Trong cuộc đua huy chương vàng của thể thao Đông Nam Á tại ASIAD 2026, Thái Lan đặt chỉ tiêu cao nhất với 14 HCV, tiếp đến là Philippines với 8 HCV và Malaysia với 6 HCV. Việt Nam cùng Indonesia đặt mục tiêu từ 4 HCV trở lên.
ASIAD 2026 không chỉ là cuộc tranh tài giữa những cường quốc thể thao châu lục như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Với các đoàn thể thao Đông Nam Á, đây còn là cuộc đua khẳng định vị thế khu vực, trong đó mỗi quốc gia lựa chọn một cách tiếp cận khác nhau về mục tiêu huy chương.
Dựa trên chỉ tiêu HCV được các đoàn công bố trước Đại hội, Thái Lan đang đặt mục tiêu cao nhất với 14 HCV. Philippines hướng tới 8 HCV, Malaysia 6 HCV, còn Việt Nam và Indonesia cùng đặt mục tiêu tối thiểu 4 HCV.
Thái Lan: 14 HCV và tham vọng giữ vị trí số một Đông Nam Á

Thái Lan bước vào ASIAD 2026 với chỉ tiêu 14 HCV - Ảnh Ủy ban Olympic Thái Lan.
Thái Lan bước vào ASIAD 2026 với chỉ tiêu 14 HCV, cao nhất trong nhóm các đoàn Đông Nam Á công bố mục tiêu.
Đoàn thể thao xứ chùa Vàng dự kiến tranh tài với lực lượng gần 700 VĐV ở 42 môn. Cơ sở cho tham vọng này là hệ thống các môn thể thao mà Thái Lan có truyền thống và lực lượng mạnh, đặc biệt là cầu mây và teqball.
Trong 14 HCV mục tiêu, cầu mây được kỳ vọng mang về 4 HCV, teqball 3 HCV. Bảy HCV còn lại được phân bổ cho kurash, jiu-jitsu, taekwondo, golf, điền kinh, đua thuyền buồm và esports, mỗi môn một HCV.
Như vậy, riêng cầu mây và teqball đã chiếm một nửa chỉ tiêu vàng của Thái Lan. Đây vừa là lợi thế khi quốc gia này có những môn sở trường, vừa đặt ra yêu cầu rất cao đối với hai đội tuyển nếu Thái Lan muốn tiến sát mục tiêu 14 HCV.
Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu, Thái Lan giành 12 HCV, đứng thứ tám toàn đoàn và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu 14 HCV lần này vì thế thể hiện tham vọng tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu Đông Nam Á.
Philippines: Từ 4 lên 8 HCV, tham vọng tạo bước đột phá

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines (POC) Abraham Tolentino đặt mục tiêu 8 HCV tại ASIAD 2026 - Ảnh POC.
Nếu Thái Lan đặt mục tiêu duy trì vị thế, Philippines lại hướng tới một bước tiến đáng kể.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines (POC) Abraham Tolentino đặt mục tiêu 8 HCV tại ASIAD 2026. Ban đầu, POC hướng tới 7 HCV, nhưng sau cuộc trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Olympic Philippines, chỉ tiêu được nâng lên 8 HCV.
Trong cơ cấu mục tiêu, Philippines kỳ vọng 4 HCV từ các môn đối kháng và 4 HCV từ những môn không đối kháng.
Tại ASIAD 19, Philippines giành 4 HCV, nhờ thành tích của VĐV nhảy sào EJ Obiena, các võ sĩ jiu-jitsu Annie Ramirez và Meggie Ochoa cùng đội tuyển bóng rổ nam Gilas Pilipinas. Con số này cũng bằng thành tích của đoàn Philippines tại ASIAD 2018.
Lần này, POC đặt kỳ vọng vào jiu-jitsu, boxing và MMA, bên cạnh những gương mặt như tay vợt tennis Alex Eala, hai VĐV thể dục dụng cụ Carlos Yulo và Karl Eldrew Yulo, cùng các VĐV esports, bơi và trượt ván.
Mục tiêu 8 HCV, nếu đạt được, sẽ đánh dấu một bước tiến lớn so với hai kỳ ASIAD gần nhất của Philippines.
Malaysia: 6 HCV, trải rộng trên 13 môn

Malaysia đặt mục tiêu 6 HCV tại ASIAD 2026 - Ảnh NST.
Malaysia đặt mục tiêu 6 HCV, 7 HCB và 20 HCĐ, tổng cộng 33 huy chương tại Aichi-Nagoya.
Điểm đáng chú ý trong kế hoạch của Malaysia là khả năng tranh huy chương được phân bổ trên nhiều môn. Đoàn thể thao nước này xác định 13 môn có khả năng mang về huy chương, gồm đua xe đạp lòng chảo, cầu lông, bắn cung, lặn, squash, cầu mây, hockey, điền kinh, đua thuyền buồm, karate, wushu, esports và bắn súng.
Malaysia cử 352 VĐV cùng 185 quan chức, tham dự 30/43 môn của ASIAD 2026 và tranh tài ở 156 trong tổng số 469 nội dung.
Mục tiêu 6 HCV cũng tương đương số HCV Malaysia giành được tại ASIAD 19 ở Hàng Châu. Điều đó cho thấy quốc gia này lựa chọn cách tiếp cận tương đối thận trọng, dựa trên phong độ, thành tích gần đây và tương quan cạnh tranh tại đấu trường châu lục.
Indonesia: Từ 7 HCV xuống mục tiêu tối thiểu 4 HCV

Indonesia đặt mục tiêu giành ít nhất 4 HCV tại ASIAD 2026 được tổ chức ở Aichi-Nagoya, Nhật Bản, theo tuyên bố của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir - Ảnh FBNV.
Indonesia từng giành 7 HCV tại ASIAD 19, nhưng bước vào Aichi-Nagoya với mục tiêu tối thiểu 4 HCV.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir cho biết việc điều chỉnh mục tiêu xuất phát một phần từ thay đổi chương trình thi đấu. Một số nội dung từng đem về HCV cho Indonesia tại Hàng Châu, trong đó có hai nội dung đua thuyền rồng và một nội dung bắn súng, không xuất hiện tại ASIAD 2026.
Dù vậy, một số đội tuyển Indonesia vẫn đặt tham vọng cao. Leo núi thể thao hướng tới 2 HCV, trong khi cử tạ kỳ vọng ít nhất một HCV.
Việt Nam: 4-6 HCV

Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu giành ít nhất 4 HCV tại ASIAD 2026 - Ảnh Thái Dương.
Việt Nam đặt mục tiêu giành 4-6 HCV tại ASIAD 2026
Nếu xét theo chỉ tiêu cao nhất mà các đoàn công bố, Việt Nam đứng sau Thái Lan, Philippines và Malaysia; đồng thời có khoảng mục tiêu bằng với Indonesia ở mức 4 HCV.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý nằm ở cách Việt Nam xây dựng mục tiêu. Ngành thể thao Việt Nam tập trung vào những môn đã có nền tảng thành tích và những nội dung đang tiến gần nhóm đầu châu lục.
Bắn súng, điền kinh, karate và cầu mây được xác định là nhóm môn trọng điểm. Bắn súng tiếp tục là một trong những điểm tựa quan trọng. Phạm Quang Huy đến Nhật Bản với tư cách đương kim vô địch ASIAD ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. Bên cạnh đó, đội tuyển còn có những gương mặt đáng chú ý như Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Lê Thị Mộng Tuyền và Hà Minh Thành.
Ở kỳ ASIAD gần nhất, Việt Nam giành 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 21 toàn đoàn. Mục tiêu 4-6 HCV tại Aichi-Nagoya vì thế đặt ra yêu cầu phải có sự cải thiện về số lượng HCV.
Thách thức nằm ở chỗ ASIAD là sân chơi có mức độ cạnh tranh rất cao. Nhiều nội dung Việt Nam có khả năng tranh chấp huy chương phải đối đầu trực tiếp với VĐV đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nền thể thao mạnh khác của châu lục.
Vì vậy, Việt Nam lựa chọn hướng đầu tư tập trung, ưu tiên những nội dung có cơ sở tranh chấp thay vì dàn trải lực lượng.