M.U đủ sức san lấp khoảng cách kém Man City 8 điểm vào mùa Đông

16/11/2017 08:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) M.U hiện đang kém 8 điểm so với Man City và hy vọng lật ngược tình thế duy nhất lúc này của họ chính là giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới. 

 

Jose Mourinho thừa nhận sau trận thua 0-1 trước Chelsea rằng ông “lo lắng” về khoảng cách 8 điểm giữa hai đội trên BXH. Tuy nhiên Mourinho nói ông sẽ còn lo lắng hơn nếu như đang cầm quân ở Tây Ban Nha, Italy, Đức hoặc Pháp. Sự thực là Premier League là giải đấu khó lường và cách 8 điểm với M.U khó có thể khiến cho Man City cảm thấy yên tâm, đặc biệt khi mà một loạt trận đấu sẽ đến dồn dập trong tháng Mười hai và tháng Giêng năm sau.

Nếu M.U muốn vượt qua Man City trên BXH thì 2 tháng tới đây sẽ rất quan trọng với họ. Khi M.U gặp Newcastle ở trên sân Old Trafford sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, đó là trận thứ 18 trận của họ trong vòng 100 ngày. Nhưng sau đó, “Quỷ đỏ” sẽ bước vào loạt marathon với 16 trận kế tiếp trong 59 ngày.

Xen giữa trận đấu trên sân nhà gặp Newcastle vào ngày 18/11 và trận đấu với Stoke vào ngày 15/1, M.U sẽ phải đá trung bình 2 trận trong 1 tuần trên mọi mặt trận, bao gồm 12 trận ở Premier League, tức là nhiều hơn 1 trận so với số trận mà M.U phải chơi trong 3 tháng đầu mùa giải.

M.U
Mourinho vẫn còn hy vọng giúp M.U vượt qua Man City
Vì sao Mourinho chắc chắn sắp cho Lukaku dự bị?

Vì sao Mourinho chắc chắn sắp cho Lukaku dự bị?

Theo cựu hậu vệ Liverpool nay làm BLV bóng đá trên ESPN Steve Nicol thì Jose Mourinho không còn tin tưởng Lukaku và sẽ để tiền đạo người Bỉ đá dự bị một khi Zlatan Ibrahimovic hoàn toàn bình phục và trở lại thi đấu.

Mourinho phát biểu trong cuộc họp báo sau trận gặp Chelsea rằng ông hy vọng M.U sẽ chơi tốt trong tháng Mười một, tháng Mười hai và tháng Giêng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rõ ràng hy vọng về việc tận dụng lịch đấu dồn dập trong dịp cuối năm và đầu năm mới để thu hẹp khoảng cách với Man City.

Còn nhớ ở mùa giải trước, Man City đã trải qua 7 trận thắng trong 15 trận, bao gồm 4 thất bại Premier League trong khoảng thời gian từ tháng Muời hai đến tháng Giêng. Man City đã khởi đầu mùa giải trước với 10 trận thắng liên tiếp, nhưng họ chỉ giành được trung bình 1,4 điểm/trận từ tháng Mười hai đến tháng Giêng. Cũng trong thời gian đó, M.U giành được trung bình 2,3 điểm/trận.

Mùa này, đội bóng của Pep Guardiola đã tiến bộ rõ rệt. Họ đã thắng 15 trong 17 trận ở mùa giải này, bao gồm các chiến thắng ấn tượng trước Liverpool, Chelsea và Arsenal. Nhưng việc phải đá 4 trận trong 11 ngày trong dịp Giáng sinh và đầu Năm mới là một thách thức, ngay cả với đội bóng mạnh nhất.

Pep Guardiola cũng không dám mạnh miệng tuyên bố Man City có thể bất bại trong cả mùa. HLV người Tây Ban Nha từng nói rằng thành tích bất bại trong cả một mùa giải ở Premier League của Arsenal sẽ không bị đe dọa. Trong khi đó, Mourinho có nhiều kinh nghiệm ứng phó với lịch thi đấu dày đặc. Khi Chelsea vô địch Premier League mùa giải 2004-05, họ đã thắng 6 trận liên tiếp trong dịp Giáng sinh. Mùa giải kế tiếp, Chelsea bảo vệ thành công chức vô địch Premier League khi mà họ thắng 8 trận liên tiếp từ tháng Mười hai đến tháng Giêng. Mùa giải 2014-15, đội bóng của Mourinho thắng 8 trận trong 10 trận trên mọi mặt trận trong khoảng thời gian tương tự.

Ngoài số lượng trận đấu, dịp cuối năm cũng là khoảng thời gian quan trọng để Mourinho chứng tỏ sức mạnh của M.U. Vào ngày 2/12 tới, M.U sẽ hành quân tới sân của Arsenal với mong muốn tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân khách của một đối thủ trong Top 6, kể từ khi Mourinho được bổ nhiệm vào ghế nóng ở Old Trafford. Dù cho Arsenal đang bất bại ở sân Emirates mùa này nhưng Mourinho lại luôn tìm ra cách để đánh bại Arsene Wenger.

Man City
Man City của Pep Guardiola đã thi đấu không tốt trong mùa Đông năm ngoái
Để vô địch, M.U phải tiếp tục mua sắm. Không còn lựa chọn nào khác!

Để vô địch, M.U phải tiếp tục mua sắm. Không còn lựa chọn nào khác!

Để níu chân Jose Mourinho ở lại cũng như cạnh tranh ngôi vô địch với Man City, M.U không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục vung tiền trên TTCN.

M.U đã bất bại ở Old Trafford kể từ trận derby vào tháng Chín năm ngoái (37 trận). Nhưng với đội bóng của Pep Guardiola, bất kể là sân nhà hay sân khách, luôn thể hiện lối đá tấn công áp đảo. Man City đã đánh bại Chelsea, nhà ĐKVĐ Premier League vào tháng Chín năm nay trong trận đấu mà họ tung ra tới 17 cú sút, trong đó có 6 cú sút trúng đích. M.U thì chỉ thực hiện được 2 cú sút trúng đích trong trận thua 0-1 trước Chelsea ngay trước kỳ nghỉ thi đấu quốc tế.

Về lý thuyết, Mourinho sẽ có lực lượng mạnh nhất ở giai đoạn cuối năm, khi mà Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic trở lại. Nhưng ngoài việc giành chiến thắng ra , M.U cũng cần Man City sảy chân trong hai tháng tới, giống như mùa giải trước, khi mà đội bóng chủ sân Etihad đã bất ngờ chững lại sau khởi đầu hoàn hảo.

Bất chấp M.U thua Chelsea và kém Man City 8 điểm, Mourinho vẫn còn hy vọng lật ngược tình thế. HLV người Bồ Đào Nha giống như Sir Alex, cựu HLV của M.U, quá quen thuộc với lịch đấu dồn dập vào cuối năm. Trong khi Pep Guardiola chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó, đặc biệt khi mà Man City phải cạnh tranh cả ở Champions League.

Nếu M.U muốn vô địch Premier League mùa này, hai tháng tới sẽ là thời điểm quyết định tới tham vọng của họ. Đấy sẽ là lúc mà người ta kiểm chứng được bản lĩnh lẫn sức mạnh thực sự của Mourinho cũng như của M.U.

Sơn Tùng

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm