25/12/2025 10:25 GMT+7 | Thể thao
Theo bảng xếp hạng mới nhất do Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) công bố, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức khép lại năm 2025 ở vị trí thứ 28 thế giới, với tổng điểm 136,75.
Dù kết thúc năm bằng tấm Huy chương Bạc SEA Games 33 còn nhiều tiếc nuối, nhưng không thể phủ nhận rằng 2025 là năm bùng nổ và mang tính lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam.
Trên bảng xếp hạng FIVB, thứ hạng của đội tuyển nữ Việt Nam không thay đổi sau SEA Games 2025, do thành tích tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á không được tính điểm xếp hạng thế giới. Lần gần nhất đội tuyển được cộng điểm là sau khi kết thúc Giải vô địch thế giới vào tháng 8-2025. Kể từ đó đến nay, do không tham dự thêm các giải đấu quốc tế có tính điểm, vị trí của đội gần như được giữ nguyên.
Dù vậy, năm 2025 vẫn được xem là năm bản lề, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của bóng chuyền nữ Việt Nam trên bản đồ khu vực và châu lục, với đỉnh cao là chức vô địch SEA V-League đầy chấn động.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua năm 2025 đạt được nhiều thành tích.
Giữa tháng 8-2025, tại chặng 2 SEA V-League 2025 tổ chức ở Ninh Bình, đội tuyển nữ Việt Nam tái đấu với Thái Lan - đối thủ truyền kiếp của khu vực, sau khi để thua trên sân khách một tuần trước đó ở chặng 1. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Thanh Thúy cùng đồng đội khởi đầu đầy khó khăn khi để đối phương dẫn trước 2-0 sau hai set đấu với các tỉ số 25-17 và 26-24, trong đó chủ công Ajcharaporn thi đấu đặc biệt xuất sắc.
Tuy nhiên, kể từ set 3, tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường. Dưới sự tỏa sáng rực rỡ của đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, các cô gái áo đỏ thắng liền ba set với các tỉ số 25-17, 25-22 và 16-14, qua đó ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 3-2.
Chiến thắng này không chỉ mang về chức vô địch SEA V-League 2025, mà còn đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia và lên ngôi tại sân chơi SEA V-League - cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt với bóng chuyền nước nhà.
Tiếp đà hưng phấn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào SEA Games 2025 tại Thái Lan với nhiều kỳ vọng. Tại Đại hội, tuyển Việt Nam thi đấu 5 trận, giành 4 chiến thắng trước Malaysia, Indonesia, Myanmar và Philippines, trước khi để thua Thái Lan đầy tiếc nuối trong trận chung kết. Dù không thể đổi màu huy chương, nhưng màn trình diễn của Thanh Thúy và đồng đội vẫn để lại dấu ấn đậm nét về chuyên môn và tinh thần thi đấu.
Xét trong phạm vi châu Á, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện xếp thứ 4, chỉ đứng sau ba cường quốc hàng đầu gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan. Trong số này, Nhật Bản là đại diện duy nhất của châu Á góp mặt trong top 5 thế giới, trong khi Thái Lan - nhà vô địch SEA Games 33, đang đứng ở vị trí 18 thế giới theo bảng xếp hạng FIVB.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất