Bình luận viên Quang Huy: 'Asian Cup 2023 kiểm chứng năng lực của đội tuyển Việt Nam'

27/12/2023 12:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực đi tìm bản sắc trong quãng thời gian chuyển giao. Dưới góc nhìn của mình, BLV Vũ Quang Huy đã "phác thảo" về "chân dung" đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2023.

* Thể thao & Văn hóa: Thưa anh, nhìn vào danh sách hội quân đội tuyển Việt Nam cho Asian Cup, phải chăng HLV Troussier sẽ kiên định đến cùng với triết lý của mình?

- BLV Vũ Quang Huy: Tôi cũng cảm nhận được điều này, do vậy không ngạc nhiên khi nhìn vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. Về cơ bản, danh sách này có lý. Có thể có đôi chút bất ngờ với chính những cầu thủ được gọi.

Tuy nhiên, điều này có lý và tạo ra cảm giác cân bằng giữa người có tuổi và còn trẻ, giữa tân binh cùng cựu binh. Đồng thời chỉ ra rằng những ai đang có phong độ tốt đều được trao cơ hội lên tuyển. Nói tóm lại, danh sách hội quân ĐTQG chon Asian Cup 2023 cân bằng và hợp lý.

* Chọn lựa ai lên tập trung ĐTQG là quan điểm của ông Troussier nhưng những lựa chọn bao giờ cũng để lại tranh luận. Vậy nếu có tiếc nuối dành cho những cái tên vắng mặt thì đó là ai?

- Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam lần nào cũng ít nhiều tạo nên những tranh cãi, điều này cũng hết sức bình thường. Mỗi HLV có quan điểm, triết lý riêng mà người ngoài không nhìn ra được. Ví dụ như Ngọc Bảo đá quen với sơ đồ 3 trung vệ ở Bình Định, về lý thuyết sẽ thuận lợi khi lên đội tuyển Việt Nam, là cơ sở để HLV Philippe Troussier lựa chọn.

Riêng trường hợp Hồ Tấn Tài, 2 lần gần đây không được gọi, tôi hơi tiếc dành cho Tấn Tài. Nói chung mọi chuyện đều có những dư luận, những tranh cãi nhất định. Với Hồ Tấn Tài, ở thời điểm vòng loại thứ 3 World Cup 2022, anh ấy đá tốt.

Hiện nay, ở đội CAHN, đặt vị trí nào anh ấy cũng chơi nỗ lực. Rất có thể với cách đá dựa vào sức vóc và đơn giản của Tấn Tài lại không "vừa ý" với ông Troussier.

Ở đây, ông Troussier muốn cách chơi đá được nhiều nhịp, luân chuyển bóng, tịnh tiến bóng. Hơn nữa, ở vị đó quá nhiều con người như Vũ Văn Thanh, Hồ Văn Cường, Trương Tiến Anh.

Gần đây, ở CLB CAHN, Hồ Tấn Tài cũng đã không giữ được vị trí của mình khi được bó vào trong chơi tiền vệ trung tâm. Vì thế, sẽ có nhiều khó khăn cho Tấn Tài khi cạnh tranh cùng đồng đội.

Tôi hơi tiếc cho Hồ Tấn Tài nhưng thật ra vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước. Sau Asian Cup là đã đến những trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup để Hồ Tấn Tài được tin dùng và thể hiện năng lực.

* Với những tín hiệu tích cực gần đây về phong độ của các trụ cột, theo anh đội tuyển Việt Nam sẽ có phiên bản mạnh nhất tại Asian Cup 2023?

- Câu chuyện những cái tên Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh, Tuấn Hải, Đình Bắc thay nhau ghi bàn cho CLB không phải ngẫu nhiên thu hút sự quan tâm của người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Ở những trận đấu gần đây các cấp độ đội tuyển Việt Nam thường gặp khó khăn tiếp cận khung thành đối phương, đặc biệt là các đội bóng lớn của châu lục.

Ngoài một phần ở triết lý chơi bóng mà HLV Troussier kiên trì áp dụng, một phần do các chân sút ở hàng công chưa tìm lại được phong độ vốn có.

BLV Vũ Quang Huy: “Asian Cup 2023 sẽ kiểm chứng năng lực của đội tuyển Việt Nam” - Ảnh 1.

Cuộc cạnh tranh giữa Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip sẽ là một trong những tâm điểm của đợt tập trung sắp tới ở ĐT Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Hiện tượng các chân sút được kỳ vọng thay nhau ghi bàn đúng vào giai đoạn tập trung đội tuyển là tín hiệu tốt cho đội tuyển. Bên cạnh đó, thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip nhập tịch thành công tăng thêm sự lựa chọn vị trí trấn giữ khung thành đội tuyển.

So với một vài cái tên còn "ẩn mình" ở V-League, rõ ràng tin vui đến với HLV Troussier nhiều hơn trong giai đoạn mùa giải này. Hy vọng, khi bước vào giải đấu, các tuyển thủ sẽ có được phong độ tốt nhất để chơi bóng với động lực cao nhất trong niềm cảm hứng mạnh mẽ

* Rõ ràng, đã thấy được những so kè gắt gao cho từng vị trí trong lòng ĐTQG, anh nhìn nhận về sự canh tranh như thế nào?

- Đúng như vậy. Tôi nghĩ rằng tính cạnh tranh sẽ cao khi đội hình có sự xuất hiện của một số cầu thủ đa năng. Điều này, cũng sẽ tạo ra những cạnh tranh tích cực và thú vị. Những ai hợp với phong cách chơi của ông Troussier sẽ có nhiều cơ hội. Ở vị trí thủ môn, sự cạnh tranh của Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm rất hấp dẫn và đáng chờ đợi.

Nguyễn Filip được chờ đợi từ lâu. Thủ môn này có thể hình, quá trình đào tạo vượt trội so với các cầu thủ Việt Nam, kể cả Việt kiều. Nguyễn Filip từng được gọi lên đội tuyển CH Czech, rất hợp với triết lý của HLV Philippe Troussier.

Đặng Văn Lâm luôn là số một từ năm 2017 đến nay. Nhưng lần này Đặng Văn Lâm phải cạnh tranh với Nguyễn Filip. Mỗi người một vẻ để có thể tạo ra chốt chặn đáng tin cậy cho khung thành đội tuyển Việt Nam.

Như đã nói, phong cách của HLV Philippe Troussier là phong độ cao nhất sẽ được lựa chọn. Đây là giai đoạn mở ra nhiều sự hứng khởi cho các cầu thủ. Có những cầu thủ chắc sẽ "nhảy cẫng" lên khi biết mình được gọi tên. Ví dụ như Lê Ngọc Bảo hay Đỗ Thanh Thịnh.

Lê Ngọc Bảo là thành viên của U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019, từng thi đấu ở Phố Hiến ở hạng Nhất và đang khoác áo Bình Định. Lần đầu lên tuyển là vinh dự, nhưng cũng rất xứng đáng với cầu thủ này. Vị trí của Hai Long nổi lên vài năm nay qua. Gần đây khi Hà Nội FC khởi sắc trở lại, cầu thủ này đang dần lấp vào vị trí của Hùng Dũng đang gặp vấn đề về phong độ.

Hàng tiền vệ tiêu chí đầu tiên vẫn là đảm bảo phong độ tốt, có sự pha trộn kinh nghiệm và sức trẻ, phương án mới, chất thép và kỹ thuật đều có. Những nhân tố như Khuất Văn Khang hứa hẹn mang tới sự đột biến thú vị. Nhìn chung hàng tiền vệ cho thấy khát vọng thi đấu, dù không còn trẻ nhưng rất giàu năng lượng.

* Đội tuyển Việt Nam hiện nay chưa thể nói là "già" nhưng ông Troussier đã dần "trẻ hóa". Anh cảm nhận về sự cài cắm thế hệ này thế nào?

- Tôi cảm nhận ông Troussier rất âm thầm, lặng lẽ để gây dựng đội tuyển Việt Nam không chỉ cho hiện tại, còn cho tương lai. Rất có thể, với những cầu thủ trẻ được cài cắm, đan xen, thậm chí có được suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam là để hướng đến việc đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá tốt nhất tại VCK U23 châu Á 2024.

Từ đó, có thể làm nên những bất ngờ tại giải U23 châu Á như đã từng có ở năm 2018 tại Thường Châu.  Các cầu thủ trẻ qua Asian Cup rồi vòng loại World Cup, khi bước vào U23 châu Á đã dạn dày rồi, cứng cáp rồi.

VCK U23 châu Á 2024 cũng chính để chọn các tấm vé đến Olympic Paris. Đấu trường Olympic vẫn là nơi bóng đá nước nhà mơ ước được góp mặt. Đó là ấp ủ của bóng đá Việt Nam. Mình đã từng dự U20 World Cup rồi, nên được dự Thế vận hội sẽ có thêm một "điểm son" nữa. Theo tôi, nếu được dự Olympic, có nghĩa rằng bóng đá Việt Nam đã tiệm cận được tấm vé dự World Cup rồi.

Bóng đá nước nhà trẻ đạt được nhiều mục tiêu ở những năm đã qua. Bây giờ tiếp tục con đường, theo đuổi mục tiêu cao hơn nữa chứ không phải viển vông. HLV Philippe Troussier có cái nhìn xa. Chúng ta chuẩn bị hành trang đường dài, các cầu thủ trẻ sẽ trưởng thành hơn rất nhiều sau mỗi giải đấu. 

* Trân trọng cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

"VCK U23 châu Á có ý nghĩa quan trọng với HLV Troussier. Đó là thời điểm đánh giá trực diện hiệu quả công việc của HLV người Pháp tại Việt Nam. Chính sách sử dụng cầu thủ trẻ đã được áp dụng rất triệt để từ khi HLV Troussier làm việc tại Việt Nam. Vậy nên, màn trình diễn của U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục sẽ trả lời cụ thể cho cách làm mà HLV người Pháp đang áp dụng tại Việt Nam.

Nhà cầm người Pháp cũng cho thấy tầm nhìn xa và sự chủ động trong công tác chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2024, khi triệu tập nhiều cầu thủ trẻ tham gia vào các đợt tập huấn dịp FIFA Days cùng với ĐTQG. Chúng ta chờ đợi sự trưởng thành của cầu thủ trẻ dưới thời HLV Troussier đúng như ông mong muốn. Điều này không những giúp ích cho U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu tại sân chơi châu lục, mà còn thể hiện dấu ấn trong lộ trình phát triển bóng đá Việt Nam đúng như cam kết của HLV người Pháp khi tới Việt Nam làm việc".


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm