Ảnh hưởng bão số 10: Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống, sản xuất của nhân dân

30/09/2025 11:43 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trước những thiệt hại do bão số 10 gây ra, Bộ đã và đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan và chỉ đạo các địa phương tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai.

Triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, đồng thời trước tình hình mưa, lũ còn diễn biến phức tạp, để chủ động ứng phó với mưa, lũ sau bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; tất cả các lực lượng và người dân không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư; các công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp từ ngày 27/9-29/9.

Ảnh hưởng bão số 10: Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống, sản xuất của nhân dân - Ảnh 1.

Chính quyền, nhân dân, phụ huynh giúp trường THCS Đỉnh Bàn (Hà Tĩnh) khắc phục bão số 10. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Tập trung nguồn lực hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật để phục hồi sản xuất

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương đã và đang tập trung tìm kiếm  những người còn mất tích; cứu chữa người bị thương; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong, mất tích; hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho những người bị tử vong theo phong tục của địa phương.

Các địa phương tập trung nguồn lực để hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo...; khắc phục, sửa chữa ngay các sự cố đê biển; khôi phục cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt để bảo đảm sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai các biện pháp giảm thiểu thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp, bơm tiêu nước chống ngập bảo vệ diện tích lúa, hoa màu và cây trồng có giá trị kinh tế cao. Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật để phục hồi sản xuất. Trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ảnh hưởng bão số 10: Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống, sản xuất của nhân dân - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thu dọn cây cối bị gãy đổ. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Đối với việc ứng phó mưa, lũ sau bão, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương quyết liệt các biện pháp ứng phó mưa lũ sau bão, sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm; bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo...; tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không bảo đảm an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở...

Cùng với đó, các địa phương triển khai ngay phương án đảm bảo thông tin liên lạc hoạt động thông suốt trước, trong và sau bão, lũ để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đặc biệt đối với khu vực miền núi có nguy cơ cao bị chia cắt; dự trữ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu để ứng phó với bão, mưa lũ sau bão có thể kéo dài, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tập trung chống lũ, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm xung yếu có nguy cơ bị chia cắt (đến từng thôn, bản) để kịp thời tiếp cận, triển khai cứu hộ cứu nạn ngay khi có tình huống xấu...

Ảnh hưởng bão số 10: Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống, sản xuất của nhân dân - Ảnh 3.

Lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Căn cứ tình hình thực tế để vận hành tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp đảm bảo hiệu quả, kinh tế, đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó.

124 người thương vong, mất tích, 1.426 hộ bị cô lập, chia cắt

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 6 giờ ngày 30/9, bão số 10 đã làm 19 người chết (Sơn La, Lạng Sơn, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Huế, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng); 13 người mất tích (Sơn La, Quảng Trị); 92 người bị thương (Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị , thành phô Huế ); tàu BĐ 97258 TS có 8 lao động mất liên lạc với gia đình vào lúc 20 giờ 13 phút ngày 27/9, tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý; 122.874 nhà hư hỏng, tốc mái (Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế); 3.371 nhà ngập (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị). Tính đến 5 giờ ngày 30/9 còn 1.426 hộ bị cô lập, chia cắt tại Hà Tĩnh.

Bão số 10 đã làm 22.578 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang , Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng).

Đối với vấn đề đê điều: Tại vị trí K25+570, mái kè biển Hải Thịnh 3, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình) đã bị sạt, sập nghiêm trọng. Các cấu kiện kè bị sóng đánh hất văng ra ngoài, tạo thành tình trạng khoét ruỗng hàm ếch, ăn sâu vào bên trong với diện tích ước tính 20x15 m.

Tỉnh Thanh Hóa xảy ra 6 sự cố: Sạt mái, tụt chân đê phía sông đoạn K54+820-K54+980 đê hữu sông Mã, phường Quảng Phú, dài 160m (sự cố đã xảy ra do bão số 5 và phát triển thêm); tràn tuyến đê bao hữu Quảng Phú tại xã Xuân Tín; tràn qua đê hữu Thị Long gây vỡ một đoạn đê tại vị trí xung yếu từ K0+350-K0+370 dài khoảng 20m; rò rỉ nước trong qua mái đê phía Đồng đê tả Hoạt K5+345-K6+760 xã Hà Long; sạt mái đê phía sông đoạn từ K14+850-K14+900 đê tả sông Chu, dài 50m; sạt mái đê phía sông các đoạn từ K2+280-K2+300, K2+385-K2+400, K5+330-K5+350 đê tả sông Chu, xã Thọ Lập, tổng chiều dài khoảng 55m. Địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố.

Tỉnh Nghệ An xảy ra 2 sự cố về lún sụt mái đê phía biển đê Quỳnh Long, thôn Minh Thành, dài khoảng 10m; sạt lở đê Tây sông Mơ, xã Quỳnh Anh, dài khoảng 40m. Địa phương đã xử lý giờ đầu và tổ chức theo dõi diễn biến sự cố

Ảnh hưởng bão số 10: Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống, sản xuất của nhân dân - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân bị tử vong do cơn giông lốc tại thôn An Lệnh, xã Thái Thụy, Hưng Yên. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 4 sự cố: Kè Cẩm Nhượng vị trí K1+250-K1+260, xã Thiên Cầm bị sóng đánh sạt sụt mái gia cố bằng cấu kiện; đê Tả Nghèn các đoạn từ K41+790-K41+860, K43+610-K43+660, xã Mai Phụ xảy ra sự cố sụt lún, bong xô mái kè (sự cố đã xảy ra do bão số 5); đê hữu Phủ đoạn từ K19+800-K22+800, xã Thạch Khê xảy ra sự cố sụt lún, bong xô mái kè (sự cố đã xảy ra do bão số 5); đê biển Hội Thống đoạn từ K12+500-K12+900 bị sạt phần gia cố đã xảy ra sau bão số 5. Hiện địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố.

Tỉnh Quảng Trị xảy ra 2 sự cố: Đê biển Vĩnh Thái tại K1+500, xã Vĩnh Hoàng bị sóng đánh sạt lở mái đê, dài khoảng 20m; đê cửa sông tả Bến Hải tại K0+180, xã Cửa Tùng mái phía sông bị sạt lở, dài khoảng 8m, rộng 5m, xói sâu vào thân đê 2,5m. Địa phương đã xử lý giờ đầu và tổ chức theo dõi diễn biến sự cố.

Sạt lở 6.410 m kè, bờ sông, bờ biển (Thanh Hóa 60 m, Nghệ An 50 m; Quảng Trị 3.300 m; Huế 3.000 m).

Bão số 10 cũng đã làm 1.769 ha thủy sản bị thiệt hại (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị).

Ảnh hưởng bão số 10: Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống, sản xuất của nhân dân - Ảnh 6.

Ngành Điện lực đang tập trung khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho các hộ dân. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN

Ngập lụt, ách tắc giao thông tại 163 điểm ngầm tràn trên các tuyến đường Quốc lộ tại các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng; ngập, sạt lở một số tuyến đường tỉnh lộ và giao thông nông thôn gây ách tắc giao thông; tốc mái 65.000 m2 mái tôn nhà máy, văn phòng tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, có 5.590 cột điện bị gãy, đổ (tập trung tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh); hiện các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang bị mất điện diện rộng; 51.219 cây xanh bị gãy đổ (tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Thắng Trung/ TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm