Real Madrid: Có còn cần đến Robben?

25/02/2009 10:11 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Cách đây một tháng, không ai có thể tưởng tượng nổi Real sẽ thi đấu ra sao nếu thiếu Robben. Nhưng trong hai trận thắng gần nhất của đội bóng áo trắng (cũng là những chiến thắng đậm nhất dưới triều đại Juande Ramos), ngôi sao người Hà Lan lại gần như không có đóng góp gì đáng kể. Phải chăng, Ramos đã trị được căn bệnh phụ thuộc quá đáng vào Robben (Robben-dependencia)?

Trận thắng Sporting Gijon 4-0, Robben không có tên trong danh sách đăng ký với lý do bị chấn thương (?). Trận thắng Betis 6-1, ngôi sao người Hà Lan được tung vào sân trong hiệp hai. Nhưng khi đó, trận đấu đã an bài, bởi cả sáu bàn thắng mà Real ghi được đều là ở hiệp một! Như vậy, trong hai trận đấu trên, Real ghi đến 10 bàn thắng. Còn trong bảy trận đấu mà “số 11” liên tục có mặt trong đội hình xuất phát, Real cũng chỉ ghi được nhiều hơn thế hai bàn.
 
Real vẫn rất cần Robben

Trong hai trận mà Robben không có tên trong đội hình chính thức, người được Juande Ramos xếp đá bên cánh phải là Higuain. Tiền đạo người Argentina tuy không có những cú solo đầy cảm hứng như ngôi sao người Hà Lan, nhưng anh lại phối hợp tốt hơn với những mũi tấn công khác. Số cơ hội mà Real tạo được về phía khung thành đối phương vì thế cũng nhiều hơn. Đánh rằng Robben có kỹ thuật cực tốt, nhưng anh có xu hướng thiên về cá nhân, ham rê dắt, đôi lúc làm vuột mất những cơ hội thuận lợi nếu chịu khó phối hợp với các đối tác trên hàng công.

Công bằng mà nói, Real hồi sinh như bây giờ có công rất lớn của Robben. Bởi vào thời điểm chân ướt chân ráo mới đến Madrid, khi chưa có đủ thời gian để xây dựng những phương án chiến thuật khác nhau thì Juande Ramos cần đến những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Robben. Nhưng về lâu về dài, sự phụ thuộc một cách thái quá vào ngôi sao người Hà Lan lại không hề tốt cho Real. Bởi nếu trong trường hợp Robben bị chấn thương (mà khả năng này lại rất hay xảy ra), hoặc bị đối phương bắt bài, Real sẽ lâm vào thế vô cùng bị động.

Nhưng như thế, phải chăng con bài Robben đã hết giá trị sử dụng? Nếu ai đó đặt câu hỏi như vậy với Ramos, hẳn HLV này sẽ lắc đầu ngay lập tức. Những cầu thủ khéo léo như Robben luôn là tài sản quý đối với bất kỳ đội bóng nào. Điều chủ yếu là nên sử dụng Robben ra sao cho hợp lý. Ngôi sao Hà Lan thuộc mẫu cầu thủ có thể quyết định trận đấu bằng những khoảnh khắc bừng sáng cá nhân. Và trong những trận đấu mang tính chất một mất một còn như thế này, Real cần đến những con người như thế.

Hơn nữa, ở Champions League, Real đã quyết định không đăng ký tiền đạo Huntelaar. Vì vậy, chắc chắn Ramos sẽ phải đưa Higuain trở lại hàng tiền đạo, bên cạnh thủ quân Raul. Do đó, cánh phải sẽ được trao cho Robben như trước đây. Và như thế, Aurelio (hoặc Dossena) hẳn sẽ lại có một đêm vất vả. Không những thế, do Robben có thể thi đấu tốt ở cả hai cánh, nên Ramos cũng hoàn toàn có thể đẩy cầu thủ này sang hành lang trái, tạo sự đột biến cho hàng công.

Do đó, vẫn có thể tin, ngôi sao người Hà Lan sẽ lại là một trong những nhân vật chính ở Bernabeu đêm nay. Bởi Real vẫn còn cần đến anh, rất cần là đằng khác.

Kỷ niệm buồn với Liverpool

Robben đã có 3 mùa giải chơi cho Chelsea, và đã 3 lần bị Liverpool loại ở các vòng bán kết: Champions League 2004-05, Cúp FA 2005-06 và Champions League 2006-07. Ở lần gặp cuối cùng, chính Robben là người sút hỏng quả penalty quyết định (Reina cản được), khiến Chelsea phải nhường vé vào chung kết cho Liverpool.
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm