30/09/2025 21:37 GMT+7 | Tin tức 24h
Cơn bão số 10 đi qua để lại hậu quả nặng nề cho người dân các địa phương, từ vùng ven biển đến vùng đồng bằng hàng vạn ngôi nhà tốc mái, các công trình phúc lợi hư hỏng.
Sau bão cả một khối lượng công việc khổng lồ, nhà cửa tan hoang, ruộng nương tàn phá đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Chính quyền các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực huy động lực lượng hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần nhằm từng bước ổn định cuộc sống nhân dân.
Hà Tĩnh: Tập trung cao độ khắc phục hậu quả bão
Cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề đối với tỉnh Hà Tĩnh khi có 1 người chết, 15 người bị thương, gần 85.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, tập trung tại các xã, phường như Mai Phụ, Thiên Cầm, Bắc Hồng Lĩnh, Gia Hanh, Thạch Khê. Sự cố điện lực nghiêm trọng với 2.012 cột điện đổ gãy. Gần 1.600 ha hoa màu và nhiều diện tích cây ăn quả bị đổ ngã; 364 ha thủy sản bị ngập, đặc biệt là sự cố 20 tấn cá lồng tại xã Kỳ Hoa bị chết. Cơ sở hạ tầng giáo dục và y tế cũng chịu tổn thất lớn, với 408 điểm trường và 68 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái.
Đi dọc theo đường ven biển từ Xuân Hội đến Đèo Ngang gặp rất nhiều quang cảnh tàn phá khốc liệt khi cơn bão số 10 đi qua, nhiều làng chài ven biển tan hoang như Cửa Nhượng xã Thiên Cầm, xã Kỳ Ninh, Thạch Khê, Đồng Tiền, Lộc Hà, Cổ Đạm, Đan Hải có 50% đến 80% ngôi nhà bị tốc mái, hệ thống điện lưới, cột điện đổ gãy ngổn ngang, cây cối bị tàn phá.
Lực lượng công an các địa phương hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà tại Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Dọc tuyến đường có các điểm trường học, trú sở UBND xã, Trạm y tế từng tấm tôn rộng hàng trăm mét vuông bị bong tróc, tường rào đổ sập, cây xanh, cây cảnh bị đổ, gãy. Cơn bão số 10 đã càn quét quần thảo hàng tiếng đồng hồ gây thiệt hại nặng nề đến cuộc sống nhân dân khi mà một vài ngày chưa thể khắc phục để ở, ruộng vườn bị ngập nước, lúa hư hỏng.
Đến xã Thạch Khê chứng kiến những ngôi nhà bị bong tróc, tốc mái, cám cảnh trước cảnh hoàng tàn. Chính quyền và các lực lượng đoàn thể phân công từng tốp hỗ trợ người dân dọn vệ sinh, lợp lại những ngôi nhà hư hỏng, những ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn phải chờ mua tôn, ngói, sắt thép và thợ đến làm.
Ông Võ Văn Giáp, ở xã Thạch Khê nói: "Tôi chưa chứng kiến cơn bão nào mạnh như lần này, bão rít từng cơn, mái tôn bay loảng xoảng, bão vào ban đêm, tôi và người nhà không dám ngủ. Chờ sáng bão tan mới dám ra dọn dẹp và hỗ trợ người dân trong thôn lợp lại nhà, dựng lại cây xanh và phong quang đường làng".
Tại trường THCS Đỉnh Bàn, dãy nhà 10 phòng học mái tôn bị tốc hoàn toàn, cây xanh trong trường đổ gãy. Giáo viên và phụ huynh đang tất bật cắt tôn, dọn dẹp và vệ sinh sân trường.
Theo thống kê xã Thạch Khê có 2.327 nhà thiệt hại; trong đó, 102 nhà hư hỏng nặng trên 70%, 345 nhà hư hỏng từ 50% đến 70%; 8/8 trường bị ảnh hưởng, tốc mái, sập tường rào, thiệt hại nặng nhất là Trường Tiểu học Thạch Khê và Trường Trung học cơ sở Đỉnh Bàn; 3 trạm y tế hư hỏng nặng. Chính quyền địa phương Thạch Khê hủy bỏ mọi công việc liên quan, huy động toàn thể từ công an, quân sự và các đoàn thể đến từng điểm trường, từng gia đình để khắc phục tình hình.
Bà Võ Thị Vinh, Phó Chủ tịch xã Thạch Khê nói: "Trước và sau bão chúng tôi đã huy động lực lượng để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, nhưng với khối lượng công việc nhiều, lực lượng chức năng mới hỗ trợ một phần vì hiện nay vật liệu như tôn, thép và thợ để hỗ trợ nhân dân dựng, lợp lại nhà cửa, trường học rất khó khăn".
Trước thiệt hại nặng nề cơn bão số 10, tỉnh Hà Tĩnh huy động hơn 2.500 người gồm quân sự, biên phòng, dân quân tự vệ, 2.100 cán bộ, chiến sỹ công an cùng 4.500 đoàn viên thanh niên về các địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10.
Tại xã Thiên Cầm địa phương đầu sóng ngọn gió cả làng chài Cẩm Nhượng vừa bị áp lực bởi đê biển bị tàn phá do sóng biển dâng cao làm sạt lở 50m thân kè; người dân trong vùng chưa hết lo lắng thì bão vào càn quét hầu hết các nhà đều bị tốc mái.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội hỗ trợ khắc phục thiệt hại tại các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Hiện tại từng tốp công an, quân đội và các cấp đoàn thể vừa hỗ trợ kè lại thân đê Cẩm Nhượng nay lại tiếp tục hỗ trợ nhân dân dựng lợp lại nhà, bảo vệ ngư lưới cụ để bà con sau bão phải tiếp tục bám biển, vươn khơi.
Ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch xã Thiên Cầm chia sẻ: "Với phương châm 4 tại chỗ, chúng tôi đã bảo vệ được tuyến kè biển khỏi bị sóng đánh, tuy nhiên, hàng loạt nhà dân, nhà hàng dọc bờ biển Khu du lịch Thiên Cầm hư hỏng nặng, do đó cần thời gian khắc phục".
Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tập trung cao việc khắc phục hậu quả bão, trước mắt tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa hư hỏng; đồng thời, huy động các lực lượng khẩn trương xử lý dọn dẹp cây xanh bị đổ, vệ sinh môi trường. Ngành điện khẩn trương khắc phục hậu quả cấp lại điện sớm nhất cho nhân dân.
Hải Phòng khắc phục toàn bộ sự cố về điện
Theo Công ty Điện lực Hải Phòng, do ảnh hưởng của bão số 10, từ 8 giờ ngày 29/9, một số khu vực các xã ven biển trên địa bàn thành phố đã xảy ra hiện tượng lốc xoáy, gây ra sự cố đối với nhiều đường dây, thiết bị điện làm gián đoạn cung cấp điện cho các thành phần phụ tải tại nhiều khu vực trên địa bàn.
Cụ thể, đối với lưới điện 110kV đã xảy ra 1 sự cố. Đối với lưới điện trung thế (35kV, 22kV, 10kV) đã xảy ra 42 vụ sự cố; trong đó, có 26 sự cố thoáng qua, 16 sự cố vĩnh cửu (1 sự cố gây nghiêng cột, 3 sự cố vỡ sứ, 4 sự cố do đứt dây, 5 sự cố do máy biến áp, 4 sự cố do vật lạ bay vào đường dây). Các sự cố vĩnh cửu đã gây ảnh hưởng mất điện cho 153.394/1.572.080 khách hàng. Còn lại là các sự cố thoáng qua không gây hỏng hóc thiết bị và đã được Điện lực Hải Phòng khôi phục, cuing cấp điện trở lại ngay. Các khu vực mất điện nhiều gồm các xã: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Chí Linh, Tứ Kỳ.
Đội xung kích của Công ty Điện lực Hải Phòng sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Điện lực Hải Phòng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khắc phục các sự cố. Đến nay, toàn bộ các khách hàng bị ảnh hưởng đã được cấp điện ổn định trở lại.
Hiện nay, Điện lực Hải Phòng đang quản lý vận hành các lưới điện 110kV, lưới điện trung áp; trong đó, lưới điện 110kV gồm 65 trạm biến áp với 119 máy biến áp 110kV với tổng công suất 5.794 MVA và đường dây 110kV có tổng chiều dài 1.048,18km. Lưới điện trung áp do Công ty Điện lực Hải Phòng quản lý 5.905 trạm biến áp với 6.326 máy biến áp với tổng dung lượng là 3.740 MVA và đường dây trung áp có tổng chiều dài 6.066 km.
Lạng Sơn: Di dời người dân vùng nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến nơi an toàn
Mưa lớn liên tiếp kéo dài trong những ngày vừa qua đã khiến nước lũ tại các sông, suối dâng cao, gây ngập nặng tại các khu vực thấp, trũng tỉnh Lạng Sơn. Nhiều điểm trên các tuyến giao thông, khu vực đồi núi bị sạt, sụt. Chính quyền và cơ quan chức năng địa phương đang tập trung rà soát, di dời khẩn cấp những hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn...
Ngày 30/9 những cơn mưa lớn liên tiếp, cộng với nhiều điểm sạt lở đất, cây đổ xuống đường khiến hành trình đến với xã Tân Đoàn chậm và khó khăn hơn. Khi đến đầu xóm Lùng Thúm, con đường nhỏ duy nhất vào xóm đã ngập sâu, nước trắng xóa. Một số ngôi nhà đầu xóm nước đã ngập gần nửa.
Cách duy nhất để vào xóm này là di chuyển bằng thuyền, ca nô của lực lượng chức năng địa phương. Vừa ngồi trên chiếc thuyền của lực lượng Công an dời khỏi nhà bị ngập lên bờ, chị Lành Thị Hương Huệ ở xóm Lùm Thúm, thôn Đoàn Kết, xã Tân Đoàn chia sẻ, gia đình có 3 mẹ con ở nhà, từ đêm 29 đến sáng 30/9 nước lên nhanh nên gia đình đã được lực lượng chức năng địa phương đưa lên bờ, ở nhờ nhà người thân. "Khu vực xóm nằm dưới chân xung quanh là đồi, khá trũng thấp nên cứ mưa lớn liên tục là ngập nặng. Đây là lần thứ 2 trong năm nay, gia đình phải di dời khỏi nhà để tránh mưa lũ", chị Huệ nói.
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn di dời người dân vùng ngập sâu, cô lập ở xóm Lùm Thúm, thôn Đoàn Kết, xã Tân Đoàn đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND xã Tân Đoàn Hà Lê Quý thông tin, ngay từ khi dự báo bão số 10 ảnh hưởng gây mưa lớn, xã đã triển khai công tác ứng phó sớm; thông báo cho toàn dân chủ động nắm bắt để có phương án đảm bảo an toàn. Đồng thời triển khai lực lượng rà soát, kêu gọi, hỗ trợ nhân dân ở những vùng ngập lụt, nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi an toàn.
Khu vực xóm Lùm Thúm, thôn Đoàn Kết là vùng trũng thấp, thường bị ngập mỗi khi mưa lớn. Từ chiều 29/9 khi nước lên nhanh ngập đường vào xóm, các lực lượng tại chỗ đã kêu gọi, di dời những hộ bị nước ngập vào nhà lên bờ trước. Xóm có khoảng 50 hộ dân với khoảng gần 200 nhân khẩu. Ngày 30/9, các lực lượng chức năng tiếp tục di chuyển các hộ nước ngập vào nhà, nhất là người già và gia đình có trẻ nhỏ được di chuyển sớm. Nếu nước tiếp tục lên gây ngập, địa phương sẽ di chuyển toàn bộ người dân đến nơi an toàn, đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân.
Theo Đại tá Mai Xuân Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy đã kích hoạt các phương án ứng phó, chỉ đạo toàn lực lượng duy trì trực 100% quân số, 24/24 giờ trong những ngày mưa bão; phối hợp với chính quyền các xã triển khai phòng chống bão lũ. Lực lượng vũ trang toàn tỉnh đã bố trí cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ di dời trên 400 hộ dân khỏi các vị trí nguy cơ bị cô lập, ngập sâu.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã chia thành nhiều mũi xuống địa phương chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Kiểm tra công tác điều tiết nước tại các hồ chứa Thủy điện Khánh Khê, Thủy điện Bản Quyền; chỉ đạo việc di dời người dân ra khỏi vùng ngập sâu trên địa bàn xã Tân Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên yêu cầu, các xã bám sát diễn biến của mưa lũ, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, không để bị động, bất ngờ, gây thiệt hại, ảnh hưởng đến nhân dân.
Các xã chủ động phương án phòng, chống bão, mưa lũ theo phương châm "4 tại chỗ"; sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp về thiên tai; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt; tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Cơ quan chức năng và địa phương rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống kè, hồ chứa thủy lợi, thủy điện, phát hiện và xử lý kịp thời sự cố, tránh tình trạng mất an toàn công trình hồ đạp. Đối với những hộ dân phải di dời khỏi nhà để tránh mưa lũ, chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng hỗ trợ, cứu trợ kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết.
Chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, triển khai các biện pháp xử lý nhanh nhất sự cố sạt, sụt trên đường để thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Người dân không chủ quan, lơ là, tuyệt đối không ở lại nhà trong khu vực cảnh báo nguy hiểm, sạt lở; không di chuyển qua các khu vực ngầm tràn đã ngập sâu...
Theo báo cáo nhanh của UBND các xã, phường trong tỉnh, mưa lũ đã khiến 1 người chết do đất đá sạt lở vào nhà vùi lấp ở xã Quan Sơn và 1 người mất tích khi đi qua ngầm tràn ở xã Cai Kinh. Toàn tỉnh có 540 nhà bị ảnh hưởng; trong đó, 2 nhà bị sập, 127 nhà bị ngập nước, 10 nhà bị tốc mái, 100 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 215 nhà phải di dời, 86 nhà bị cô lập… Trên địa bàn có hơn 240 điểm đường giao thông bị sạt lở, ách tắc, sạt lở đất và một số cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất