Bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024: Bắt đầu hành trình World Cup cùng HLV Troussier

25/05/2023 05:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

U23 Việt Nam sẽ là chủ nhà của một trong các bảng đấu ở Vòng loại và điều này sẽ mang lại lợi thế lớn cho thầy trò HLV Philippe Troussier để lấy vé dự VCK.

Hôm nay (25/5), LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ bốc thăm Vòng loại giải U23 châu Á 2024 và với việc được trao quyền đăng cai một bảng đấu, đội tuyển U23 Việt Nam chính thức nằm nhóm hạt giống số 1. Vòng loại giải U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 4 đến 12/9, với 10 bảng đấu, các đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào VCK cùng đội chủ nhà Qatar.

VCK giải U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến 3/5/2024 sau khi AFC lùi lại gần 3 tháng so với lịch ban đầu (diễn ra trong tháng 1/2024) để tránh VCK Asian Cup 2023 (cũng tổ chức ở Qatar từ ngày 12/1 đến 10/2/2024).

Điểm đáng chú ý là VCK U23 châu Á 2024 với 16 đội tuyển tranh tài sẽ chọn ra 3 đội tuyển mạnh nhất giải, đại diện châu Á dự Olympic Paris 2024 (trong tháng 7 và 8). Đội thứ 4 sẽ đấu trận play-off với một đội của châu Phi tranh suất vé vớt.

U23 Việt Nam đã từng lọt vào trận chung kết VCK U23 châu Á 2018 và đó cũng là thành tích tốt nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo không thể làm nên chuyện tương tự khi giải được tổ chức ở Thái Lan năm 2020. Còn với HLV Philippe Troussier bây giờ thì mục tiêu chinh phục vé tới Paris 2024 là điều mà đoàn quân của ông phấn đấu đạt tới.

Trước mắt, U23 Việt Nam sẽ có lợi thế lớn đăng cai một bảng đấu và xếp hạt giống số 1. Điều này có thể giúp thầy trò HLV Troussier bớt đi đối thủ khó nhằn và tái hiện những gì đã làm được như năm 2019 (U23 Việt Nam toàn thắng 3 trận Vòng loại ở sân Mỹ Đình, trong đó có thắng lợi 4-0 trước U23 Thái Lan và có vé dự VCK U23 châu Á ở Thái Lan năm 2020).

U23 Việt Nam chắc chắn tránh được những "gã khổng lồ" châu lục như nhà đương kim vô địch Saudi Arabia, á quân Uzbekistan, các cựu vô địch Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq, hay Turkmenistan, Thái Lan và Jordan từ Vòng loại. Các đội trong nhóm 2 gồm UAE, Iran, Kuwait, Malaysia, Tajikistan, Bahrain, Myanmar, Syria, Campuchia, Ấn Độ. Các nhóm hạt giống số 3, 4 và 5 không phải là các nền bóng đá có trình độ trong châu lục.

Nhìn về các đội tuyển ở nhóm 2, sẽ là may mắn cho U23 Việt Nam nếu chúng ta tránh được những đối thủ như UAE, Iran, Kuwait, Bahrain hay Syria. Những đại diện tới từ khu vực Tây Á có truyền thống và không hề dễ chơi. Họ luôn là thách thức tiềm tàng cho bất cứ ông lớn nào của châu Á.

Năm 2019, thầy trò HLV Park Hang Seo có lợi thế là chủ nhà bảng K Vòng loại tại Mỹ Đình, và chúng ta đã dội 11 bàn thắng vào lưới U23 Brunei, U23 Indonesia và U23 Thái Lan. Việc nằm chung bảng với các đại diện Đông Nam Á như đã từng có ở các Vòng loại giải này vài năm qua cũng có thể tái hiện với U23 Việt Nam trong lễ bốc thăm hôm nay.

U23 Việt Nam là đội tuyển cũng có thành tích nhất định ở đấu trường này, xếp số 1 khu vực. Chúng ta đã có vé vào VCK trong 4 kỳ liên tiếp gần nhất, giành ngôi á quân năm 2018. HLV Troussier đã có hành trình thử lửa cùng U22 Việt Nam ở SEA Games 32 trên đất Campuchia để đo năng lực các học trò. Trước đó, ông cũng có quá trình tập huấn để sàng lọc và đánh giá các cầu thủ ở Doha Cup 2023.

Vòng loại U23 châu Á 2024: Bắt đầu hành trình World Cup cùng HLV Troussier - Ảnh 1.

Rất có thể các thành viên của U22 Việt Nam sẽ cùng HLV Troussier góp sức trong chiến dịch giành vé tham dự World Cup 2026. Ảnh: Hoàng Linh

Trong tháng 6, HLV Troussier sẽ phải phân tâm khi đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Hong Kong ngày 15/6, nhưng U23 Việt Nam lại lên đường dự giải giao hữu Panda Cup từ ngày 14 đến 18/6. Ở giải diễn ra tại Trung Quốc, U23 Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà và U23 Bahrain, U23 Uzbekistan.

Kế hoạch dài hạn của HLV Troussier vẫn là xây dựng đội tuyển Việt Nam hướng tới World Cup 2026. Thời gian chỉ còn 3 năm và hơn ai hết, ông cần sức trẻ, khát khao của các cầu thủ tuổi đôi mươi có thể tích luỹ càng nhiều kinh nghiệm càng tốt trong lúc này.

Nó khá giống cách ông xây dựng đội U20 Nhật Bản vào tới chung kết U20 thế giới năm 1999 (U20 Nhật Bản thua U20 Tây Ban Nha). Sau đó, ông đưa đội Olympic Nhật Bản vào tứ kết Olympic Sydney 2000 và kế đó là vô địch Asian Cup 2000, lọt vào vòng 1/8 World Cup 2002.

HLV Troussier đã khiến nhiều người ngạc nhiên với đội hình trẻ trung mà ông gây dựng, đủ sức làm mưa làm gió trên thế giới. Những tháng qua, ông thầy 68 tuổi cũng đã phần nào cho người ta thấy cách tin dùng cầu thủ trẻ với một hàng công của lứa U22, nhưng hầu hết là cầu thủ U20.

Bản thân HLV Troussier trước khi nhận lời làm HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam cũng chuyên tâm đào tạo trẻ cho PVF cũng như HLV trưởng U19 Việt Nam. Nhờ đó, ông hiểu rõ khả năng của các cầu thủ trẻ và mạnh dạn đưa họ tới Campuchia ra mắt nhiều CĐV nước nhà.

Sau hành trình không tồi tại SEA Games 32, càng có nhiều lý do để người ta tin vào sự trẻ hoá triệt để mà HLV Troussier áp dụng cho đội tuyển Việt Nam tới đây. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm