Bình luận viên Quang Huy: '3 điểm cho đội tuyển Việt Nam và tạo dựng được bản sắc'

16/11/2023 07:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận trận đấu khởi đầu với ĐTQG Philippines tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á giống như bản "báo cáo" của HLV Philippe Troussier sau gần 9 tháng đồng hành cùng bóng đá Việt Nam.

1. BLV Vũ Quang Huy cho rằng hãy cứ thoải mái để chờ xem đội tuyển Việt Nam xuất trận: "Có thể đâu đó có những tranh luận, ý kiến đa chiều về đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, tôi cho rằng, chúng ta hãy bình tĩnh để chờ đợi diện mạo của thầy trò HLV Troussier ở buổi "công diễn" chính thức vào chiều nay.

Đội tuyển Việt Nam đang ở chu kỳ phát triển với nhiều cái mới từ HLV, con người cùng lối chơi. Trải qua những trận giao hữu vừa rồi với mục đích "xới xáo" để tìm tòi, thử nghiệm. Còn lúc này, rõ ràng đã là thực chiến, không phải chỗ để thử nữa rồi. Nói cho cùng, để hướng đến mục tiêu World Cup phải vượt qua vòng loại thứ 2 này tiến vào vòng loại thứ 3, đồng thời là tấm vé dự ASIAN Cup. Dứt khoát, đội tuyển Việt Nam phải tiếp nối được truyền thống, thành tích đã có trong thời gian qua. Tóm lại, tôi cho rằng, đội tuyển Việt Nam đang có những thuận lợi nhất định để trình làng "chân dung" tươi tắn đúng như kỳ vọng của người hâm mộ".

BLV Vũ Quang Huy tin tưởng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có được sự khởi đầu thuận lợi ở trận đấu ra quân: "Như đã nói, trận đấu với Philippines giống như một bản "báo cáo" của thầy trò HLV Troussier sau quá trình rèn giũa, thử nghiệm. Sẽ thấy có những ý kiến này kia về lối chơi nhưng chúng ta hãy tôn trọng công việc của HLV trưởng thôi. Với HLV, quan trọng nhất là ở kết quả thôi.

Với tôi, đá trận khởi đầu với đối thủ không quá khó nhằn như Philippines rõ ràng có nhiều thuận lợi. Iraq mạnh hơn còn Indonesia có nhà cầm quân giỏi và dàn cầu thủ tốt. Những "thuốc thử" của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cũng tăng dần từ thấp lên cao, từ dễ đến khó qua mỗi trận giao hữu. Vì thế, gặp Philippines lúc này cũng có những góc độ tương đồng như thế. Cho nên bây giờ, khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup với Philippines, tôi cho rằng cũng là đối thủ vừa vẹn, phù hợp để mình có cái "vốn" đầu tiên".

BLV Vũ Quang Huy: “3 điểm và tạo dựng được bản sắc trong lối chơi” - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam sẵn sàng bước vào thử thách đầu tiên mang tên Philippines tại vòng loại World Cup 2026. Ảnh: Hoàng Linh

2. "Đội tuyển Việt Nam vẫn dựa vào những cựu binh để làm bộ khung chính thức", BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận rồi chia sẻ: "Trong cảnh thiếu trước hụt sau một số vị trí chủ chốt nhưng HLV Troussier vẫn còn nhiều phương án nhân sự trong tay. Tôi cho rằng phần lớn những gương mặt quen thuộc sẽ đóng vai trò "xương sống" cho đội tuyển Việt Nam. Những nhân tố trụ cột có thể đáp ứng yêu cầu của lối chơi mới. Về cơ bản, những con người chủ chốt đó đang ở độ tuổi sung sức để đảm đương được nhiệm vụ. Tôi mường tượng rằng, cùng lắm khoảng 2-3 vị trí ở đội hình chính thức dành cho người mới và trẻ, không nhiều hơn được.

Lâu nay, chúng ta hay nói lối chơi mà HLV Troussier xây dựng cho đội tuyển Việt Nam là "kiểm soát bóng" nghe có vẻ to tát. Đôi khi, chúng ta nâng quan điểm này để tranh luận chứ thật ra cứ hãy đơn giản mọi thứ. Điều quan trọng ở đây là phải có được lối chơi hợp lý, hài hòa. Triết lý gì thì triết lý, chứ theo tôi phải đảm bảo được 3 tiêu chí cốt lõi để chơi: Phòng ngự phải chắc, tấn công phải sắc, chuyển đổi trạng thái phải nhanh.

Chiều nay đá với Philippines cũng như vậy thôi. Hiểu một cách rõ ràng nhất trong cách chơi của đội tuyển Việt Nam lúc này đó là phải chuyển đổi trạng thái một cách nhanh nhất. Bởi như thế mới có thể phát huy những điểm mạnh của mình ở mức độ cao nhất.

HLV Troussier tỏ ra kiên định với triết lý của mình. Tuy nhiên, với nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm, ông ấy biết phải và cần làm gì để mang lại hiệu quả cho đội tuyển Việt Nam".

BLV Vũ Quang Huy nhận định Philippines vừa tầm cho chúng ta có chiến thắng: "Rõ ràng, thầy trò HLV Weiss cũng có những khó khăn riêng khi bước vào vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam sẽ linh hoạt để thích ứng chứ không rập khuôn theo bài vở. Nhìn tổng thể, tôi cho rằng, đội tuyển Việt Nam đủ sức ra về với 3 điểm ở trận khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

Hy vọng sau gần 9 tháng làm việc với rất nhiều "thử nghiệm", ông Troussier sẽ hình thành, trình làng một ĐTQG có đủ bản sắc riêng ở một mặt trận chính thức như World Cup". 


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm