'Mourinho phải ngừng đổ lỗi. Chelsea đang mất phương hướng'

03/11/2015 08:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jamie Carragher tin rằng Jose Mourinho cần phải chấm dứt các bài trả lời phỏng vấn gây tranh cãi sau các trận đấu nếu ông muốn giúp Chelsea hồi sinh còn Gary Neville lại cho rằng Chelsea “đang ở ngã ba đường” trong mục tiêu tìm kiếm sự ổn định.


Jose Mourinho sắp bị Chelsea sa thải


Cả Carragher và Neville hiện đều làm BLV bóng đá và cả hai đã đưa ra quan điểm của mình về Jose Mourinho và cuộc khủng hoảng của Chelsea hiện tại. Carragher cho biết anh không tán đồng với kiểu quy kết của Mourinho rằng các trọng tài đã góp phần không nhỏ khiến Chelsea khởi đầu rất tệ mùa này và hiện đang xếp tận thứ 15 trên BXH với chỉ 11 điểm giành được.

“Ông ta cần phải thay đổi một số thứ và chấm dứt ngay những phát biểu gây tranh cãi khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu vì những phát ngôn này khiến chính Mourinho và Chelsea gặp rắc rối. Có thể là Mourinho đang gây cảm giác cho các cầu thủ là Chelsea bị xử ép nhưng tôi không nghĩ họ hoàn toàn tán đồng với việc ông ta đổ lỗi cho trọng tài. Chelsea rõ ràng đá rất kém cuối tuần qua. Mourinho phải dừng ngay việc la làng là cả thế giới chống lại Chelsea vì thực tế không phải vậy”.

Trong khi đó Gary Neville nhận định: ‘Đây đang là thời điểm mất phương hướng của Chelsea. Họ đứng ở ngã 3 đường. Nếu tôi là Abramovich thì giờ tôi đang nghĩ đến chuyện tống khứ Mouriinho vì có thể ông ta không giúp được Chelsea kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 và có nhiều phát ngôn tiêu cực sau trận. Tôi đang chờ xem Abramovich có còn là ông như vẫn từng, một ông chủ sa thải HLV sau 8 tháng và liệu Mourinho có trụ lại nổi ở Chelsea lâu hơn 2-3 năm hay không”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm