Eva Carneiro đâm đơn kiện cá nhân Jose Mourinho

02/11/2015 22:53 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Theo báo cáo của Press Association Sport, Eva Carneiro sẽ tiếp tục đâm đơn kiện Jose Mourinho, bên cạnh vụ kiện giữa nữ bác sĩ và Chelsea về việc bị phân biệt đối xử trong thời gian còn làm việc với CLB.

Các giấy tờ pháp lý sẽ được gửi đến Mourinho trong tuần này. Đây là đơn kiện độc lập với vụ kiện CLB Chelsea. Theo đó, HLV trưởng Chelsea sẽ phải hầu tòa, trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận hòa giải. Theo luật lao động ở Anh, người lao động có thể được bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được những tổn thất do phân biệt đối xử tại nơi làm việc gây ra.

Mourinho sẽ trở thành bị đơn dựa trên cơ sở ông là nguyên nhân chính dẫn đến việc bác sĩ Eva Carneiro bị giáng chức và không được tiếp tục làm việc tại đội một của Chelsea. Sau trận đấu đầu tiên của mùa giải gặp Swansea, Mourinho đã chỉ trích Carneiro do đã quá vội vã vào sân chăm sóc Eden Hazard, đẩy đội chủ sân Stamford Bridge vào cảnh phải thi đấu với 9 người. Ông cho rằng quyết định lao vào sân của cô thật “bốc đồng và ngây thơ”.


Đây là quyết định “bốc đồng và ngây thơ” khiến cho Eva Carneiro bị giáng chức

Cả Eva Carneiro và Chelsea đều từ chối đưa ra bình luận về vụ việc. Trước đó, Mourinho từng dính líu đến nghi án sử dụng ngôn ngữ phân biệt giới tính với Carneiro, tuy nhiên Liên đoàn bóng đá Anh đã bác bỏ điều này.

Rắc rối về pháp lý xảy đến càng làm tăng thêm những áp lực vốn đã đè nặng lên HLV người Bồ Đào Nha. Đoàn quân của Mourinho đã để thua tới 6 trận kể từ khi Premier League khởi tranh, hiện đang xếp thứ 15 trên BXH, và “Người đặc biệt” có thể mất ghế bất cứ lúc nào.

Duy Hải
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm