Bình luận viên Quang Huy: 'Đội tuyển Việt Nam quẳng gánh lo đi để đá'

12/01/2024 18:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cuối tuần này, đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục Asian Cup 2023 bằng trận ra quân với đội tuyển Nhật Bản. Rất nhiều kỳ vọng dành cho thầy trò HLV Philippe Troussier ở giải đấu đầu năm.

Với niềm tin, sự lạc quan dành cho đội tuyển Việt Nam, BLV Vũ Quang Huy hào hứng chia sẻ: "Có thể nói, sau giai đoạn chạy đà, Asian Cup 2023 giống hệt như một thách thức mang giá trị niềm tin, sự kỳ vọng, cũng như thước đo năng lực dành cho HLV Troussier. Ở đây, chúng ta đừng quá bận tâm đến kết quả, vấn đề cốt lõi là lối chơi của đội tuyển Việt Nam thế nào, có định hình, tạo ra bản sắc hay không?. Nhân tố mới và trẻ có nhanh chóng phát triển, tạo ra tính kế thừa lực lượng cho đội tuyển Việt Nam hay không?

Tôi cảm nhận rằng những nhân tố trẻ sẽ đóng vai trò quan trọng tại giải đấu lần này. Bởi họ không chỉ có trong mình khát khao mà sẽ còn thúc đẩy cho lứa đàn anh được kích hoạt, làm mới lại chính mình. Trước đây, có những cầu thủ cứ "mở mắt" ra đã biết mình được gọi lên tuyển hoặc được ra sân thi đấu. Chúng ta có một thế hệ cầu thủ tài năng nhưng cũng "chùng" xuống sớm quá vì hết động lực. Chúng ta luôn luôn cần những điều mới mẻ, đôi khi những gương mặt lạ lẫm mà hứng khởi vẫn hơn những gương mặt quen thuộc rồi.

Chưa kể, với phong cách của ông Troussier, những người trẻ sẽ "thuộc bài" nhanh hơn để tạo ra những khoảnh khắc xuất thần, thăng hoa. Asian Cup vẫn là sân chơi cao hơn so với mình, nên mình cứ xác định từ đầu đây là cơ hội quý để người trẻ rèn giũa, tích lũy đi. Bởi trước mắt, mình còn nhiều giải đấu dành cho trẻ rồi vòng loại World Cup nữa. Vậy nên, cứ nghĩ như thế đi cho mọi việc nó thoải mái, nhẹ nhàng".

BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận rằng HLV Troussier đã có những chuẩn bị đường dài cho đội tuyển Việt Nam khi đến với Asian Cup lần này: "Với những gì thể hiện, ông Troussier dường như sẵn sàng đương đầu với khó khăn, áp lực. Thực ra, từ những tháng trước, ông Troussier đã mở rộng "cánh cửa" ĐTQG cho người trẻ rồi. Vì thế, khi một loạt cựu binh chấn thương, đã có người mới thay thế ngay.

Đối thoại cuối tuần - BLV Vũ Quang Huy: “Quẳng gánh lo đi mà… đá” - Ảnh 1.

Điều quan trọng lúc này là thầy trò HLV Troussier cần cởi bỏ áp lực để tập trung vào thi đấu. Ảnh: VFF

Nếu cứ lựa chọn con người như cách trước đây khi cả 9-10 người không đá được thì lấy đâu người thay. Từ đó, sẽ thấy đội tuyển Việt Nam không rơi vào thế bị động với bối cảnh như vậy. Điều này cũng đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tâm lý rất tốt cho chiến dịch chinh phục Asian Cup 2023 sắp đến.

Lâu nay, chúng ta hay nói lối chơi mà HLV Troussier xây dựng cho đội tuyển Việt Nam là "kiểm soát bóng" nghe có vẻ to tát. Điều quan trọng ở đây là phải có được lối chơi hợp lý, hài hòa. Triết lý gì thì triết lý, chứ theo tôi phải đảm bảo được 3 tiêu chí cốt lõi để chơi: Phòng ngự phải chắc, tấn công phải sắc, chuyển đổi trạng thái phải nhanh. Cách chơi của đội tuyển Việt Nam cần biến hóa hơn. Gặp Nhật Bản, Iraq mà không áp đặt được thế trận thì sao? Xây dựng nhiều kịch bản chiến thuật là điều cần thiết để trong mỗi thế trận, các cầu thủ đều phát huy được năng lực.

Tôi cho rằng chúng ta cứ đá với đội hình mạnh nhất khi gặp Nhật Bản, chứ không nên chơi với đội hình dự bị. Bởi như vậy mới biết hết năng lực, cũng như nhanh chóng chỉnh sửa những sai sót, hạn chế. Mấu chốt chính là trận gặp Indonesia trong việc có thể giành vé đi tiếp. Tôi tin rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền vào vòng 16 đội".

"Tôi luôn có sự lạc quan cũng như niềm tin dành cho thầy trò ông Troussier. Niềm tin đó không phải ở kết quả thắng thua mà dấu ấn về lối chơi thế nào, diện mạo đội tuyển Việt Nam được "phác thảo" ra sao. Giải đấu này, chúng ta đừng nên đặt nặng chuyện thành tích, bởi bóng đá Việt Nam đang ở trong giai đoạn chuyển giao trên nhiều phương diện.

Vậy nên, chúng ta hãy cởi bỏ áp lực để chơi bóng với đúng năng lực cũng như tạo ra được sự bừng khởi cao nhất", BLV Vũ Quang Huy khép lại câu chuyện với kỳ vọng như thế. 


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm