Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hậu Lộc đã huy động lực lượng, phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương để tìm kiếm cháu bé.
UBND thành phố Bắc Ninh đã trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, sinh năm 2018 tại Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh bị bắt cóc
Ngày 2/3, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 2 đối tượng là Ngô Tuấn Anh (sinh năm 1997, quê quán tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Long Điền (sinh năm 2001, quê quán tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi cướp giật.
Vụ việc bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 19/5, một đối tượng ban đầu tình nghi 2 người đi xe ô tô bắt cóc trẻ em nên đã chặn xe, dùng đá định hành hung. Vụ việc bị đẩy lên cao khi có hàng trăm người dân tụ tập, nhiều người dung điện thoại quay và tung tin "bắt cóc trẻ em" gây mất trật tự.
Ngày 4/4, Đại tá Đỗ Văn Xuyền, Trưởng Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, công an huyện đã ra quyết định khởi tố thêm tội giết người đối với Bùi Công Tuấn Bằng, 36 tuổi, ngụ tại xã Ngọc Wang, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án bắt cóc hai bé gái Trần Hoàng M.A (7 tuổi) và Trần Hoàng B.N (5 tuổi) cùng mang quốc tịch Mỹ; bắt khẩn cấp đối với bà Trương Hương (sinh năm 1968, quốc tịch Mỹ) để điều tra về hành vi bắt cóc, tống tiền.
Vào lúc 9h30 sáng nay (27-11-2017), các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xác 1 cháu bé nghi là của cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc tại khu vực bãi rác trung tâm thuộc thôn Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn…
Sáng 11/8, ông Phùng Quang Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, thông tin liên quan đến việc trẻ em mất tích, nghi ngờ do bị bắt cóc trên địa bàn huyện được đăng tải trên mạng xã hội Facebook trước đó là không đúng sự thật.
Những ngày gần đây, dư luận và xã hội xôn xao trước các thông tin về 'người dân đốt xe ô tô của người hỏi mua đồ gỗ', 'đánh đập dã man hai người phụ nữ bán tăm dạo'… mà người dân nghi là bắt cóc trẻ em.
Gần như cùng một lúc, hai câu chuyện đau lòng xảy ra tại Hải Dương và Hà Nội theo một kịch bản chung: như bị thôi miên, cả đám đông lao vào hành hung hoặc đốt xe của những người vô tội vì nỗi ám ảnh rằng họ là kẻ bắt cóc trẻ em.
Một cán bộ tham gia quá trình khám nghiệm tử thi cho hay, trong quá trình khám nghiệm tử thi, trên thi thể của bé Nghĩa có nhiều vết đâm. Gần đó, cơ quan công an tìm thấy 1 con dao Thái Lan cán vàng.
Sáng 8/7, tình huống đau lòng nhất đã xảy ra. Người dân phát hiện thi thể cháu bé cách nhà khoảng chừng 2km tại một bãi cát nên đã nhanh chóng báo với lực lượng chức năng.
Chiều 13/2, UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em là không chính xác.
Qua dữ liệu camera an ninh của một số hộ dân xung quanh khu vực nhà chị Gái cho thấy, vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 13/12, hai phụ nữ khoảng 18 đến 20 tuổi, đi một xe máy nhãn hiệu CUB có mặt tại khu vực này.
Sau khi có thông tin bé sơ sinh "bị bắt cóc" ở Bệnh viện E, sáng 16/7, Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội xác minh.