Báo Tây Ban Nha viết gì về trận thua Ma rốc?

07/12/2022 05:55 GMT+7 | World Cup 2022

Báo chí Tây Ban Nha không tiếc lời chỉ trích HLV Luis Enrique và các học trò sau thất bại trước Ma rốc.

Báo Tây Ban Nha chỉ trích đội nhà

ĐT Tây Ban Nha gây thất vọng khi thua 0-3 trước Ma rốc ở loạt đá luân lưu tại vòng 1/8 World Cup 2022. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, ĐT xứ bò tót dừng chân ở vòng 1/8 của giải đấu lớn nhất hành tinh. Cách đây 4 năm, ĐT Tây Ban Nha dừng chân ở vòng 1/8 và họ cũng nhận thất bại ở loạt đá luân lưu trước chủ nhà Nga (thua 3-4). Báo chí Tây Ban Nha tỏ ra thất vọng trước việc đội tuyển nước này bị loại.

Tờ AS giật tít: "ĐT Tây Ban Nha chết giống như ở Nga". Tờ báo này viết: "Đội tuyển Tây Ban Nha gục ngã trước Ma rốc ở loạt đá luân lưu, giống như 4 năm trước ở Nga. Các cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện hơn 1000 đường chuyền nhưng đã gặp phải bức tường phòng ngự vững chắc của Ma rốc".

Báo Tây Ban Nha: "Thất bại của ĐT Tây Ban Nha tầm thường. Luis Enrique hãy từ chức" - Ảnh 2.

ĐT Tây Ban Nha bị loại sau loạt đấu súng

Tờ Marca giật tít: "Thất bại của ĐT Tây Ban Nha tầm thường". "ĐT Tây Ban Nha rời World Cup với chỉ 1 chiến thắng trước Costa Rica ở trận ra quân. Kể từ trận đấu đó, ĐT Tây Ban Nha xuống dốc và bị loại ở loạt đấu súng với Ma rốc. Lẽ ra mọi thứ sẽ không tồi tệ đến như vậy nếu như ĐT Tây Ban Nha không quá tập trung vào những đường chuyền tầm thường. Câu ngạn ngữ sau luôn đúng: bạn sẽ không thể thắng nếu chẳng tung ra cú sút nào vào khung thành".

ĐT Tây Ban Nha vượt mốc 1000 đường chuyền trong hiệp phụ thứ 2 nhưng vẫn không ghi được bàn thắng vào lưới Ma rốc. Sky Sports đưa ra thống kê rằng ĐT Tây Ban Nha tung ra 688 đường chuyền trong suốt 90 phút và chỉ có 5 cú sút trúng đích. Như vậy, trung bình ĐT Tây Ban Nha mất tới 138 đường chuyền để thực hiện 1 cú sút.

Tờ SPORT (Tây Ban Nha) đăng tải bài viết với dòng tít: "ĐT Tây Ban Nha chết trên phấm phạt đền".

Tờ El Pais đăng tải bài viết với dòng tít: "Chỉ biết kiểm soát bóng là không đủ, ĐT Tây Ban Nha tạm biệt World Cup sau thất bại trước Ma rốc".

Tờ El Mundo yêu cầu HLV Luis Enrique từ chức: "Không thêm một phút nào nữa, hãy rời ĐT ngay, Lucho".

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm