24/12/2025 20:26 GMT+7 | Thể thao
Tờ báo hàng đầu xứ chùa vàng Thairath vừa có bài phân tích, thừa nhận bóng chuyền nữ Thái Lan đang tụt dốc, đặc biệt sau 2 trận đấu với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.
Tờ Thairath (Thái Lan) đăng tải bài phân tích nhìn lại 4 năm đầy biến động của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, thẳng thắn thừa nhận sự suy giảm vị thế tại Đông Nam Á. Bài viết này có tiêu đề: "Từ đỉnh cao đến "cơn ác mộng thua ĐT Việt Nam" và ngai vàng SEA Games lung lay".

Tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan gặp nhiều khó jhăn trước ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 33
Tờ báo hàng đầu của Thái Lan viết: "Khủng hoảng hay chỉ là phép thử? Nhìn lại 4 năm bóng chuyền nữ Thái Lan: từ thời kỳ đỉnh cao đến nỗi ám ảnh "thua ĐT Việt Nam" và chiếc ghế vô địch SEA Games không còn vững chắc".
"Giai đoạn 2022–2025 giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, có lúc thăng hoa rực rỡ, được người hâm mộ toàn cầu ngưỡng mộ, nhưng cũng có lúc lao dốc mạnh, bao gồm cả thất bại trước ĐT Việt Nam (ở chặng 2 của SEA V.League 2025)", tờ báo của Thái Lan nhấn mạnh.

Tờ Thairath phân tích về ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan
Tờ báo xứ chùa vàng viết: "Sự trở lại của huyền thoại bóng chuyền Thái Lan – HLV Kiattipong Ratchatagriangrai – từng được kỳ vọng sẽ khôi phục niềm tin, nhưng thực tế lại đưa đội tuyển vào giai đoạn khó khăn nhất. VNL 2025 trở thành cơn ác mộng khi Thái Lan chỉ xếp hạng 17/18 đội, vị trí thấp nhất trong nhiều năm và suýt phải xuống hạng".
Tờ Thairath chỉ ra thất bại của ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan trước ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 của SEA V.League 2025 là vết gợn: "Vết gợn lớn nhất là "trận thua ĐT Việt Nam đầu tiên trong lịch sử" tại SEA V.League 2025, làm dấy lên câu hỏi: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã phát triển nhanh đến mức bắt kịp Thái Lan, hay chính Thái Lan đã phát triển quá chậm?".
Tờ báo này cũng nhắc lại chiến thắng của ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan trước thầy trò HLV Tuấn Kiệt ở SEA Games 33. Tuy nhiên cần phải nói rằng pha ghi điểm cuối cùng của đội chủ nhà không rõ ràng trong bối cảnh chưa xác định bóng chạm vạch hay không còn ĐT Việt Nam hết quyền khiếu nại.
"Chưa dừng lại ở đó, tại SEA Games 2025 do Thái Lan đăng cai, tấm HCV tưởng như quen thuộc suýt vuột khỏi tay. Trong trận chung kết gặp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, đội nữ Thái Lan phải chiến đấu đến set 5 mới thắng sát nút 25-23. Hình ảnh chiến thắng 3-0 áp đảo như trước đây giờ chỉ còn là ký ức", tờ Thairath khẳng định.
Ở cuối bài viết, Thairath cảnh báo bóng chuyền nữ Thái Lan cần cải tổ mạnh mẽ, trong đó phương án dùng HLV ngoại được xem là then chốt để lấy lại vị thế và trở lại top 15 thế giới.
"Để trở lại top 15 thế giới và tạo khoảng cách lớn hơn với bóng chuyền Việt Nam, việc tiếp tục duy trì cùng một hệ thống huấn luyện có thể là chưa đủ. Đây là lý do người hâm mộ kêu gọi một "HLV ngoại", đặc biệt sau khi chứng kiến đội tuyển nam thi đấu tiến bộ dưới thời HLV Park Ki-won. Họ kỳ vọng một HLV nước ngoài sẽ mang đến hệ thống huấn luyện dựa trên dữ liệu, lối chơi phòng ngự chắc chắn và tấn công sắc bén theo phong cách châu Âu, hoặc ít nhất là khôi phục kỹ thuật bước một chính xác theo trường phái Nhật Bản", tờ Thairath kết luận.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất