Phụ công số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu thế nào sau 2 trận ra sân ở nền bóng chuyền top 5 thế giới?

24/12/2025 14:19 GMT+7 | Bóng chuyền

Phụ công Trần Thị Bích Thủy mới thi đấu được 2 trận cho CLB Okayama Seagulls ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản. Ngôi sao của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi thế nào ở những "màn chào sân" đầu tiên này?

Dù chưa có nhiều thời gian tập luyện với các đồng đội mới nhưng Bích Thủy đã cho thấy khả năng hòa nhập nhanh, sự tự tin và trong chừng mực nào đó, cô đã phát huy được thế mạnh sở trường của mình ở nền bóng chuyền hàng đầu thế giới là Nhật Bản.

Trong giai đoạn đầu mùa giải SV.LEAGUE Women 2025–2026, phụ công số 1 của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại đã để lại những dấu ấn chuyên môn rõ nét trong màu áo Okayama Seagulls dù thời gian thi đấu chưa nhiều.

Phụ công số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu thế nào sau 2 trận ra sân ở nền bóng chuyền top 5 thế giới? - Ảnh 1.

Bích Thủy mang áo số 27, cho thấy khả năng hòa nhập nhanh ở CLB Okayama Seagulls

Phụ công số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu thế nào sau 2 trận ra sân ở nền bóng chuyền top 5 thế giới? - Ảnh 2.

Theo thống kê chính thức, Bích Thủy mới ra sân 2 trận, thi đấu tổng cộng 7 set ở giải VĐQG Nhật Bản mùa này. Ở khâu tấn công, phụ công Việt Nam đã thực hiện 50 pha tấn công, ghi được 15 điểm, chỉ mắc 1 lỗi, đạt hiệu suất tấn công 30%. Đây là khởi đầu không tệ chút nào của Bích Thủy, nhất là trong bối cảnh cô vẫn đang trong giai đoạn hòa nhập với môi trường bóng chuyền đỉnh cao của Nhật Bản.

Tính trung bình, Trần Thị Bích Thủy ghi 2,14 điểm tấn công trong mỗi set đấu. Ở khâu chắn bóng, phụ công của Okayama Seagulls ghi được 1 điểm block, đạt trung bình 0,14 điểm chắn mỗi set. Chắc chắn, con số này chưa phản ánh chính xác năng lực phòng ngự của Bích Thủy vì như đã nói, cô mới đang ở trong giai đoạn thi đấu đầu tiên cho Okayama Seagulls.

Trước đây, chắn bóng là điểm yếu của phụ công sinh năm 2000 nhưng cô đã cải thiện rõ rệt khâu chuyên môn này sau chỉ 2 tháng thi đấu cho CLB GS Caltex ở giải VĐQG Hàn Quốc. Trong trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 2025 mới rồi, Bích Thủy chính là cầu thủ chắn bóng tốt nhất bên phía tuyển Việt Nam khi ghi được 5 điểm block.

Ở khâu phát bóng, Trần Thị Bích Thủy thực hiện 20 lượt giao bóng, chỉ mắc 1 lỗi, có 1 pha giao bóng ăn điểm trực tiếp, đạt hiệu suất 7,5%. Đây là điểm sáng đáng chú ý. Bích Thủy phát bóng không mạnh nhưng có độ ổn định cao, rất hiếm khi cô mắc lỗi.

Xét về tổng điểm ghi được, Trần Thị Bích Thủy mang về 17 điểm cho Okayama Seagulls, bao gồm 15 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng và 1 điểm từ phát bóng trực tiếp.

Nhìn tổng thể, dù mới chỉ thi đấu 2 trận, phụ công Trần Thị Bích Thủy đã thể hiện được hiệu quả cao trong tấn công, sự chắc chắn trong lối chơi và khả năng thích nghi tốt với môi trường bóng chuyền chuyên nghiệp tại Nhật Bản.

Đây là bước đà tích cực, giúp cô tự tin hướng tới những thành công mới và khẳng định vị trí trong đội hình của Okayama Seagulls ở chặng đường tiếp theo của SV.LEAGUE Women 2025–2026.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm