Bình luận viên Quang Huy: 'Bức tranh” V-League có những gam màu sáng'

13/12/2023 06:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Luôn dõi theo bóng đá nước nhà một cách sát sao và toàn diện, BLV Vũ Quang Huy đã đưa ra những góc nhìn đầy sắc sảo, tâm huyết trong buổi trò chuyện cùng Thể thao & Văn hóa.

V-League "nóng" ở cả hai đầu

* Thể thao & Văn hóa: Những "đổi mới" của mùa giải năm nay được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho sân chơi cao nhất của bóng đá trong nước, đâu là những cảm nhận của anh về chặngkhởi động Night Wolf V-League 2023/24.

- BLV Vũ Quang Huy: Tôi ghi nhận, đánh giá cao những gì các đội bóng thể hiện ở màn chạy đà. Quãng nghỉ giữa 2 mùa giải vừa rồi không nhiều, các đội bóng có phần cập rập cho việc chuẩn bị từ lực lượng đến chuyên môn. Thậm chí, có đội vừa đá vừa điều chỉnh, bổ sung nhân sự. Tuy vậy, với quãng nghỉ FIFA Days tháng 11 cũng giúp các CLB có thêm thời gian "tầm soát" và gia cố. Đến lúc này, sau 5 vòng đấu, tôi cảm nhận mọi thứ đã vào guồng, ai cũng "nóng máy" cả rồi. Cái hay của V-League 2023/24 ở chỗ khoảng cách giữa các đội xích lại gần nhau. Từ đó, việc đua tranh sẽ gay cấn, căng thẳng và khó lường.

Tôi cảm nhận, đường đua vô địch năm nay sẽ đa dạng hơn mùa 2023.  Nhiều đội bóng đặt mục tiêu cao, khát khao chuyện đua vô địch. Khi có được tính cạnh tranh cao như thế đang là chỉ dấu về sự khốc liệt hơn của V-League. Nếu các đội không thực sự có tiềm lực tài chính, chất lượng con người tốt, rất khó đạt đến đỉnh cao.

Còn ở nhóm dưới, ngó vậy thôi chứ sẽ có đội cố bứt phá để thoát đi, thậm chí chen chân lên nhóm trên ở vài vòng đấu sắp đến. HAGL đang ở cuối bảng nhưng có thể họ sẽ phải biết cách trở lại, ít nhất là trụ hạng rồi tính tiếp.

Khánh Hòa đang gặp khó nhưng cách chơi của họ vẫn rất riêng, cá tính và không hề cam chịu. Quảng Nam đang dần tốt lên với sự "mát tay" của HLV Văn Sỹ Sơn. Đường đua vô địch "phong ba" bao nhiêu thì cuộc chiến trụ hạng cũng "sóng gió" không kém.

Tựu trung lại, V-League đang "nóng" dần lên trên nhiều phương diện khi cỗ máy đã vận hành trơn tru.

* Vẫn còn quá sớm để nói ai là ứng viên sáng giá cho ngôi vương, tuy nhiên đường đua vô địch sẽ đa dạng với sự góp mặt của nhiều cái tên, đâu là những hình dung của anh ở cuộc đua đó?

- Theo tôi, mùa này cuộc đua vô địch sẽ còn hay, hấp dẫn và khó lường hơn mùa trước. ĐKVĐ CAHN muốn chứng tỏ rằng ngôi vương mùa rồi là xứng đáng. Nam Định công khai tham vọng vô địch chứ không hề giấu nữa. Thanh Hóa vẫn chơi rất ấn tượng từ đầu mùa, trong khi Hà Nội FC bắn đi tín hiệu rằng "cả làng" V-League đừng quên họ, còn B.Bình Dương hay Hải Phòng sẵn sàng tham gia vào đường đua đó để nếu "cờ" đến tay sẽ phất.

Khi mùa giải 2023/24 bắt đầu, người ta dự cảm đội bóng thành Nam sẽ cạnh tranh ngôi vô địch một cách sòng phẳng. Rõ ràng, Nam Định rất khát khao khi được đầu tư mạnh mẽ. HLV Vũ Hồng Việt đã đủ thời gian để xây dựng lối chơi cho học trò. Dù cách thắng chưa thuyết phục, nhưng quan trọng họ chưa thua để tạo bước đà tốt. Mùa giải trước, Nam Định nung nấu giấc mơ vô địch nhưng không thành. Còn mùa giải này, mọi thứ dần hiện ra trước mắt họ.Nếu Nam Định tiếp tục vượt qua những đối thủ khó nhằn thời gian sắptới, lúc đó mới rõ chuyện "ra ngô ra khoai".

Nam Định phải hiểu rằng, những vòng đấu sắp đến không khác gì chặng "leo núi" để họ chứng tỏ khả năng, khẳng định tham vọng. Hà Nội FC, Thể Công Viettel, B.Bình Dương đang chờ sẵn để "nói chuyện" cao thấp cùng đội bóng thành Nam. Chỉ khi vượt được những "đèo cao" này, Nam Định mới hội đủ tư cách của một ứng cử viên vô địch.

BLV Vũ Quang Huy: “Bức tranh” V-League cũng có những gam màu sáng - Ảnh 1.

Cuộc đua ở cả 2 đầu bảng xếp hạng V-League 2023/24 đã trở nên nóng bỏng. Ảnh: Hoàng Linh

Cho đến lúc này, Hải Phòng mang lại nhiều nét thú vị cho V-League. Như mọi khi, đội bóng đất Cảng luôn có những trận đấu bừng khởi, đặc biệt khi đối đầu với các "ông lớn". Không ai khác, Hải Phòng vừa khiến cả 2 CLB nhất, nhì mùa trước làHà Nội FC và CAHN trở thành bại tướng. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thừa cá tính và sự táo bạo để chơi những trận thăng hoa như thế. Tuy nhiên, Hải Phòng lại thiếu chiều sâu lực lượng cho cuộc chiến đường dài.

ĐKVĐ CAHN hội đủ yếu tố của một đội bóng mạnh từ con người đến nguồn lực đầu tư. Họ mang về HLV Gong Oh Kyun với mong muốn xây dựng được bản sắc, xứng đáng với danh xưng CAHN trong quá khứ. Tuy vậy, nhiều người đang hoài nghi về CAHN. Hay nói cách khác, liệu khi sớm chạm vinh quang họ có còn duy trì động lực; Đó mới chính là vấn đề cốt lõi của CAHN vào lúc này.

Tín hiệu vui cho đội tuyển Việt Nam

* Cuối tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho Asian Cup 2024. Vì vậy, các trận còn lại của V-League 2023/24 từ đây đến ngày hội quân là cơ hội để các cầu thủ chứng minh năng lực, phong độ trước ông Troussier?

- HLV Troussier đang tìm kiếm thêm tân binh cho đội tuyển Việt Nam và ông cũng đang đợi sự hồi sinh của hàng loạt nhân tố cũ khi chơi ở V-League. Ông Troussier với phương châm "bất cứ ai đá hay sẽ có cơ hội lên độituyển" sẽ giúp cho anh em cầu thủ rất phấn khởi, kích thích động lực cho họ.

Sau những thử nghiệm, một bộ khung mới đã được trình làng ở 2 trận vòng loại World Cup 2026. Một diện mạo tươi mới kết hợp giữa khát khao và sức trẻ của các cầu thủ lứa U23 cùng với các trụ cột trước đây của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ trẻ đã cho thấy sự tiếp thu đấu pháp mới tốt khi vận hành lối chơi mới ngày càng trơn tru hơn. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ. Khi trái bóng V-League lăn, bên cạnh mong muốn sự trở lại của các cựu binh, điều ông Troussier chờ nhất sẽ là các gương mặt mới xuất hiện, hoặc nhóm cầu thủ trẻ đang thuộc biên chế đội tuyển Việt Nam được ra sân thi đấu nhiều hơn thay vì đóng vai trò ít quan trọng tại CLB như đang thấy.

Asian Cup 2023 là giải đấu quan trọng để đội tuyển Việt Nam vươn tầm, tiệm cận nhóm trên châu lục. Còn hành trình vòng loại World Cup 2026 nhiều khó khăn và luôn biến động. Chính vì thế, nhân sự của đội tuyển Việt Nam phải đảm bảo ở mức độ tốt nhất.

* Với những quan sát của mình ở V-League, đâu là nhìn nhận của anh về màn thể hiện của các tuyển thủ quốc gia?

- Trong 2 vòng đấu gần đây, những tuyển thủ quốc gia cũ và mới đều đã thể hiện phong độ ấn tượng. Đây rõ ràng là tin vui với đội tuyển Việt Nam trước ngày hội quân chuẩn bị cho Asian Cup 2023vào đầu năm sau.

Việcnhững cái tên Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang thay nhau ghi bàn cho CLB đã mang đến sinh khí cho cả CLB chủ quản lẫn ĐTQG. Hẳn ông Troussier cũng "mở cờ" trong bụng với tín hiệu tích cực như thế.

Ở những trận đấu gần đây, đội tuyển Việt Nam thường gặp khó khăn tiếp cận khung thành đối phương, đặc biệt là các đội bóng lớn của châu lục. Ngoài một phần ở triết lý xây dựng lối chơi mà HLV Troussier kiên trì áp dụng, một phần do các chân sút ở hàng công chưa tìm lại được phong độ vốn có.

Do vậy, các chân sút được kỳ vọng thay nhau ghi bàn trước thềm tập trung ĐTQG là tín hiệu tốt. Những nhân tố trụ cột đã không còn "ẩn mình" ở V-League, như thế là một tin không thể vui hơn dành cho HLV Troussier.

Hy vọng, còn 3 vòng đấu nữa trước ngày tập trung, sẽ phát lộ thêm những nhân tố mới để nhà cầm quân người Pháp điền tên  cho các đấu trường quan trọng sắp đến của đội tuyển Việt Nam. 

* Trân trọng cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

"Thủ môn Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam chắc chắn là một tin rất vui với HLV Troussier. Tôi cho rằng Filip Nguyễn chính là cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất mà bóng đá Việt Nam từng sở hữu. Thủ môn này đáp ứng được những tiêu chí mà ông Troussier đưa ra để phục vụ cách chơi đội tuyển Việt Nam đang vận hành. Đặng Văn Lâm là thủ môn chất lượng mà bóng đá Việt Nam đang có và chúng ta đều thấy được những đóng góp của Đặng Văn Lâm trong vài năm qua. Lúc này, với Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu những người gác đền chất lượng. Đẳng cấp của cả 2 thủ môn mang đến sự chắc chắn nơi khung thành và cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong lòng đội tuyển Việt Nam".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm