Bóng chuyền Việt Nam quyết đổi màu huy chương tại SEA Games 33

04/11/2025 07:53 GMT+7 | Bóng chuyền

Từ đầu tháng 11, trong những ngày tiết trời se lạnh ở Quảng Ninh, tiếng bóng nảy dội xuống sàn, tiếng hô "chuyền lại, di chuyển nhanh" vang lên đều đặn trong nhà tập luyện. Đó là hình ảnh quen thuộc của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đang bước vào giai đoạn tập huấn nước rút cho SEA Games 33, diễn ra vào tháng 12 tới đây tại Thái Lan.

Điểm đáng chú ý trong lần chuẩn bị này là cả đội tuyển nam và nữ đều tập trung gần 2 tháng trong nước, không tham dự bất kỳ giải giao hữu quốc tế nào. Quyết định đó được đưa ra nhằm giúp các tuyển thủ có thêm thời gian ổn định thể lực, củng cố kỹ chiến thuật và hạn chế rủi ro chấn thương. Đội nữ đang đóng quân tại Quảng Ninh, còn đội nam của HLV Trần Đình Tiến hội quân tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Dự kiến sau đợt tập huấn này, mỗi đội sẽ rút gọn danh sách còn 14 VĐV chính thức trước khi lên đường sang Thái Lan đầu tháng 12.

So với giai đoạn tập huấn đầu năm khi đội làm nhiệm vụ quốc tế, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều thay đổi về lực lượng. Đáng chú ý, đội đón chào sự trở lại của các gương mặt kỳ cựu như Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân và Lưu Thị Huệ, những người từng là trụ cột ở các kỳ SEA Games trước.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện mạnh dạn trao cơ hội cho nhóm tuyển thủ lần đầu góp mặt ở đội tuyển quốc gia, gồm Lê Như Anh, Hoàng Hồng Hạnh, Lê Thuỳ Linh và Phạm Quỳnh Hương. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ hứa hẹn mang lại luồng sinh khí mới cho đội tuyển Việt Nam, hướng tới mục tiêu vừa kế thừa, vừa chuyển giao thế hệ sau SEA Games 33.

Bóng chuyền Việt Nam tại SEA Games 33: Quyết tâm đổi màu huy chương - Ảnh 1.

Mục tiêu của Thanh Thuý và đồng đội là đổi màu huy chương tại SEA Games 33. Ảnh: Hoàng Linh

Ở đội tuyển nam, dàn VĐV trẻ như Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân, Nguyễn Văn Quốc Duy, Đinh Văn Duy... đang thể hiện phong độ tiến bộ rõ rệt trong từng buổi tập. Toàn đội xác định không chỉ hướng đến kết quả tại SEA Games mà còn xây dựng lực lượng ổn định cho các năm tới.

Với đội tuyển bóng chuyền nữ, 2 cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản là Trần Thị Thanh Thuý và Trần Thị Bích Thuỷ sẽ hội quân muộn cùng toàn đội.

Một điểm mới trong công tác chuẩn bị lần này là việc VFV cử cán bộ chuyên trách làm công tác phân tích, thu thập dữ liệu thi đấu đi cùng 2 đội tuyển. Những thông số như hiệu suất tấn công, tỷ lệ chắn bóng, tốc độ phản xạ, tầm bật... được ghi nhận và phân tích chi tiết sau mỗi buổi tập.

Đây là bước đi cần thiết để bóng chuyền Việt Nam tiếp cận xu hướng huấn luyện hiện đại. Các con số cụ thể giúp HLV điều chỉnh chiến thuật và VĐV nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng giúp đội tuyển tối ưu phong độ và có sự chuẩn bị tốt nhất khi bước vào thi đấu chính thức.

Việc không tham dự các giải giao hữu trong và ngoài nước là chủ trương được tính toán kỹ. Thay vì thi đấu, ban huấn luyện lựa chọn giáo án tập luyện cường độ cao, kết hợp xen kẽ các buổi đấu tập nội bộ để duy trì cảm giác bóng.

Giai đoạn đầu tập trung vào tăng cường thể lực, sức bền và phản xạ, giai đoạn hai hướng đến chiến thuật, phối hợp nhóm và tâm lý thi đấu. Dù khối lượng tập luyện nặng, nhưng toàn đội đều giữ tinh thần tích cực, quyết tâm hướng tới SEA Games.

Tại SEA Games 32 năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam giành HCB, trong khi đội nam giành HCĐ. Lần trở lại này, mục tiêu của đội nữ là đổi màu huy chương, còn đội nam quyết tâm lọt vào nhóm tranh chấp huy chương.

Hải Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm