Chỉ còn 5 ngày trước lễ khai mạc ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), những bất cập trong công tác lưu trú đang trở thành vấn đề nóng khi nhiều đoàn thể thao quốc gia liên tục phản ánh tình trạng thiếu phòng, trong khi phương án đi lại và cung cấp suất ăn cũng được dự báo có thể phát sinh thêm rắc rối.
Theo Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc, tại cuộc họp trưởng đoàn vừa diễn ra, đại diện của 45 Ủy ban Olympic quốc gia thuộc Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã đưa ra nhiều ý kiến, khiếu nại với ban tổ chức ASIAD 2026. Trong đó, vấn đề được quan tâm nhiều nhất là chỗ ở cho VĐV.
Khác với mô hình quen thuộc khi VĐV được tập trung trong một khu làng thể thao với những tòa nhà cao tầng, ban tổ chức ASIAD 2026 lựa chọn phương án phân tán nhằm giảm chi phí và hướng tới yếu tố thân thiện môi trường.
Theo kế hoạch, khoảng 9.000 VĐV được bố trí tại các cơ sở lưu trú hiện có như khách sạn. Khoảng 4.000 VĐV sẽ ở trên những tàu du lịch cỡ lớn, trong khi khoảng 2.000 VĐV được bố trí tại khu nhà container được xây dựng gần vịnh Nagoya.
Mô hình này được xem là một trong những điểm khác biệt lớn nhất của ASIAD 2026. Tuy nhiên, chỉ ít ngày trước khi đại hội khai mạc, chính phương án lưu trú đặc biệt này lại đang phát sinh vấn đề.

Các khu nhà ở lắp ghép làm từ container gỗ cho VĐV tại ASIAD 2026 - Ảnh SBS News.
Theo SBS News, khu lưu trú container tại vịnh Nagoya đang đối mặt với tình trạng thiếu phòng ngủ, khiến một số đoàn chưa được bố trí đủ số lượng phòng như cam kết. Một quan chức Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc cho biết tại cuộc họp trưởng đoàn rằng nếu ban tổ chức cam kết cung cấp 100 phòng cho một Ủy ban Olympic quốc gia thì trên thực tế hiện vẫn thiếu tới 20 phòng.
Không chỉ số lượng phòng, cách bố trí tại khu container cũng khá đặc biệt. Theo kế hoạch dành cho đoàn Hàn Quốc, 3 người sẽ ở chung một phòng, trong khi một cụm nhà có thể bố trí tới 6 người.
Khó khăn càng trở nên nghiêm trọng khi hệ thống khách sạn tại Nagoya đã chịu sức ép lớn từ lượng khách quốc tế đổ về theo dõi ASIAD 2026.
Theo thông tin được SBS News dẫn lại, phần lớn phòng khách sạn dành cho VĐV cũng như khán giả đến từ nhiều quốc gia châu Á đã được đặt kín. Trong bối cảnh đó, việc ban tổ chức phải tìm khách sạn thay thế vào thời điểm sát ngày khai mạc không phải bài toán dễ giải.
Ban tổ chức được cho là đã thừa nhận tình trạng thiếu phòng tại khu lưu trú container và đang khẩn trương tìm thêm phòng khách sạn để giải quyết phần thiếu hụt.
Tuy nhiên, việc chuyển VĐV từ khu container sang khách sạn không chỉ đơn giản là tìm được một căn phòng. Mỗi thay đổi về địa điểm lưu trú đều kéo theo hàng loạt vấn đề liên quan đến vận chuyển, thời gian di chuyển tới địa điểm thi đấu, suất ăn và công tác bảo đảm an ninh, y tế. Nếu các khâu này không được vận hành trơn tru, những lời chỉ trích nhằm vào ban tổ chức nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng.