Thể thao

ASIAD 2026 ngày 28/9: Cầu mây giải 'cơn khát' huy chương

28/09/2026 20:30 GMT+7 Google News

Đoàn Thể thao Việt Nam được đón nhận những tín hiệu tích cực trong ngày thi đấu hôm qua 28/9 tại ASIAD 20 năm 2026. Cầu mây nam giành HCĐ, đôi nữ vào chung kết tranh HCV, trong khi đội điền kinh tiếp sức 4x400 m nam cũng vượt qua vòng loại để góp mặt ở chung kết.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam

HCV (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (karate, kata đồng đội nữ).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (17): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10 m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60 kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60 kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65 kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400 m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, kayak đôi nữ 500 m); Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long, Lương Công Minh (regu nam cầu mây).

Tấm HCĐ của đội tuyển cầu mây regu nam là điểm nhấn trong ngày thi đấu 28/9. Bộ ba Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh bước vào bán kết gặp Thái Lan, một trong những đối thủ hàng đầu châu lục ở môn cầu mây. Dù thi đấu nỗ lực, các tuyển thủ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước đối thủ vượt trội về kinh nghiệm và đẳng cấp. Đội regu nam để thua 0-2, với tỷ số các set lần lượt là 7-15 và 6-15. Theo thể thức thi đấu, hai đội thua ở bán kết cùng nhận HCĐ. Vì thế, cầu mây nam đã mang về thêm một tấm huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Quan trọng hơn, chiếc HCĐ này giúp đoàn Việt Nam chấm dứt hai ngày liên tiếp không có thêm huy chương tại ASIAD 2026. 

ASIAD 2026 ngày 28/9: Cầu mây giải 'cơn khát' huy chương - Ảnh 2.

Đội tiếp sức 4x400m của điền kinh Việt Nam giành quyền vào thi đấu chung kết.Ảnh: Bùi Lượng

Niềm vui từ cầu mây chưa dừng lại ở đó. Ở nội dung đôi nữ, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Ở lượt cuối vòng bảng, đôi nữ Việt Nam thắng Malaysia 2-0 với tỷ số 15-8, 15-3 để giành quyền vào bán kết. Đối đầu Hàn Quốc ở vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất, Thu Trang và Khánh Ly chơi chủ động ngay từ đầu. Hai tuyển thủ Việt Nam thắng set đầu 15-6. Sang set thứ hai, Hàn Quốc tạo ra nhiều khó khăn hơn nhưng Thu Trang và Khánh Ly vẫn duy trì được sự tập trung, giành chiến thắng 15-13 để khép lại trận bán kết với tỷ số 2-0. Kết quả này đưa cầu mây nữ Việt Nam vào chung kết, nơi đối thủ là Philippines. Trận tranh HCV diễn ra lúc 7h00 ngày 29/9. Với việc góp mặt ở trận đấu cuối cùng, đôi nữ Việt Nam chắc chắn có ít nhất HCB và đứng trước cơ hội mang về thêm một tấm HCV cho đoàn thể thao Thể thao Việt Nam.

Bên cạnh cầu mây, điền kinh cũng mang lại tín hiệu đáng chờ đợi. Ở vòng loại tiếp sức 4x400 m nam, bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Trần Đình Sơn và Lê Ngọc Phúc thi đấu tốt, cán đích thứ hai lượt chạy với thành tích 3 phút 04 giây 17. Kết quả này giúp đội tiếp sức 4x400 m nam Việt Nam giành quyền vào chung kết. 

Đây tiếp tục là tín hiệu tích cực của nhóm VĐV chạy 400 m, sau khi điền kinh Việt Nam trước đó đã có huy chương ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp. Ở nội dung 3000 m vượt chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường cán đích thứ 6 với thành tích 8 phút 57 giây 71. Dù không thể cạnh tranh huy chương, việc góp mặt ở nhóm đầu châu lục vẫn là kết quả đáng ghi nhận.

Boxing cũng mang về những hy vọng mới. Nguyễn Thị Tâm giành chiến thắng 5-0 trước Bak Cho Rong của Hàn Quốc ở tứ kết hạng 51 kg nữ. Ở hạng 75 kg, Lưu Diễm Quỳnh cũng thắng Khoshkhabar Parmida của Iran với tỷ số tương tự.

Cả Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh đều giành quyền vào bán kết, đồng nghĩa chắc chắn có ít nhất HCĐ theo thể thức của môn boxing.

Trong khi đó, bắn súng lại để lại nhiều tiếc nuối. Trịnh Thu Vinh vào chung kết 25 m súng ngắn nữ sau khi đạt 585 điểm ở vòng loại. Có thời điểm xạ thủ Việt Nam đứng trong nhóm tranh huy chương nhưng cuối cùng chỉ xếp thứ tư. Ở nội dung đồng đội, Việt Nam cũng đứng thứ tư với 1.732 điểm, kém vị trí giành HCĐ 2 điểm.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm