Arsene Wenger: 'Đừng bảo Man United chỉ chơi với đội hình trẻ'

29/02/2016 07:47 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Arsene Wenger đã lên tiếng bảo vệ Arsenal sau thất bại 2-3 trước Man United. Ông khẳng định "Pháo thủ" đã thể hiện được cả tinh thần lẫn sự tận tụy và vẫn chưa ngừng hướng đến danh hiệu Premier League.

Arsenal đến làm khách tại Old Trafford với tư cách là đội bóng ở "chiếu trên". Đa số ý kiến bình luận trước trận đều thiên về khả năng thắng trận của thầy trò HLV Wenger. Nhưng tại Old Trafford, Arsenal sớm bị dẫn tới 2 bàn và rời trận đấu với trận thua 2-3. Đáng nói hơn, Arsenal thua trận trước một Man United "chắp vá" do đội hình có quá nhiều ngôi sao chấn thương.

Bình luận trên đài Sky Sports, cựu danh thủ Thierry Henry đã đặt câu hỏi về khát khao danh hiệu của Arsenal sau màn trình diễn này. Nhưng ông Wenger đã lên tiếng để bảo vệ đội bóng trước những chỉ trích. "Tinh thần của chúng tôi, sự tận tụy của chúng tôi hoàn toàn đạt mức 100% ở đây. Nhưng thật khó để giành chiến thắng trên sân khách khi bạn để thủng lưới tới 3 bàn", ông Wenger nói. "Ngoài việc đó ra, tôi chẳng hoài nghi gì về khát khao cũng như sự cống hiến của đội bóng.


Wenger khẳng định Arsenal vẫn trong cuộc đua vô địch

HLV Louis van Gaal buộc phải sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ trẻ do bão chấn thương đang càn quét Man United. Nhưng ông Wenger bác bỏ quan điểm cho rằng đáng nhẽ ra Arsenal phải thắng trước một đội hình như vậy. "Đừng bảo Man United chỉ chơi với đội hình trẻ. Đúng là có các cầu thủ trẻ, nhưng không phải là tất cả. Ở hàng tiền vệ, họ bố trí Schneiderlin, Herrera, Mata và nơi tuyến dưới là Carrick, Blind, De Gea. Họ chỉ thi đấu với tiền đạo trẻ thôi và đó là những cầu thủ chất lượng. Tiền đạo của họ đã có ngày thi đấu tuyệt vời".

Ông Wenger cũng dành lời ca ngợi riêng cho cá nhân tiền đạo Marcus Rashford, cầu thủ đã có cú đúp vào lưới Arsenal, trong lần đầu tiên được trao cơ hội ở Premier League. "Cầu thủ khiến tôi ngạc nhiên về tài năng chính là Rashford. Tôi thích những bước di chuyển và sự thông minh trong cách chơi của cậu ấy. Rashford chính là yếu tố khiến tôi ngạc nhiên và bất ngờ từ phía Man United ngày hôm nay".


Marcus Rashford đã gây bất ngờ cho HLV Wenger

Trận thua khiến Arsenal bị đẩy cách xa 5 điểm so với đội đang dẫn đầu Leicester và 3 điểm kém Tottenham trước chuyến làm khách tới White Hart Lane cuối tuần tới. Tuy nhiên, ông Wenger nói chẳng có lý do gì phải đau lòng trước điều này. "Chúng tôi vẫn trong cuộc chiến. Chúng tôi mất 3 điểm và cần phải chứng minh rằng khát khao vô địch vẫn còn ở trận đấu tiếp theo. Mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng nếu như bạn tiếp tục cố gắng và giữ vững niềm tin".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm