương mà Van Gaal phải đối phó từ khi tới Old Trafford là quá khắc nghiệt cho ông.

Đội bóng của HLV Arsene Wenger cũng không còn là chính họ từ một chấn thương của Santi Cazorla năm 2015 và chiến dịch vô địch của họ đã gặp nhiều trục trặc những tuần lễ gần đây. Một chấn thương như thế với một cầu thủ chủ chốt có thể làm chệch hướng ngay cả một đội đang có phong độ tốt. Mà Man United thì không hề chơi tốt mùa này.

Thật khó tin, 7 hậu vệ cánh, và 2 tiền đạo giỏi nhất, Wayne Rooney và Anthony Martial, của Man United, đang chấn thương.

Một phần lớn của kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải bị xé bỏ khi Luke Shaw bị gẫy chân. Chris Smalling đã chơi rất hay khi đá cặp cùng Daley Blind, nhưng chấn thương của Shaw khiến Van Gaal phải gác lại kế hoạch chơi với 2 hậu vệ cánh đều tấn công như trong những trận đầu mùa. Van Gaal luôn dự tính dùng Blind như trung vệ kiến tạo của ông và dựa vào hai hậu vệ cánh rất tốc độ để hạn chế sát thương, nhưng rồi kế hoạch đó đổ vỡ.

Van Gaal từng kỳ vọng Bastian Schweinsteiger rất nhiều. Nhưng các chấn thương đã hạn chế nghiêm trọng cơ hội ra sân của nhà vô địch World Cup và anh chưa bao giờ thực sự chơi đủ lâu để hòa nhập với đội bóng áo đỏ.

Một chữ ký mùa Hè khác, Memphis Depay, đã chơi thiếu ổn định, nếu không muốn nói là không đạt yêu cầu. Chỉ vì còn quá ít lựa chọn, Van Gaal đành phải để Depay đá liên tục thời gian gần đây. Anh đá tệ sau khi vào sân ở trận gặp Chelsea, rồi đá hay trước Midtjylland. Các cầu thủ trẻ thường chơi thiếu ổn định, nhưng đó khó có thể là lỗi của Van Gaal.

Marcus Rashford: Người tạo cơn 'khoái cảm' ở Man United

Marcus Rashford: Người tạo cơn 'khoái cảm' ở Man United

Man United đang chơi như ở trạng thái “hứng tình” (từ của Van Gaal) với hai chiến thắng ấn tượng trước Midtjylland tại Europa League và Arsenal ở Premier League. Ngôi sao của hai trận đó: Marcus Rashford.

Về lối chơi nhàm chán của Man United, HLV người Hà Lan cũng không muốn thế. Brendan Rodgers đã nói mấy lời bảo vệ Van Gaal hồi tháng 1: “Louis Van Gaal là một HLV đỉnh cao đã lâu năm. Ông ấy xây dựng đội hình Ajax 1995 mà giờ mọi người vẫn còn nói về. Phong cách của họ dựa trên cầm bóng, nhưng cũng là tấn công. Ở Bayern Munich cũng thế. Vấn đề phụ thuộc rất nhiều vào các cầu thủ. Man United liệu đã có các cầu thủ chơi được như thế chưa?”

Thật vậy, không thể nào gọi Van Gaal là một HLV phòng ngự. Đó là chưa kể với quá nhiều ca chấn thương, những trận không thủng lưới sẽ trở nên cực kỳ quan trọng tác động lên bảng xếp hạng.

Người hâm mộ (và nhà tài trợ) muốn siêu sao

Khi được hỏi về việc tại sao Leicester có thể tập hợp một đội hình mạnh như thế với giá rẻ như thế, Wenger nói: “Nếu tôi mua một cầu thủ giá 400.000 bảng, ngay cả trước khi anh ta ra sân, mọi người sẽ nói: Không thể coi đó là một vụ đầu tư nghiêm túc của Arsenal. Nếu là 40 triệu bảng, thì họ sẽ nghĩ ngay là anh ta sẽ chơi hay, dù anh ta cũng chưa ra sân”.

Các CĐV và nhà tài trợ của Man United cũng đòi hỏi các siêu sao như thế, nhưng hiện giờ những người thuộc đẳng cấp của Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale sẽ không muốn tới một đội không được dự Champions League. Rốt cuộc, thay vì mua người cho đúng, Man United rước về những ngôi sao hạng B với giá cắt cổ.

Watford bỏ ra 1,5 triệu bảng cho Odion Ighalo là một chữ ký vừa phải thành công khác của những đội bóng nhỏ. Nếu Man United bày tỏ sự quan tâm tới anh mùa Hè vừa rồi chẳng hạn, CLB chủ quản Ighalo hẳn phải hét giá 10-20 triệu bảng. Vấn đề nằm ở chỗ Watford có thể mua cầu thủ rẻ, còn Man United thì không. Các CĐV áo đỏ sẽ khó lòng chấp nhận một cặp tiền đạo Ighalo-Troy Deeney hay Riyad Mahrez-Jamie Vardy vào đầu mùa giải này, dù họ hiện đang là 2 cặp đôi hay nhất giải đấu.

Chi thật nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng không đảm bảo thành công, nhất là với một đội bóng có truyền thống đào tạo trẻ tuyệt vời như Man United. Bạn sẽ không thể nào mua về một cầu thủ hoàn hảo như Paul Scholes, một người không chỉ có những phẩm chất bóng đá tuyệt vời, mà còn hiểu CLB, tận tâm và cống hiến hết mình. Van Gaal bị chỉ trích vì đã chi ra 250 triệu bảng cho các cầu thủ mới, nhưng cũng phải nhắc rằng ông phải thay gần như toàn bộ đội hình áo đỏ và đã rất nỗ lực trong việc tạo cơ hội cho những người trẻ.

Suy nghĩ ngắn hạn

Khi Man United thuê Van Gaal, họ đã không chuẩn bị cho việc tình hình có thể trở nên tồi tệ và giờ lựa chọn của họ quá ít ỏi, với kế hoạch B khả thi nhất mang tên Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha là một chuyên gia giành cúp và là một trong những người giỏi nhất thế giới, nhưng ông thường kiệt quệ trong mùa giải thứ ba và đống đổ nát ông để lại còn có thể tồi tệ hơn những gì đang xảy ra với Van Gaal hiện giờ.

Van Gaal ca ngợi Rashford, xin lỗi vì 'ăn vạ', vỗ ngực với triết lý của mình

Van Gaal ca ngợi Rashford, xin lỗi vì 'ăn vạ', vỗ ngực với triết lý của mình

HLV Louis van Gaal cho rằng hành động tự ngã ngay trên đường piste chỉ là cảm xúc bộc phát. Ông xin lỗi và cho rằng cần phải kiềm chế cảm xúc của bản thân trong mọi tình huống.

Ed Woodward đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa việc đầu tư cấp tập và đòi hỏi cao cho thành công ngắn hạn hay kiên nhẫn và chờ đợi cho một chiến lược dài hạn đơm hoa kết trái.

Các CĐV đang kêu gọi sa thải Van Gaal có thể rồi sẽ thấy họ lại lâm vào tình cảnh giống như Liverpool thời hậu Rafael Benitez: hàng loạt những người khác tới rồi đi, nhưng chức vô địch thì vẫn xa vời.

Mourinho có thể đảm bảo 1-2 danh hiệu, nhưng sử dụng cầu thủ trẻ và xây dựng truyền thống cho một đội bóng là điều ông chưa bao giờ làm, hoặc chưa bao giờ làm được. Mùa này, ngay cả với một danh sách chấn thương dài dằng dặc, Man United đã vào tứ kết cả Europa League và Cúp FA, đứng thứ 5 ở Premier League, trong bối cảnh chỉ 3 HLV trong cả lịch sử CLB từng vô địch Anh.

Những năm tháng huy hoàng nhất của thế hệ 1992 đã qua và nếu Man United muốn trải qua một thời kỳ nữa của sự thống trị như dưới thời Sir Alex Ferguson, họ phải để cho một HLV đủ kinh nghiệm xây dựng triều đại mới từ đầu. Van Gaal là người từng làm điều đó, nhiều lần, trước kia.

Không có thủ lĩnh đích thực

Man United đang thiếu những thủ lĩnh truyền cảm hứng mà họ từng luôn có trong quá khứ.

Khi Wayne Rooney ra mắt ở Man United năm 2004 ở tuổi 19, anh đã chứng tỏ được rất nhiều ở Premier League, nhưng vẫn chỉ là đàn em rất xa của những Ruud Van Nistelrooy, Nicky Butt, Roy Keane, Ryan Giggs, Rio Ferdinand và Paul Scholes. Anh không được kỳ vọng sẽ thành ngôi sao ngay lập tức ở Old Trafford và có những nền tảng chắc chắn để phát triển sự nghiệp, học hỏi và trưởng thành. Hiện giờ, Rooney và Michael Carrick lẽ ra phải đóng vai trò đó ở Old Trafford, nhưng có vẻ họ chưa làm tốt công việc của những người đàn anh đi trước.

Ferdinand mới đây tiết lộ rằng anh và các cầu thủ kỳ cựu khác ở Man United thường hay đá xấu với Cristiano Ronaldo trên sân tập, vừa để dạy dỗ cầu thủ trẻ kiêu ngạo này, vừa để tạo ra động lực cho anh tiến lên. Smalling, Depay hay Martial có vẻ không nhận được sự đối xử nghiêm khắc cần thiết đó trong đội bóng hiện giờ.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm