TIN HOT M.U 16/11: Mourinho trả giá vì ngây thơ. Giggs giúp M.U trước ngày sang Việt Nam

16/11/2017 11:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Real buông, M.U vẫn chưa hết lo vì De Gea; Wenger cập nhật tương lai của Oezil; Fellaini từ chối gia hạn, quyết ra đi để nhận lương cao... là những tin tức được cập nhật.

Fellaini cãi lời Mourinho, từ chối gia hạn hợp đồng

Chú thích ảnh

"Galatasaray mua tôi còn dễ hơn mua Fellaini", Jose Mourinho đã tỏ rõ quyết tâm giữ chân tiền vệ người Bỉ ở lại CLB. Ông thậm chí còn gọi Fellaini đến nói chuyện riêng tại văn phòng, thuyết phục anh tiếp tục gắn bó. Vậy nhưng, trong động thái mới nhất, Fellaini đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng 2 năm từ M.U.

Nguồn tin thân cận với M.U tiết lộ Fellaini không ký bởi giao kèo mới mà M.U soạn ra không cải thiện nhiều về mức lương 120.000 bảng/tuần mà anh đang nhận. Bởi thế, Fellaini muốn chờ tới lúc hết hạn hợp đồng. Nếu mua Fellaini vào thời điểm đó, các CLB sẵn sàng trả lương cao cho anh bởi họ không mất phí chuyển nhượng cho đội bóng chủ quản.

Real buông De Gea, M.U vẫn chưa hết lo

Chú thích ảnh

Trên kênh truyền hình El Chiringuito, nhà báo thể thao Tây Ban Nha Pipi Estrada tiết lộ: "Real Madrid đã đạt được thỏa thuận mua thủ thành Kepa từ Athletic Bilbao". Đồng nghĩa, đội bóng thành Madrid đã từ bỏ việc theo đuổi David De Gea. Tuy nhiên, lãnh đạo M.U vẫn chưa thể hết lo. Real rời đi thì thế lực khác lại đến. Theo các nguồn tin, PSG đang rất muốn sở hữu thủ thành Tây Ban Nha.

Ryan Giggs trở lại Old Trafford

Chú thích ảnh

Ryan Giggs đã trở lại đội bóng cũ M.U để giúp đỡ đội dự bị. Theo kế hoạch, Giggs sẽ đóng vai trò cố vấn để giúp đội U23 M.U chuẩn bị cho giải Premier League International Cup. Giggs đảm nhận công việc này theo lời đề nghị của đồng đội cũ hiện đang đứng đầu học viện đào tạo trẻ M.U, Nicky Butt. Tất nhiên, vai trò cố vấn không yêu cầu Giggs phải có mặt ở sân tập của M.U thường xuyên.

Mới đây, Giggs đã nhận lời làm Giám đốc học viện đào tạo của PVF. Ngày 19/11 tới, Giggs cùng Paul Scholes sẽ sang Việt Nam để dự lễ khai trương học viện này.

Mourinho thừa nhận ngây thơ, làm hại Phil Jones

Chú thích ảnh

Trận giao hữu giữa Anh và Đức, Phil Jones đã phải rời sân sớm do chấn thương. Khi hay tin, Mourinho vô cùng giận dữ. Ông cho rằng HLV Southgate đã sai lầm khi buộc một cầu thủ chưa hoàn toàn khỏe mạnh phải thi đấu. Bên cạnh đó, Mourinho cũng thừa nhận rằng ông đã quá "ngây thơ" khi không phản đối việc Jones lên tuyển trong tình trạng thể lực chưa thực sự ổn.

"Cậu ấy đã bị đau 3 tuần liền rồi và không thể thi đấu cho M.U. Chỉ vì trận đấu với Chelsea quá quan trọng, tôi mới cho phép cậu ấy vào sân thôi. Thế rồi cậu ấy lên ĐTQG và trở về bởi tái phát chấn thương. Có những CLB luôn tìm trách né tránh khi cầu thủ bị gọi lên tuyển. Họ viện cớ cầu thủ của mình đau tay, cảm cúm, đau ngón chân... Nhưng cũng có những CLB mà HLV quá ngây thơ, quá chân thành, để cho cầu thủ lên tuyển thi đấu và rồi phải trả giá", Mourinho bộc bạch. Với tình trạng hiện tại, Phil Jones nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong cuộc đọ sức với Newcastle vào thứ Bảy tới.

Để vô địch, M.U phải tiếp tục mua sắm. Không còn lựa chọn nào khác!

Để vô địch, M.U phải tiếp tục mua sắm. Không còn lựa chọn nào khác!

Để níu chân Jose Mourinho ở lại cũng như cạnh tranh ngôi vô địch với Man City, M.U không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục vung tiền trên TTCN.

Wenger lấp lửng về tương lai Oezil

Chú thích ảnh

M.U vẫn đang tích cực theo dõi diễn biến tương lai của Mesut Oezil tại Arsenal. Trong động thái mới nhất, HLV Arsene Wenger cho biết CLB vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có để Oezil ra đi vào tháng 1 hay không. "Chưa có quyết định nào được đưa ra",Wenger nói. "Liệu chúng tôi có bán cầu thủ trong tháng 1 không ư? Chúng tôi sẽ phải suy nghĩ kỹ về việc đó vào cuối tháng 12".

Hợp đồng của Oezil với Arsenal sẽ hết hạn vào Hè tới. Cho tới thời điểm này, chưa có dấu hiệu về thỏa thuận hợp đồng giữa 2 bên. Oezil được cho là muốn đến M.U để tái ngộ với Mourinho, HLV anh từng có thời gian làm việc cùng tại Real.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm