Để vô địch, M.U phải tiếp tục mua sắm. Không còn lựa chọn nào khác!

16/11/2017 07:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Để níu chân Jose Mourinho ở lại cũng như cạnh tranh ngôi vô địch với Man City, M.U không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục vung tiền trên TTCN.

Gần đây, tương lai của Jose Mourinho ở M.U đã khiến báo chí xứ Sương mù tốn không ít giấy mực. HLV người Bồ Đào Nha được cho là đã để mắt tới chiếc ghế HLV của PSG, khi ông nhận thấy mình khó có thể giúp M.U tranh ngôi vô địch Premier League với Man City.

Mourinho vẫn “khát” ngôi sao

Tin đồn trên xuất hiện cùng thời điểm Mourinho yêu cầu được CLB ủng hộ hơn nữa, sau khi ông kết thúc TTCN Hè 2017 với chỉ 3 tân binh được đưa về. HLV Mourinho thừa nhận ông muốn mua thêm 1 tân binh nữa nhưng không đạt được mục đích. Antoine Griezmann đã thẳng thừng từ chối đến M.U, sau khi Atletico Madrid bị FIFA cấm chuyển nhượng. Phương án dự phòng của M.U là Ivan Perisic cũng không cập bến Old Trafford vì “Quỷ đỏ” không đạt được thỏa thuận với Inter.

Mourinho liên tục nói về mong muốn chiêu mộ tân binh thứ 4 trong các cuộc họp báo của ông từ Los Angeles tới Dublin, nơi HLV người Bồ Đào Nha nhận xét rằng mức giá 199 triệu bảng mà PSG bỏ ra cho Neymar là “rẻ”.

Hiện tại Man City đang đứng đầu BXH và hơn M.U tới 8 điểm. Nếu nhìn vào TTCN mùa Hè vừa qua, Man City cũng là đội bóng mua sắm nhiều nhất ở Premier League với 210 triệu bảng, hơn M.U 70 triệu bảng.

Theo thống kê, trong 2 mùa Hè gần đây, Man City chi 385 triệu bảng để mua cầu thủ, trong khi M.U là 286,2 triệu bảng. Chỉ riêng vị trí hậu vệ cánh, Man City đã đầu tư tới 100 triệu bảng. Chính sự đầu tư này đã mang lại sự trơn tru trong lối chơi của Man City ở mùa giải này, bất kể Benjamin Mendy vắng mặt dài hạn vì chấn thương.

Mourinho thì khẳng định ông muốn có các cầu thủ là “chuyên gia” ở từng vị trí. Thế nhưng HLV người Bồ Đào Nha đã phải thử nghiệm Daley Blind, Matteo Darmian ở vị trí hậu vệ cánh trái, trước khi trao cơ hội cho lão tướng 32 tuổi Ashley Young. Bất kể Young đã luống tuổi và có sở trường là cầu thủ chạy cánh, anh vẫn đang là sự lựa chọn số một của Mourinho ở hành lang cánh trái hàng thủ.

Có lẽ Mourinho đã đồng ý với ban lãnh đạo M.U về ngân quỹ mà ông được phép dùng để mua sắm cầu thủ. Nếu nhìn vào số tiền mà M.U chi trong 2 mùa Hè gần đây cho chuyển nhượng (145,3 triệu bảng cho Hè 2016 và 140,9 triệu bảng cho Hè 2017), có thể ước tính được ngân quỹ chuyển nhượng của M.U rơi vào khoảng 150 triệu bảng. Từ đó có thể suy ra rằng, M.U đã thiếu tiền để có thể mua tân binh thứ 4 trong Hè 2017 (trường hợp của Ivan Perisic).

Chú thích ảnh
M.U vẫn quyết mua Griezmann

Tiêu nhiều mới thành công

Chủ tịch của Manchester City, Khaldoon Al Mubarak đã đưa ra một tuyên ngôn vào tuần trước mà các quan chức của M.U cần phải suy ngẫm: “Thành công trên sân cỏ và bền vững về tài chính phải đi đôi với nhau”.

Hè năm ngoái, Mourinho từng muốn mua Renato Sanches về để giảm bớt gánh nặng cho Pogba, trước khi ông tính đến việc mua một cầu thủ chạy cánh và một tiền đạo. Nhưng rồi M.U đã chứng kiến cầu thủ người Bồ Đào Nha cập bến Bayern Munich.

Thất bại trong việc tăng cường sự sáng tạo cho đội hình của M.U chính là một trong số những nguyên nhân khiến Mourinho phải áp dụng lối đá thực dụng trước các đội trong Top 6. HLV người Bồ Đào Nha có thể sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật này, sau khi cố gắng cho M.U chơi tấn công ở trận thua 0-1 trước Chelsea.

Thiếu Pogba và không có cả Griezmann, Mourinho chẳng khác nào bị dồn vào thế bí trong khi đối thủ của ông, Pep Guardiola, đã được ủng hộ hết mình để tạo ra cuộc cách mạng về lối chơi cho Man City.

Trong tháng Giêng tới, Mourinho sẽ muốn mua sắm để tăng cường lực lượng nhằm cạnh tranh với Man City. Khi PSG đã tỏ ý muốn có Mourinho, ban lãnh đạo của M.U có lẽ cần phải xuống nước để chiều lòng HLV người Bồ Đào Nha. Đó sẽ là mũi tên trúng 2 đích với “Quỷ đỏ” và họ cần làm ngay để có cơ hội nâng cao chức vô địch Premier League vào cuối mùa.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm