Bà xã Bae Yong Joon: Từ nữ diễn viên vô danh đến "bà hoàng Châu Á" chỉ sau 1 đám cưới

16/11/2022 09:21 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Người ta nói rằng sự nghiệp làm vợ Bae Yong Joon chính là điều huy hoàng nhất của Park Soo Jin.

Ngôi sao hạng B - Park Soo Jin

Trước khi được gọi là vợ "ông hoàng Châu Á", người ta dường như chẳng nhiều người biết tới đến cái tên Park Soo Jin. Park Soo Jin khi ấy được xem là ngôi sao hạng B của showbiz, chỉ thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim với vai trò là diễn viên phụ. Khi ấy Park Soo Jin cực kỳ mờ nhạt, không có bất kỳ dấu ấn nào trong làng giải trí.

Bà xã Bae Yong Joon: Từ nữ diễn viên vô danh đến "bà hoàng Châu Á" chỉ sau 1 đám cưới - Ảnh 1.

Trước khi trở thành diễn viên, Park Soo Jin từng có thời gian tham gia nhóm nhạc nữ Sugar. Sau 4 năm hoạt động không có nhiều dấu ấn, các thành viên đã quyết định "đường ai nấy đi". Khi ấy, các thành viên khác đã rời khỏi showbiz còn có Park Soo Jin Và Hwang Jung Eum kiên trì theo đuổi con đường diễn xuất. Trong khi Hwang Jung Eum dần dần gặt hái thành công nhờ khả năng diễn xuất của mình thì Park Soo Jin vẫn vô cùng mờ nhạt.

Bà xã Bae Yong Joon: Từ nữ diễn viên vô danh đến "bà hoàng Châu Á" chỉ sau 1 đám cưới - Ảnh 2.

Thậm chí, Park Soo Jin chưa từng có vai chính trong sự nghiệp, vai diễn đáng nhớ nhất có lẽ là vai phụ trong "Vườn sao băng" hay "Bạn gái tôi là hồ ly". Xét về nhan sắc, Park Soo Jin có vóc dáng chuẩn, nhưng gương mặt lại không thuộc dạng xinh đẹp nổi trội. Cô cũng không phải mẫu người cá tính hay hài hước để có thể gây ấn tượng trong các chương trình thực tế.

Theo đánh giá, Park Soo Jin không có kỹ năng diễn xuất xuất sắc, nhan sắc cũng không quá nổi bật với một dàn mỹ nhân xứ Hàn nên việc cô nàng mãi lận đận ở vị trí sao hạng B không phải là điều quá khó hiểu.

Thời điểm ấy, Park Soo Jin sử dụng mạng xã hội nhưng dường như chẳng ai ngó ngàng, lượt tương tác thấp tới thảm thương. Không chỉ vậy, cô nàng còn vướng phải những scandal tình ái ồn ào trong showbiz nên cũng ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng.

"Bà hoàng Châu Á" - Vợ Bae Yong Joon

Nhưng ngôi sao hạng B, diễn viên vô danh gì đó ngay lập tức được thay thế bằng những cái tên cực kỳ chói lòa trên truyền thông ngay sau thông tin Park Soo Jin kết hôn cùng Bae Yong Joon. Người ta bắt đầu gọi Park Soo Jin là "cô gái may mắn nhất Châu Á", "người phụ nữ kết hôn với mối tình đầu của hàng vạn cô gái"...

Bà xã Bae Yong Joon: Từ nữ diễn viên vô danh đến "bà hoàng Châu Á" chỉ sau 1 đám cưới - Ảnh 3.

Trước kia ra đường chẳng ai để ý, sau thông báo đám cưới Soo Jin đi đâu cũng có đội vệ sĩ hùng hậu bao quanh, các đài truyền hình săn lùng hi vọng nhận được cái gật đầu tham gia của cô nàng.

Chỉ vài tiếng sau thông báo kết hôn, trang cá nhân của Park Soo Jin đã tăng một cách chóng mặt, nhất cử nhất động đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, khác hoàn toàn so với trước đây. Ngay cả đám cưới của Park Soo Jin và Bae Yong Joon cũng trở thành sự kiện gây bão truyền thông châu Á.

Bà xã Bae Yong Joon: Từ nữ diễn viên vô danh đến "bà hoàng Châu Á" chỉ sau 1 đám cưới - Ảnh 4.

Và tất nhiên, chỉ sau đám cưới, Park Soo Jin đã một bước trở thành "bà hoàng Châu Á". Cô nhận được tình yêu vô bờ bến từ ông xã của mình và sống một cuộc đời nhung lụa khiến nhiều người phải ghen tị. Sau đám cưới ít lâu, Park Soo Jin gần như rút hoàn toàn khỏi showbiz, cô dành thời gian để tận hưởng cuộc sống trong giàu sang của mình. Người đẹp đã hạ sinh cho Bae Yong Joon 2 thiên thần nhỏ, một trai một gái.

Bà xã Bae Yong Joon: Từ nữ diễn viên vô danh đến "bà hoàng Châu Á" chỉ sau 1 đám cưới - Ảnh 5.

Giàu sang là vậy nhưng Park Soo Jin lại chọn cho mình cuộc sống khá nhẹ nhàng, cô thích thú chia sẻ những góc nhỏ bình yên của gia đình mình thay vì cuộc sống xa hoa hào nhoáng. Nữ diễn viên cũng khá kín tiếng về cuộc sống gia đình, những gì cô chia sẻ tới công chúng chỉ đơn giản như hình ảnh ấm áp của cả nhà, món bánh cô tự tay làm cho con...

Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy Park Soo Jin đang hạnh phúc và viên mãn đến thế nào!


Thanh Yên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm