Tại ASIAD 20, Ban Tổ chức nước chủ nhà không xây dựng Làng Vận động viên theo mô hình truyền thống như nhiều kỳ Đại hội trước mà lựa chọn phương án lưu trú phân tán nhằm tiết kiệm chi phí và hướng tới sự bền vững.
Trong đó, khu container tại Garden Pier, cảng Nagoya, là một trong những điểm nhấn khi dự kiến đón gần 2000 vận động viên và quan chức đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.
Khu Athletes' Plaza gồm khoảng 200 căn nhà container lắp ghép, mỗi căn rộng khoảng 70m² và có thể bố trí tối đa 6 người.
Không gian bên trong chủ yếu sử dụng vật liệu gỗ, tạo cảm giác ấm cúng. Mỗi căn được trang bị cửa sổ lớn lấy ánh sáng tự nhiên, điều hòa, tủ lạnh, ti vi, khu bếp nhỏ, phòng tắm đứng và toilet riêng.
Ban tổ chức cũng đặc biệt chú trọng điều kiện sinh hoạt dành cho người khuyết tật. Giường ngủ được bố trí ở độ cao phù hợp với xe lăn, lối lên xuống có đường dốc, trong khi khu vệ sinh đủ rộng để thuận tiện sử dụng. Các căn container được cách nhiệt nhằm duy trì nhiệt độ ổn định trong điều kiện thời tiết Nagoya vào tháng 9 vẫn khá nóng.
Bên cạnh khu lưu trú, Athletes' Plaza Dining Hall là trung tâm phục vụ ăn uống cho các đoàn. Nhà ăn có khoảng 400 chỗ ngồi, hoạt động từ 5h00 sáng đến 1h00 sáng hôm sau, với khả năng phục vụ tối đa khoảng 1.200 suất mỗi ngày.
Mỗi ngày, thực đơn có khoảng 35 món, trong đó gần 90% sử dụng thực phẩm Halal để đáp ứng nhu cầu của các vận động viên Hồi giáo. Bên cạnh các món ăn quốc tế, Ban Tổ chức còn giới thiệu những đặc sản của Nagoya như cánh gà tebasaki hay mì kishimen. Thực đơn được thay đổi theo chu kỳ 5 ngày.
Thông tin về năng lượng và lượng protein của từng món ăn cũng được công bố, giúp các vận động viên chủ động kiểm soát chế độ dinh dưỡng và cân nặng. Đội ngũ đầu bếp đến từ nhiều quốc gia châu Á, dưới sự điều hành của Global Hospitality Group (Australia), đơn vị từng có kinh nghiệm phục vụ tại Olympic.
Theo Ban Tổ chức, phương án sử dụng container thay cho việc xây dựng Làng Vận động viên cố định xuất phát từ việc chi phí vật liệu và xây dựng tại Nhật Bản tăng cao trong những năm gần đây. Kế hoạch ban đầu từng tính đến việc xây dựng một khu làng cố định nhưng sau đó phải điều chỉnh.
Sau ASIAD và Asian Para Games, các căn container dự kiến được tái sử dụng làm nhà ở tạm thời phục vụ công tác cứu trợ thiên tai tại Nhật Bản. Đây cũng là một phần trong định hướng giảm lãng phí và tăng tính bền vững của Đại hội.
Dù được xem là giải pháp thực tế, tiết kiệm, mô hình này cũng nhận một số ý kiến trái chiều. Một số đoàn có các vận động viên sở hữu chiều cao nổi bật, đặc biệt ở môn bóng rổ, cho rằng giường dài khoảng 1,95m chưa thực sự thoải mái, trong khi không gian sinh hoạt có thể trở nên chật khi sáu người cùng ở một căn.
Ở chiều ngược lại, nhiều vận động viên đánh giá cao không gian nội thất bằng gỗ, các tiện nghi cơ bản và sự thuận tiện trong sinh hoạt. Ấn Độ thậm chí dựng các container mô phỏng tại trung tâm huấn luyện trong nước để vận động viên làm quen với điều kiện lưu trú trước khi tới Nhật Bản.
Video: Bùi Lượng
Văn phòng làm việc của các Đoàn Thể thao tham dự Á vận hội cũng được bố trí tại khu container Garden Pier.
Với Đoàn Thể thao Việt Nam, hai đội tuyển wushu và rowing được bố trí lưu trú trên du thuyền Costa Serena, gần địa điểm thi đấu. Trong khi đó, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam, dự kiến tới Nhật Bản ngày 17/9, sẽ ở tại khu container Garden Pier.
Với mô hình lưu trú gọn nhẹ, nhà ăn đa dạng và khả năng tái sử dụng sau Đại hội, Garden Pier đang trở thành một trong những hình ảnh đặc trưng của ASIAD 20, thể hiện cách tiếp cận mới của nước chủ nhà trong việc tổ chức một sự kiện thể thao quy mô lớn theo hướng tiết kiệm và bền vững.

