TOÀN CẢNH về VCK World Cup 2014 tại Brazil

16/10/2013 15:08 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng loại World Cup 2014 đã gần đi tới những trận cầu cuối cùng. Sau lượt trận play-off vào tháng Mười Một tới, những đội tuyển cuối cùng tham dự World Cup sẽ được xác định.

Ngay từ lúc này, chúng ta đã có thể vẽ ra một cái nhìn toàn cảnh về vòng Chung kết Cúp thế giới tổ chức tại Brazil mùa Hè năm tới.



Cả thế giới sắp hướng về Brazil trong mùa Hè - Ảnh: AFP

Những nhân vật chính của World Cup

Cùng với đội chủ nhà Brazil, 31 đội tuyển khác đến từ các khu vực trên toàn thế giới sẽ tranh tài ở giải đấu số một hành tinh. Họ là 13 đội bóng từ châu Âu, 5 đội bóng từ châu Phi, 4 đội bóng từ Nam Mỹ, 4 từ châu Á, 3 từ Concacaf. 2 suất còn lại là phần thưởng sau các trận play-off liên lục địa.

Bỉ, Đức, Italia, Hà Lan và Thụy Sĩ là những đội tuyển châu Âu đầu tiên vượt qua vòng loại. Đêm qua, Anh, Tây Ban Nha, Nga và Bosnia là những cái tên tiếp theo giành vé. Bốn suất cuối cùng của châu Âu dự Cúp thế giới sẽ được quyết định sau loạt trận play-off vào tháng Mười Một tới.



Cả thế giới sắp hướng về Brazil trong mùa Hè - Ảnh: AP

Argentina và Colombia là hai đội tuyển Nam Mỹ đầu tiên có vé. Australia, Iran, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 cái tên của châu Á. Costa Rica cùng Mỹ là những đại diện tới từ Bắc - Trung Mỹ.

Thời gian của World Cup 2014

Đã đến lúc những người hâm mộ túc cầu lên kế hoạch công việc và nghỉ ngơi để có thể thoải mái tận hưởng World Cup.

Cúp Thế giới khởi tranh ngày 12/6 ở Sao Paulo. Vòng bảng kết thúc hôm 26/6. Các trận đấu sẽ diễn ra liên tiếp trong 15 ngày đầu tiên. Ngày 27/6 là loạt nghỉ đầu tiên sau khi vòng bảng kết thúc.

Vòng 16 đội diễn ra từ ngày 28/6 tới 1/7. Mỗi ngày sẽ diễn ra 2 trận. Vòng Tứ kết thi đấu trong ngày 4 và 5/7, cũng mỗi ngày 2 trận. Hai trận Bán kết diễn ra hôm 8 và 9/7.

Trận Chung kết World Cup sẽ được tổ chức ở Rio de Janeiro vào Chủ Nhật, ngày 13/7.

Liệu bạn có vé tới Brazil?

Tổng cộng 6.164.682 lời đề nghị hỏi mua vé World Cup đã được gửi tới từ 203 quốc gia. Hơn 70 % số đó tới từ nước chủ nhà Brazil, chủ yếu là các hạng vé giá rẻ. Hiện đã có 96.780 lời đề nghị được gửi tới từ nước Anh.



Không dễ để có vé tới Brazil - Ảnh: Getty

Người hâm mộ sẽ bắt đầu được mua vé từ 8/12 sau lễ bốc thăm vòng bảng World Cup. Hai đợt bán vé cuối cùng sẽ mở cửa trong năm 2014. Những người đăng kí mua trước sẽ được ưu tiên.

Ban tổ chức dự kiến khoảng 3,3 triệu vé sẽ được bán ra. Nhưng trong đợt bán vé đầu tiên, sẽ chỉ có khoảng 1 triệu vé được cung cấp.

Bạn nên xem World Cup qua truyền hình hay đi ngủ?

Nếu CĐV Anh muốn đắm mình trong những buổi tối đầy bóng đá và không ngại thức đêm, xin chúc mừng, họ rất may mắn. Sau hôm khai mạc, mỗi ngày sẽ có 3 trận đấu được tổ chức trong 10 ngày liên tiếp sau đó. Các trận đấu bắt đầu lúc 17 giờ, 20 giờ và 23 giờ Anh (tương đương với 22 giờ, 1 giờ sáng và 4 giờ sáng theo giờ Việt Nam).

Ở vòng 2, các trận đấu sẽ bắt đầu lúc 17 giờ và 21 giờ Anh. Vòng Tứ kết cũng có khung giờ tương tự. Hai trận Bán kết đều diễn ra lúc 21 giờ. Riêng trận Chung kết sẽ được tổ chức lúc 20 giờ (nửa đêm giờ Việt Nam) ngày 13/7.

Như vậy, thời gian các trận đấu tại World Cup diễn ra cũng tương đương với thời gian các giải vô địch quốc gia châu Âu diễn ra trong năm. Người hâm mộ Việt Nam sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc thích nghi và theo dõi các trận cầu ở World Cup.

Thời tiết ở Brazil như thế nào?

Thời tiết trong các trận đấu tại vòng Chung kết World Cup sẽ phụ thuộc vào địa điểm tổ chức. Brazil là quốc gia lớn thứ 5 trên thế giới, lãnh thổ trải dài trên 3 múi giờ khác nhau. Khoảng cách từ thành phố cực Bắc, Boa Vista, tới thành phố cực Nam, Porto Alegre, là 3000 dặm. Thời tiết ở Brazil cực kì phức tạp, xen lẫn nhiều loại khí hậu khác nhau và bị ảnh hưởng mạnh bởi độ cao cũng như tác động từ Thái Bình Dương.



Thời tiết ở Brazil rất phức tạp - Ảnh: Getty

World Cup được tổ chức trong tháng mùa Đông ở Brazil. Độ ẩm không khí sẽ là yếu tố quyết định thời tiết trước các trận đấu. Càng xuôi về hướng Nam (vùng khí hậu ôn đới), ảnh hưởng của thời tiết sẽ càng nhẹ hơn. Thành phố Rio de Janeiro, nơi tổ chức trận Chung kết, nằm ở bờ biển phía Đông Nam Brazil. Nơi đây có khí hậu ôn đới, là thời tiết lý tưởng cho các sự kiện thể thao.

Brazil năm sau có gì mới?

Đất nước Brazil mới được chọn tổ chức World Cup một lần trong lịch sử hồi năm 1950. Ở trận Chung kết năm ấy, đội tuyển 5 lần vô địch thế giới bị đánh bại bởi Uruguay. World Cup 2014 là lần đầu tiên một quốc gia Nam Mỹ đăng cai Cúp thế giới từ sau Argentina 1978. Đây cũng là lần đầu tiên có 2 kỳ World Cup liên tiếp được tổ chức bên ngoài châu Âu (kỳ trước là Nam Phi 2010). World Cup 2014 cũng là lần đầu tiên có 2 vòng Chung kết liên tiếp được tổ chức ở Bán cầu Nam.



Brazil là ứng cử viên số một - Ảnh: Getty

Giải đấu năm tới cũng đánh dấu một cột mốc có thể thay đổi hoàn toàn môn thể thao vua. Công ty GoalControl của Đức được chọn làm đơn vị cung cấp công nghệ goal-line. Công nghệ này từng được FIFA thử nghiệm lần đầu tiên tại Confederations Cup 2013. Dù không có tình huống tranh cãi nào đáng kể, FIFA vẫn khẳng định công nghệ mới đã làm việc rất tốt.

Confederations Cup 2013 cũng được đánh giá rất cao về sức hút. 800.000 vé đã được bán hết dễ dàng. Con số đó vượt qua cả hai kỳ Confederations Cup Nam Phi 2009 và Đức 2005. Ở giải đấu vừa qua, Brazil cũng vô địch lần thứ 3 liên tiếp sau khi đè bẹp đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha với tỉ số 3-0 ở Chung kết.

Maracana và các sân bóng ở World Cup

World Cup 2014 sẽ được tổ chức trên 12 SVĐ. Trong số đó, 6 sân bóng vẫn đang được xây dựng (5 sân đã chậm tiến độ).



Sân Arena de Sao Paulo, nơi tổ chức khai mạc, vẫn đang được xây dựng - Ảnh: Getty

Sân Maracana ở Rio là một trong những sân bóng huyền thoại của bóng đá thế giới. Đây là địa điểm tổ chức Chung kết và 6 trận đấu khác. Sân Maracana hiện có 73.531 (dữ liệu BBC) chỗ ngồi, là SVĐ lớn nhất Brazil. Đây cũng là địa điểm tổ chức trận Chung kết World Cup 1950. Ngoài Maracana nằm ở Rio, 7/12 sân bóng khác cũng nằm ở các vùng đô thị ven biển.

Các SVĐ tổ chức World Cup 2014

(Sân bóng, thành phố, chỗ ngồi, số trận)

The Maracana ở Rio (73.531): Chung kết và 6 trận đấu khác

Arena Amazonia ở Manaus (42.377): 4 trận vòng bảng

Arena Pantanel (42.968): 4 trận vòng bảng

Estadio Nacional ở bang Brasilia (68.009): 1 Tứ kết và 5 trận đấu khác

Estadio Mineirao (57.483): 1 Bán kết và 5 trận đấu khác

Castelao tại Fortaleza (58.704): 1 Tứ kết và 5 trận khác

Estadio das Dunas ở Natal (42.086): 4 trận vòng bảng

Arena Pernambuco ở Recife (44.248): 5 trận

Arena Fonte Nova ở Salvador (52.048): 1 Tứ kết và 4 trận khác

Arena de Sao Paulo (65.807): trận khai mạc

Arena da Baixada ở Curitiba (41.456): 4 trận vòng bảng

Estadio Beira-Rio tại Porto Alegre (50.287): 5 trận

Minh Chiến
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm