25/12/2025 08:06 GMT+7 | Bóng chuyền
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ tháng 4/2026 với nhiều điều chỉnh quan trọng về thể thức thi đấu, trong đó đáng chú ý nhất là việc các đội phải thi đấu vòng tròn hai lượt ở vòng bảng, thay vì một lượt như các mùa giải trước.
Theo điều lệ được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam VFV công bố, giải năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo hai giai đoạn. Vòng 1 diễn ra từ ngày 6/4 đến 19/4/2026 tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) cho cả nội dung nam và nữ. Sang đến vòng 2 và VCK sẽ được tổ chức vào cuối năm, tách riêng theo từng nội dung. Các đội nữ thi đấu từ ngày 14/10 đến 25/10/2026 tại Vĩnh Long, trong khi nội dung nam diễn ra từ ngày 28/10 đến 8/11/2026 tại Trung tâm Thể thao Công an TPHCM.
Giải đấu năm 2026 vẫn có sự tham dự của 16 đội, gồm 8 đội nam và 8 đội nữ. Nội dung nam gồm các đội: Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, LPBank Ninh Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh. Ở nội dung nữ, các đội tham dự là VTV Bình Điền Long An, LPBank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Vietinbank, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, XMLS Thanh Hóa, Geleximco Hưng Yên và Hà Nội.
Điểm thay đổi lớn nhất của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 nằm ở thể thức thi đấu vòng bảng. Thay vì chỉ thi đấu vòng tròn một lượt như các mùa giải gần đây, các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về). Với thể thức này, mỗi đội sẽ thi đấu tổng cộng 14 trận vòng bảng, gồm 7 trận ở vòng 1 và 7 trận ở vòng 2, trước khi xác định thứ hạng chung cuộc.
Sau khi kết thúc vòng bảng, 4 đội xếp thứ hạng cao nhất ở mỗi nội dung sẽ giành quyền vào VCK tranh chức vô địch. Các đội xếp từ hạng 5 đến hạng 8 tiếp tục thi đấu ở vòng phân hạng để xác định vị trí cuối cùng của mùa giải.

Số lượng các trận đấu ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 được tăng lên gấp đôi so với các mùa giải trước đó. Ảnh: HT
So với các mùa giải trước, trong đó mỗi đội chỉ thi đấu 7 trận vòng bảng, việc tăng số trận lên gấp đôi được xem là thay đổi quan trọng trong công tác tổ chức. Thể thức mới yêu cầu các đội phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về lực lượng, đồng thời bảo đảm đủ quỹ thời gian để hoàn thành toàn bộ lịch thi đấu.
Về quy định đăng ký VĐV ngoại binh, điều lệ giải 2026 giữ nguyên như các mùa giải trước. Mỗi đội được phép đăng ký tối đa 2 ngoại binh, tuy nhiên chỉ được sử dụng 1 VĐV nước ngoài trên sân tại cùng một thời điểm. Trường hợp ngoại binh được thay ra bằng libero vẫn được tính là ngoại binh ngoài sân. Việc chuyển nhượng và đăng ký VĐV nước ngoài phải tuân thủ quy định của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).
Bên cạnh đó, mỗi đội được đăng ký tối đa 20 VĐV nội binh trong danh sách sơ bộ (không tính ngoại binh). Khi bước sang vòng 2, số VĐV được thay đổi hoặc bổ sung không vượt quá 3 người so với danh sách đã đăng ký ở vòng 1.
Điều lệ giải năm 2026 cũng quy định cụ thể về việc tập trung VĐV cho đội tuyển quốc gia. Trường hợp VĐV không thực hiện lệnh triệu tập hoặc CLB không cho VĐV tập trung đội tuyển mà không có sự đồng ý của Liên đoàn, Ban tổ chức sẽ xem xét không cho VĐV hoặc CLB tham dự các giải đấu chính thức do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức.
Với những điều chỉnh về thể thức và lịch thi đấu, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 được tổ chức với quy mô và thời gian kéo dài hơn so với các mùa giải trước, đồng thời vẫn giữ nguyên các quy định cơ bản về số đội tham dự và đăng ký ngoại binh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất