Bảng xếp hạng chung cuộc huy chương ASIAD 2023: Việt Nam xếp thứ 21 toàn đoàn

09/10/2023 05:18 GMT+7 | ASIAD 2023

Bảng xếp hạng chung cuộc huy chương ASIAD 2023 - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương mới nhất của Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2023 

Bảng xếp hạng chung cuộc huy chương ASIAD 2023 - Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 mới nhất - Ảnh 2.

Sau buổi sáng hôm nay, đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 1 HCB từ môn cầu mây regu nữ, và nâng thành tích lên 3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ, vẫn tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương. 

Dẫn đầu vẫn là đoàn chủ nhà Trung Quốc khi họ đã cán mốc 201 HCV. Tiếp theo là Nhật Bản (52 HCV), Hàn Quốc (42), Ấn Độ (28), Uzbekistan (22)

Bảng xếp hạng chung cuộc huy chương ASIAD 2023 - Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 - Ảnh 4.

Niềm vui của HLV Nguyễn Hoàng Ngân và các cô gái Kata Việt Nam

----------

Đại hội Thể thao châu Á 2022 diễn ra tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ban đầu, Đại hội dự kiến được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 25/9/2022. Nhưng vào ngày 6/5/2022, ban tổ chức quyết định lùi sang năm 2023 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 sẽ kéo dài từ ngày 23-9 đến 8-10, với 40 môn thể thao bao gồm 61 phân môn và 481 nội dung. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 23-9, song một số môn bắt đầu thi đấu sớm từ ngày 19-9.

ASIAD 2023 chào đón hơn 12.500 VĐV và gần 5.000 quan chức từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu lục tham gia sự kiện thể thao đa môn lớn nhất châu lục, theo chu kỳ 4 năm/lần. Đây là kỳ đại hội có số lượng VĐV tham dự đông nhất trong lịch sử. Kỷ lục trước đó là ở ASIAD 18 diễn ra tại Indonesia năm 2018, với hơn 11.000 VĐV góp mặt.

Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 19 với 504 thành viên (337 vận động viên) do Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt làm Trưởng đoàn, tham gia tranh tài ở 31 môn. 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm