Tháng 3, tiến trình bầu cử Mỹ bước vào giai đoạn tăng tốc với ngày “Siêu Thứ ba” và quan điểm, chính sách của các ứng cử viên về những vấn đề cử tri quan tâm thời điểm này cũng sẽ góp phần định hình kết quả bầu cử.
Sáng 29/12 (giờ Việt Nam), Tòa án cấp cao bang Maine (Mỹ) ra phán quyết loại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này do vai trò của ông trong vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội hồi tháng 1/2021.
Ngày 9/11, giới chức bang California cho biết Công ty Dịch vụ bưu chính Mỹ (USPS) đã ngăn chặn những mối đe dọa tiềm tàng sau khi phát hiện những phong bì thư khả nghi đề địa chỉ đến là các văn phòng bầu cử ở hai thành phố Sacramento và Los Angeles đều thuộc bang này.
Ngày 9/10, luật sư trong lĩnh vực môi trường của Mỹ Robert F. Kennedy Jr đã tuyên bố từ bỏ nỗ lực giành đề cử ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và sẽ tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 14/9, Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) cảnh báo mối đe dọa từ chủ nghĩa cực đoan trong nước vẫn ở mức cao trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2024.
Các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa sẽ bước vào cuộc tranh luận đầu tiên tại Milwaukee, bang Wisconsin vào ngày 23/8 tới và họ đang hoàn thành những thủ tục theo quy định.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis đang chuẩn bị khởi động lại chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 với việc sa thải đội ngũ cố vấn, giảm bớt các chuyến đi vận động và thay đổi chiến lược truyền thông.
Ban vận động tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024 của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã huy động được 7 triệu USD tiền quyên góp kể từ khi ông bị truy tố vào tuần trước.
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn truyền thông Mỹ ngày 19/4 nhận định cựu Tổng thống Donald Trump đang có nhiều lợi thế lớn hơn so với Thống đốc bang Florida Ron DeSantis trong cuộc chạy đua trở thành ứng cử viên đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống năm 2024.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đài truyền hình CNBC vừa công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận đối với việc Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.
Tổng thống Mỹ Joe Biden - người của đảng Dân chủ - ngày 16/11 đã chúc mừng đảng Cộng hòa giành đa số tại Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ cuối tuần qua.
Sáng 16/11 (giờ Việt Nam), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo quyết định tái tranh cử trong một sự kiện tập trung đông đảo người ủng hộ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida.
Cử tri Mỹ coi kinh tế là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8/11 tới, tiếp theo là vấn đề nạo phá thai, lạm phát và dân chủ, giáo dục và trường sở, tội phạm, biến đổi khí hậu và nhập cư.
Cuộc thăm dò dư luận, do hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề công cộng (NORC) thực hiện, cho thấy đa số cử tri Mỹ tin rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới sẽ tác động đáng kể đến tình hình đất nước.
Lạm phát có thể là trọng tâm của "trò chơi đổ lỗi" chính trị trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đang bắt đầu diễn ra, nhưng các nhà kinh tế cảnh báo rằng vấn đề và các giải pháp hiệu quả nhất đối với vấn đề này nằm ở phạm vi trên toàn cầu.