Man United không giữ chân những kẻ thiếu lửa như Di Maria

03/08/2015 06:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lý do lớn nhất khiến Man United quyết định bán Di Maria không phải vì phẩm chất chuyên môn, mà là tinh thần. Không ai cố níu giữ một kẻ đã không còn tình cảm gì với đội bóng của mình.

Ý tưởng bán lỗ ngôi sao đắt giá nhất trong lịch sử chỉ một năm sau khi anh gia nhập với mức phí 59,7 triệu bảng nghe có vẻ lố bịch. Dù đã nhận rất nhiều chỉ trích trong mùa giải đầu tiên, và có lẽ là duy nhất, tại Premier League, Di Maria vẫn có những đóng góp đáng kể trong việc giúp Man United trở lại sân chơi Champions League. Nhưng…

Thiếu nhiệt huyết, hết đam mê

Thực tế, Di Maria chỉ sa sút vào giai đoạn đầu năm mới. Trước đó, thậm chí không có một ai hiệu quả trước khung thành như anh. Bạn có thể nêu vài cái tên như Cesc Fabregas, Eden Hazard, David Silva, Oscar và Santi Cazorla để phản biện. Song thật ra, không ai trong số đó có tỷ lệ 127 phút một bàn/kiến tạo thành bàn như Di Maria. Nếu duy trì được hiệu suất ấy đến hết mùa giải, đó chính là Di Maria thời đỉnh cao ở Real.

Nhưng Di Maria đã cho thấy anh là một kẻ thiếu ý thức cạnh tranh và không còn chút tình cảm nào với Man United. Vì thế, anh cũng bị cho là không xứng đáng khoác lên mình chiếc áo đỏ nữa. Nên nhớ, đây là Man United, CLB luôn tin rằng họ là lớn nhất thế giới.

Trong vài thập kỷ qua, chỉ có một vài ngôi sao đẳng cấp thế giới tự ý đòi rời Man United vì muốn hướng tới một sự nghiệp tươi sáng hơn. David Beckham bị Real dụ dỗ suốt cả mùa giải trước khi ra đi. Sau khi Ronaldo giành QBV năm 2008, Sir Alex đã thuyết phục anh gia hạn thêm một năm nữa với lời hứa sẽ được tới Tây Ban Nha vào mùa hè sau đó. Có thể kể thêm Ruud van Nistelrooy, song anh bị đẩy đi sau một cuộc cãi vã với Sir Alex. Rất khó tìm một ngôi sao đòi rời Man United vì chán chường, kiểu như Di Maria.

Wayne Rooney từng hai lần cố rời CLB để tới những đội bóng kình địch như Man City (2010) và Chelsea (2013). Nhưng sau những lần như thế, anh đều ký hợp đồng mới, hậu hĩnh hơn. Bây giờ, anh đang mang băng thủ quân, và vào giờ này sang năm, có thể anh sẽ là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của CLB.

Di Maria phải học Rooney

Không giống Beckham, Ronaldo và Rooney, Di Maria không phải là lựa chọn số một ở đội hình xuất phát. Sau tấm thẻ đỏ trước Arsenal hồi đầu tháng Ba, anh mất luôn vị trí chính thức vào tay Juan Mata. Cầu thủ người Tây Ban Nha sau đó củng cố vị trí của mình bằng những bàn thắng quan trọng vào lưới Man City và Liverpool trong khi Di Maria tiếp tục sa sút. Anh chỉ đá chính 1 trong số 10 trận còn lại.

Trường hợp của Di Maria không giống với De Gea, người được đám đông kêu gào hãy ở lại Old Trafford. De Gea không hề tuyên bố muốn ra đi, dù ta có thể đoán được ý định của anh khi chưa gia hạn hợp đồng với CLB. Nếu mọi chuyện đúng như dự kiến, với sự cứng rắn của Ed Woodward và Florentino Perez đã trói chân thành công Sergio Ramos, De Gea vẫn sẽ là thủ môn của Man United mùa giải tới. Dù vậy, sau trận thua PSG, Van Gaal cũng bóng gió rằng sự phân tâm vì muốn chơi ở một đội bóng khác có thể đã tác động đến phong độ của De Gea. Liệu có phải như thế?

Ở mùa giải sau khi Rooney muốn sang Man City, anh ghi 34 bàn cho Man United, thành tích cao nhất trong sự nghiệp của anh. Mùa giải sau khi muốn tới Chelsea, anh mang băng đội trưởng. Rõ ràng anh không bị phân tâm vì những lý do ấy. Tất nhiên, chưa thể khẳng định Di Maria sẽ lụn bại nếu buộc phải ở lại, nhưng rõ ràng nhiều người tin vào điều đó, nếu căn cứ vào sự thiếu nhiệt tình của anh.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Man United tiếp tục trao cơ hội và Di Maria tiếp tục gây thất vọng? Đó sẽ là sự hoang phí cực lớn, so với số tiền mà họ đã bỏ ra, cũng như niềm tin của người hâm mộ. Về mặt kinh tế, Man United sẽ khó lòng bán Di Maria với giá 45,9 triệu bảng nữa. Và không có CLB nào với tham vọng lại cố níu kéo một cầu thủ chẳng còn lòng dạ và ý thức phấn đấu gì như Di Maria.

Di Maria phải học Rooney, bằng không, chẳng ai luyến tiếc khi anh ra đi!

36 Mặc dù đá tiền vệ tấn công, nhưng Angel di Maria không phải mẫu cầu thủ săn bàn thắng. Anh chỉ ghi 36 bàn sau 191 trận khoác áo Real Madrid, trung bình 9 bàn/mùa.

4 & 11 Mặc dù chỉ ghi 4 bàn sau 32 trận khoác áo Man United ở mùa giải vừa rồi, nhưng Di Maria đã có tới 11 pha kiến tạo thành bàn, thành tích không hề tồi.

19 Kể từ sau bàn thắng vào lưới Yeovil Town ở vòng ba cúp FA hồi tháng Giêng năm nay, Di Maria đã trải qua 19 trận tịt ngòi liên tiếp trong màu áo Man United.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm