Ngày thi đấu 27/9 tại ASIAD 2026 khép lại với nhiều nỗ lực của Đoàn Thể thao Việt Nam. Điền kinh góp mặt ở các nội dung chung kết nhưng chưa thể giành huy chương, trong khi đội tiếp sức 4x100 m nữ giành quyền đi tiếp. Cầu mây cũng để lại dấu ấn với hai chiến thắng quan trọng trước Myanmar.
Ở môn điền kinh, Lê Thị Cẩm Tú bước vào chung kết 200 m nữ sau khi vượt qua vòng loại và bán kết. Trước những đối thủ mạnh của châu lục, VĐV Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 7 với thành tích 23 giây 53. Tại chung kết nhảy xa nữ, Trần Thị Loan đạt thành tích 6,18 m, xếp hạng 7 chung cuộc. Đồng đội Hà Thị Thúy Hằng đạt 5,95 m, đứng thứ 11. Dù chưa thể cạnh tranh huy chương, việc có hai VĐV góp mặt ở chung kết vẫn cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của điền kinh Việt Nam. Điểm sáng đáng chú ý đến vào cuối ngày khi đội tiếp sức 4x100 m nữ gồm Hà Thị Thu, Hoàng Thị Dư Ý, Phùng Thị Huệ và Lê Thị Cẩm Tú thi đấu vòng loại. Các cô gái Việt Nam về thứ 3 ở lượt chạy với thành tích 44 giây 06, qua đó giành quyền góp mặt ở chung kết. Kết quả này giúp điền kinh Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng tạo dấu ấn ở nội dung tiếp sức sở trường.

Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú vào chung kết tiếp sức 4x100 m.Ảnh: Bùi Lượng
Nếu điền kinh là nơi các VĐV Việt Nam phải cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu châu Á, cầu mây lại mang tới nhiều tín hiệu tích cực hơn. Ở nội dung đôi nữ, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly khởi đầu không thuận lợi khi thua Lào 1-2. Đôi Việt Nam thắng set đầu 15-12 nhưng sau đó để đối thủ ngược dòng với các tỷ số 15-10 và 15-9. Tuy nhiên, Thu Trang và Khánh Ly nhanh chóng lấy lại tinh thần ở trận tiếp theo khi thắng Myanmar 2-0, với các tỷ số 15-9 và 15-13. Chiến thắng giúp đôi nữ Việt Nam duy trì cơ hội cạnh tranh thứ hạng cao. Trước ASIAD, đôi Nguyễn Thị Thu Trang - Nguyễn Thị Khánh Ly từng giành chức vô địch thế giới. Trong bối cảnh Thái Lan không góp mặt ở nội dung này tại ASIAD 2026, cơ hội cạnh tranh huy chương của Việt Nam càng được chú ý.
Ở nội dung regu nam, đội tuyển Việt Nam cũng trải qua một ngày thi đấu với những kết quả trái chiều. Các tuyển thủ Việt Nam thua Malaysia 0-2 vào buổi sáng, với tỷ số 9-15, 15-17. Đến trận gặp Myanmar, đội Việt Nam chơi tốt hơn và thắng 2-0, lần lượt với các tỷ số 15-5 và 15-13. Như vậy, cầu mây Việt Nam có hai chiến thắng trước Myanmar, lần lượt ở đôi nữ và regu nam, tạo thêm động lực trước những trận đấu tiếp theo.
Ở các môn khác, bắn súng tiếp tục được chú ý với nội dung 25 m súng ngắn nữ. Sau phần bắn chậm, Trịnh Thu Vinh đạt 291 điểm và tạm đứng thứ 3, Nguyễn Thùy Trang có 283 điểm, Nguyễn Thùy Dung đạt 279 điểm. Các xạ thủ sẽ tiếp tục thi bài bắn nhanh ngày 28/9 để xác định thứ hạng chung cuộc và suất vào chung kết.
Bóng chuyền bãi biển ghi nhận chiến thắng 2-0 của Nguyễn Lâm Tới - Nguyễn Văn Việt trước cặp VĐV Mông Cổ, cùng tỷ số 21-13 ở cả hai set. Trong khi đó, bóng chuyền nam Việt Nam thua Ấn Độ 0-3, bóng ném nữ thua Trung Quốc 27-37. Ở cầu lông, đôi nam Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh dừng bước tại tứ kết sau thất bại trước cặp VĐV Indonesia.
Ngày 27/9 chưa mang lại thêm huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam, nhưng những chiến thắng của cầu mây cùng tấm vé vào chung kết 4x100 m nữ là những điểm sáng đáng chú ý.